"Đây là thời điểm thích hợp để những người có nhu cầu về nhà ở mua nhà. Lý do là vì mua lúc này, khách hàng sẽ được thoải mái lựa chọn địa điểm, giá bán, vị trí, chất lượng...".
|
|
|
Đây là chia sẻ của ông Vũ Xuân Thiện - Cục phó Cục quản lý nhà ở và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng).
Phóng viên: Ông đánh giá thế nào về tình hình thị trường bất động sản từ nay đến cuối năm?
Ông Vũ Xuân Thiện: Tôi cho rằng, hiện chưa có cơ sở để đánh giá, nhưng các nhà đầu tư đều hy vọng cuối năm thị trường sẽ tốt lên, bởi vì ngân hàng đã đồng loạt giảm lãi suất, một số ngân hàng đã cho vay bất động sản trở lại. Bộ Xây dựng cũng vừa ký hợp đồng nguyên tắc với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam về việc áp dụng lãi suất 14% cho vay để đầu tư bất động sản. Đây cũng là một cơ hội để thị trường có thể phát triển trong những tháng cuối năm.
- Ông đánh giá như thế nào về sức khỏe của các nhà đầu tư hiện nay?

Ông Vũ Xuân Thiện: Mua nhà lúc này khách hàng được lựa chọn rất nhiều thứ.
Nếu nói một cách thực sự, về trung và dài hạn, bất động sản vẫn là kênh hấp dẫn. Các nhà đầu tư cũng vậy, nếu đầu tư một cách nghiêm túc thì sẽ không ai "ốm". Còn nếu nhìn về ngắn hạn thì thị trường đang phải đối mặt với nhiều khó khăn.
Việc nhìn nhận sức khỏe của doanh nghiệp là cả một vấn đề rất dài và cần nhiều những số liệu cụ thể.
- Thị trường khó khăn, nhiều nhà đầu tư đã giảm giá bán. Vậy theo ông, giá bất động sản thời điểm này đã thực sự hợp lý chưa?
Giá bất động sản phụ thuộc vào nhiều khu vực khác nhau. Đối với người mua để sử dụng và có nhu cầu thực sự thì thời điểm này là thích hợp vì họ có quyền lựa chọn theo ý mình, có quyền được tham khảo giá hết sức minh bạch.
Tôi cho rằng, thời điểm này là lúc giao dịch bất động sản hợp lý.
- Có nghĩa rằng, đây là thời điểm thích hợp để mua nhà?
Tôi mà có tiền, tôi cũng mua nhà.
- Liệu theo dự đoán của ông thì từ giờ đến cuối năm, thị trường bất động sản tiếp tục giảm giá hay ấm dần lên?
Tôi cho rằng không phải bất động sản sau một thời gian giảm giá sẽ tăng trở lại mà phải xác định đâu là giá trị thực. Như thời điểm bây giờ cơ bản các dự án đang triển khai bán hàng là giá trị thực. Giá giảm được nữa thì càng tốt, bởi doanh nghiệp bao giờ cũng phải có lợi nhuận, nhưng giảm lợi nhuận để đầu tư trung và dài hạn thì cần phải khuyến khích để những người có nhu cầu thực được hưởng những ưu đãi tốt nhất.
- Nhưng người dân thì lại cho rằng, giá hiện nay vẫn còn quá cao so với thu nhập của họ?
Nếu so sánh thu nhập với bất động sản thì tôi cho rằng mọi so sánh đều khập khiễng. Tôi chỉ muốn nói, khi người mua nhà có nhu cầu mà được quyền lựa chọn nhiều như bây giờ là cực kỳ thích hợp. Khách hàng được quyền lựa chọn về vị trí, địa điểm, chất lượng, giá bán. Được lựa chọn thoải mái như vậy thì theo tôi, đây là thời điểm người mua nhà cần nghiên cứu.
- Vâng, xin cám ơn ông!
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
Từ 19–25/1, nhiều cửa ngõ Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện theo khung giờ
Tử hình bị cáo lôi kéo người thân, bạn bè mua bán ma túy
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026