Hội nghị các nhà tài trợ Ebola ở London hôm qua được tổ chức bởi chính phủ Anh và Sierra Leone để thảo luận về những gì mà cộng đồng quốc tế có thể ngăn chặn đại dịch.
|
Cắt giảm viện trợ của Anh cuộc đấu tranh chống lại Ebola khủng hoảng |
Theo Ủy ban Phát triển Quốc tế Commons cho biết sau khi các nhóm chuyên gia và chính trị gia gặp nhau ở London để tranh luận về một phản ứng toàn cầu đối với cuộc khủng hoảng. Hai trong số các nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng là Sierra Leone và Liberia.
Ủy ban cho rằng việc cắt giảm viện trợ của chính phủ thực hiện trước khi dịch Ebola có thể làm cho bùng phát của tồi tệ hơn.

Một nhóm nghiên cứu thu thập chôn cất một nạn nhân bị Ebola tại Liberia.
Báo cáo cho biết viện trợ bị cắt giảm của hai nước này gần một phần năm và nguồn kinh phí này bây giờ sẽ được Anh phục hồi theo cam kết.
Chủ tịch của ủy ban, phó lãnh đạo Dân chủ Tự do Sir Malcolm Bruce cho biết: "Quy mô của cuộc khủng hoảng Ebola tại diễn ra ở Sierra Leone và Liberia đang được thu hẹp nhờ sự hỗ trợ cải thiện hệ thống y tế của quốc tế, tuy vậy vẫn còn hai nước trong số những quốc gia nghèo nhất trên thế giới đang còn bị hậu quả của đại dịch này hoành hành".
"Trong bối cảnh dịch bệnh này tàn phá, việc Vương quốc Anh cắt giảm hỗ trợ sẽ ảnh hưởng lớn tới hai quốc gia này. Việc chấm dứt kế hoạch tiếp tục tài trợ của Anh cho ngành y tế ở Liberia là điều đáng tiếc và không tốt trong thời điểm này."
Đáp lại, Bộ Phát triển Quốc tế (DFID) trong khu vực Sir Malcolm cho biết Anh có thể sẵn sàng hỗ trợ và tham gia cùng đối phó về đại dịch Ebola.
Nhưng ông nói thêm: "các Bộ trưởng phải có một sự quan tâm chặt chẽ hơn nơi kinh phí của Vương quốc Anh hỗ trợ, bởi thực tế số tiền chi tiêu như dự định của DFID dường như không được quan tâm đúng chỗ và không đen lại kết quả tốt "
"Anh vẫn là nhà tài trợ song phương lớn nhất đến Sierra Leone và chúng tôi đang dẫn đầu việc hỗ trợ và tham gia đánh bại căn bệnh Quốc tế bùng nổ chưa từng có này."

Nhân viên y tế tại Monrovia đang chờ đợi sự xuất hiện của một bệnh nhân Ebola mới
Dịch Ebola đang tàn phá ba nước châu Phi về phía tây - Sierra Leone, Liberia và Guinea. Những quốc gia rất nghèo có rất ít phòng khám và bệnh viện ngay cả trước khi Ebola bùng phát.
Bây giờ hầu như tất cả các giường bệnh có sẵn được dành cho bệnh nhân Ebola. Vì vậy, người có nhu cầu y tế khác, từ khi sinh con đến bệnh sốt rét... đang bị bỏ nhẹ. Anh đã hứa sẽ xây dựng cơ sở cho bảy trăm giường mới ở Sierra Leone.
Nhưng tất cả mọi thành viên còn lo ngại những lời hứa của Anh. Do đó, hội nghị Quốc tế vẫn tiếp tục tại London để hi vọng Anh và Sierra Leone sẽ có những cam kết thực thi về ngồn viện trợ này.

Cắt giảm hỗ trợ cho các dịch vụ y tế có thể bị dịch bệnh Ebola này tấn công lại
Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, đã có 6.808 trường hợp được báo cáo Ebola, hầu hết trong số họ trong Liberia, Sierra Leone và Guinea. Một số 3.159 người bị nghi ngờ là đã chết vì virus cho đến nay.
Dịch đã lan rộng đến năm quốc gia châu Phi. Đầu tuần này, Mỹ công bố phát hiện bệnh nhân Ebola đầu tiên.
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
Cháy nhà khiến 4 người trong một gia đình tử vong
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
-
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng