Do ghen tuông, người phụ nữ ở huyện Đông Hưng (Thái Bình) đầu độc bằng cách bỏ thuốc chuột vào bát canh cho chồng ăn, đã bị tòa tuyên án phạt 7 năm tù.
![]() |
|
Do ghen tuông, người phụ nữ ở huyện Đông Hưng (Thái Bình) đầu độc bằng cách bỏ thuốc chuột vào bát canh cho chồng ăn, đã bị tòa tuyên án phạt 7 năm tù.
Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã đưa ra xét xử nữ bị cáo Nguyễn Thị Nga (SN 1962, Liên Hoa, Đông Hưng) về tội "Giết người", quy định tại khoản 2 Điều 123 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Hoa được xác định đã liên tục bỏ thuốc diệt chuột vào canh cho chồng ăn.
Liên quan đến vụ án trên, kết quả điều tra cho thấy quan hệ vợ chồng giữa bà Nguyễn Thị Nga và ông Bùi Đình D. thường xảy ra mâu thuẫn. Bà Nga đã nghi ngờ chồng mình là có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác nên mối quan hệ ngày càng căng thẳng và thường xuyên xảy ra cãi vã, mắng chửi.
Do ghen tuông, bà Nga đã đầu độc chồng bằng cách bỏ thuốc chuột vào bát canh của chồng
(ảnh minh họa)
Hằng ngày bà Nga vẫn nấu cơm và ăn trước, còn ông D đi làm về ăn sau. Do bực tức và ghen tuông, bà Nga nảy sinh ý định đầu độc chồng bằng cách dùng thuốc diệt chuột pha vào canh để cho chồng ăn.
Trong một ngày đầu tháng 11/2021, bà Nga mua 1 gói thuốc diệt chuột mang về nhà hoà tan vào nước rồi cho lọ thuốc nhỏ mắt. Liên tục trong 4 ngày sau đó, bà Nga lấy lọ thuốc nhỏ mắt chứa dung dịch thuốc diệt chuột nhỏ một ít vào nồi canh để phần chồng về ăn. Hậu quả, người chồng đã bị ngộ độc thuốc diệt chuột, phải đi Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu và điều trị.
Tuy nhiên, do ngộ độc quá nặng nên tối ngày 9/11/2021, ông D được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Ông D được cấp cứu, điều trị đến ngày 29/11/2021 thì xuất viện.
Theo kết quả giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an kết luận, trong mẫu máu và nước tiểu ghi thu của ông Bùi Đình D gửi giám định đều tìm thấy Brodifacoum. Được biết, Brodifacoum là chất có tác dụng chống đông máu, thuốc nhóm độc I, trong nông nghiệp được sử dụng làm thuốc diệt chuột. Khi con người bị ngộ độc Brodifacoum gây rối loạn đông máu và xuất huyết nội tạng do ức chế hoạt động vitamin K trong cơ thể, có liều gây chết đối với người là 0,25mg/kg thể trọng.
Căn cứ chứng cứ, tài liệu cũng như diễn biến xét xử tại phiên tòa, Hội đồng xét xử sơ thẩm quyết định, tuyên án Nguyễn Thị Nga phạm tội "Giết người" với hình phạt là 7 năm tù.
Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/thai-binh-xu-phat-7-nam-tu-nguoi-vo-bo-thuoc-chuot-vao-bat-canh-c..
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu






-
Vì sao vi phạm nồng độ cồn nghỉ Tết Nguyên đán 2023 tăng gấp nhiều lần mọi năm?
-
Tiêm vaccine COVID-19 xuyên Tết Quý Mão được hơn 30.000 liều
-
Tình đồng nghiệp đáng quý giữa nghệ sĩ Việt Hương và Chí Tài
-
Chưa khai hội, hàng vạn du khách đã đến Chùa Hương đi lễ đầu năm
-
Tết Quý Mão: Gần 380 ca khám, cấp cứu do pháo nổ, tăng mạnh so với năm trước
-
Quý Mão 2023: 3 con giáp cá Chép hóa Rồng, đón vận giàu sang tài lộc nhiều vô kể
-
Trấn Thành lên tiếng về tin đồn ký hợp đồng hôn nhân với Hari Won, hiếm hoi trải lòng về cuộc sống
-
Albert Einstein, thiên tài tuổi Mão và phát minh vĩ đại làm thay đổi Thế giới