Tháng 7 âm lịch hàng năm vốn thường được dân gian gọi là “tháng cô hồn”. Với nhiều người, đây là tháng mang nhiều yếu tố tâm linh, cần cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, sinh hoạt và cả công việc làm ăn.
|
|
|
Tháng cô hồn bắt đầu và kết thúc khi nào?
Theo âm lịch, tháng cô hồn bắt đầu vào tháng 7 hàng năm. Năm 2025, ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch sẽ rơi vào ngày 23 tháng 8 dương lịch (thứ bảy). Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc tháng cô hồn của năm 2025 bắt đầu từ ngày mấy thì câu trả lời chính xác là ngày 23/08/2025.

Tháng cô hồn của năm 2025 bắt đầu từ ngày 23/08/2025. (Ảnh minh họa)
Một số mốc thời gian quan trọng trong tháng cô hồn 2025 bao gồm:
Mùng 1 tháng 7 âm lịch (23/08/2025): Bắt đầu tháng cô hồn, nhiều gia đình bắt đầu cúng cô hồn từ ngày này.
Rằm tháng 7 (ngày 06/09/2025): Là ngày chính lễ cúng cô hồn và lễ Vu Lan báo hiếu.
Ngày cuối tháng 7 âm lịch (21/09/2025): Kết thúc tháng cô hồn, nhiều gia đình làm lễ tiễn vong.
Nguồn gốc và ý nghĩa tháng cô hồn
Tháng cô hồn bắt nguồn từ tín ngưỡng Phật giáo pha trộn với văn hóa dân gian Đông Á. Tháng cô hồn là tháng mấy thì theo dân gian, cứ đến đầu tháng 7 âm lịch, Diêm Vương sẽ mở cửa địa ngục, tạo cơ hội để các vong hồn không nơi nương tựa được trở về dương gian lật giở lại mối duyên cũ, gặp gỡ người thân và tìm kiếm đồ ăn.
Trên bình diện tâm linh và xã hội, tín ngưỡng cô hồn không chỉ nhằm xoa dịu những linh hồn quỷ đói, ngăn chặn tà khí quấy phá mà còn gắn liền với Lễ Vu Lan – đại lễ báo hiếu trong đạo Phật.

(Ảnh minh họa).
Trong dịp này, mỗi gia đình vừa dâng cúng tổ tiên, thể hiện lòng biết ơn công ơn sinh thành dưỡng dục, vừa mở rộng tấm lòng từ bi, sẻ chia phần cơm áo cho những mảnh đời bơ vơ.
Qua tháng cô hồn, người ta được nhắc nhớ về bổn phận báo hiếu, về dục tâm hướng thiện và về sự kết nối ngàn đời âm dương. Tín ngưỡng này khéo léo khơi dậy tinh thần cộng đồng, gợi nhắc mỗi chúng ta sống thiện giữa trần thế, không chỉ vì bản thân mà còn vì những linh hồn chờ một lễ cúng an lành.
Có phải tháng cô hồn là tháng xui xẻo?
Nhiều người kiêng kỵ vì tháng 7 âm lịch gắn với truyền thuyết “cô hồn quấy phá” và những câu chuyện rùng rợn về tai nạn, trùng hợp bất thường vào đêm khuya. Do vậy, dù không mấy ai thừa nhận mê tín, nhưng nhiều gia đình vẫn dè chừng khi lên kế hoạch cho công việc lớn và giữ tâm thế thận trọng suốt tháng 7 âm lịch.

(Ảnh minh họa).
Tuy nhiên, xét dưới góc độ khoa học và thực tế, không có bất cứ nghiên cứu hay số liệu thống kê đáng tin cậy nào khẳng định rủi ro tăng cao vào tháng cô hồn. Việc gán ghép các tai nạn hay chuyện xui xẻo vào một khoảng thời gian cố định chỉ là hệ quả của tâm lý ám thị.
Như vậy, tháng cô hồn không phải một tháng xui xẻo, thay vào đó, đây còn là thời gian để mỗi người được tiếp cận những giá trị văn hóa, duy trì nghi lễ cúng bái để tưởng nhớ tổ tiên và bày tỏ lòng từ bi, lan tỏa những điều tích cực.
(*)Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
Giỏ Trái Cây 20/11 – Món Quà Tri Ân Sang Trọng, Ý Nghĩa Dành Tặng Thầy Cô
-
9 biểu hiện tưởng EQ cao nhưng lại tố cáo bạn là người cố tỏ ra thông minh, khôn vặt
-
5 khoản đầu tư đáng giá nhất trong đời, đến cả 'vua chứng khoán' Warren Buffett cũng áp dụng để tiền đẻ ra tiền
-
5 năm nghỉ hưu tôi nhận ra: Trong nhà nếu có 4 thứ này, thế hệ sau có tương lai rộng mở
-
10 dấu hiệu cho thấy bát hương có lộc, nhà bạn có không?
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em