Bùng nổ là hai từ có thể diễn tả chính xác nhất về thị trường chứng khoán trong bối cảnh hiện tại của chứng khoán Việt Nam.
|
|
|
Tuần giao dịch cuối cùng tháng 2/2012 khép lại trong tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư. Các ngưỡng kháng cự 420 điểm rồi 440 điểm đều dễ dàng bị phá vỡ trước làn sóng tranh mua cổ phiếu bằng mọi giá.
Dường như mỗi phiên thị trường có sự điều chỉnh lại là cơ hội để nhà đầu tư mua vào. Những kỷ lục về mức độ thanh khoản trên cả hai sàn HSX và HNX lại được xác lập: bình quân có tới hơn 154 triệu cổ phiếu được giao dịch mỗi phiên trong tuần. Các cổ phiếu ngân hàng tiếp tục là tâm điểm dẫn dắt cho xu thế đi lên của thị trường với các phiên tăng trần liên tục và có dư mua giá trần lên tới hàng triệu đơn vị. Đồng thời, nếu căn cứ trên mức tăng của VNIndex là 30% thì tốc độ tăng giá của các mã ngân hàng là rất ấn tượng: dẫn đầu là SHB (65%), HBB (58%), MBB (51%), CTG, EIB, VCB đều tăng trên 40%, ACB, STB cũng tăng trên 30%. Tính thanh khoản cao, có sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức, thể hiện tính chỉ báo chính xác cho những thay đổi của thị trường là lý do khiến cho cổ phiếu ngân hàng có sự tập trung luồng tiền chảy vào một cách đột biến.
TTCK đã hình thành phong trào mua các cổ phiếu thuộc diện nằm trong nguy cơ bị thâu tóm, sáp nhập. Do vậy, sức cầu của những cổ phiếu này một phần từ các nhà đầu cơ ngắn hạn tranh thủ lướt sóng kiếm lời hoặc từ bản thân các cổ đông nội bộ buộc phải mua vào nhằm đối phó với áp lực có thể bị mất quyền kiểm soát Cty.

Các thông tin trên thị trường tiền tệ cũng cho thấy diễn biến tích cực về khả năng hạ lãi suất. Sau khi bốn ngân hàng đi đầu trong việc giảm lãi luất cho vay là: Agribank, BIDV, CTG, VCB thông qua cung cấp các gói tín dụng ưu đãi lãi suất đối với nhiều DN thì các ngân hàng cổ phần khác cũng có những động thái tương tự: VIB, VPB...
Xu thế tăng điểm của thị trường đã được khẳng định một cách vững chắc với thanh khoản không ngừng gia tăng. Trong Hội nghị ngành chứng khoán được tổ chức mới đây, Bộ trưởng Tài chính đã thông báo về việc Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính đã ký các văn bản liên quan đến phát triển TTCK VN. Bao gồm: Quyết định 252 phê duyệt chiến lược phát triển TTCK VN 2011-2020, Quyết định 253 phê duyệt đề án quản lý vốn đầu tư gián tiếp và Chỉ thị số 08 về thúc đẩy hoạt động và tăng cường quản lý TTCK VN. Do vậy, TTCK VN được kỳ vọng, đánh giá sẽ là một kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả. Hơn nữa bắt đầu từ 5/3/2012 thị trường sẽ có thêm phiên giao dịch buổi chiều cũng sẽ góp phần gia tăng thanh khoản trong bối cảnh nhà đầu tư đang rất hứng khởi về triển vọng TTCK.
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
TP.HCM sẽ tổ chức Hội hoa xuân và Đường hoa Nguyễn Huệ dịp Tết Bính Ngọ 2026
Ôtô nhập khẩu về Việt Nam lập kỷ lục, đạt 4,7 tỷ USD trong năm 2025
Từ 19–25/1, nhiều cửa ngõ Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện theo khung giờ
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết