Những ngôi nhà lộng lẫy như cung điện, dát vàng hoặc với lối kiến trúc cổ sang trọng đã tiêu tốn cả triệu USD của không ít người trong giới “nhà giàu" Việt Nam.
|
Ngôi nhà như tòa biệt thự của ông Trầm Bê tọa lạc tại một vùng quê nghèo |
Tòa lâu đài “khủng” của phó chủ tịch HĐQT Sacombank Trầm Bê
Doanh nhân Trầm Bê là người nắm giữ cổ phần lớn nhất tại ngân hàng Phương Nam và là chủ bệnh viện Triều An tại TP.Hồ Chí Minh, thành viên HĐQT công ty CPXD Bình Chánh, thành viên HĐQT ngân hàng SacomBank. Ông có một dinh thự lớn tại quê nhà ở xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Tòa nhà của ông này nằm trên khu đất rộng hơn 30ha, trong khuôn viên có rất nhiều cây cảnh đẹp và lạ, điều đặc biệt là có hơn 1000 cây tùng các loại được nhập từ Nhật Bản, có những cây trị giá đến cả triệu đô. Theo đánh giá của một số chuyên gia về cây cảnh, vườn nhà ông Trầm Bê cây cảnh trị giá cả ngàn tỷ đồng.

Chùm đèn trị giá hàng tỉ đồng được trang hoàng trong ngôi nhà triệu đô
Cùng với đó là nội thất xa hoa, ông “ring” từ châu Phi về một bộ xương voi ma mút cao hơn một tầng nhà cùng chiếc đèn chùm trị giá nhiều tỷ đồng có đường kính rộng gần 10m được làm từ châu Âu, các thanh giằng của nó được dát bằng vàng đặt tại gian chính của tòa nhà.
Biệt thự nằm ‘soi’ mình bên Hồ Tây của bầu Kiên

Biệt thự của bầu Kiên nằm trên phố Xuân Diệu, khu đất ‘kim cương’ của Thủ đô
Biệt thự của bầu Kiên nằm trên phố Xuân Diệu, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội, với diện tích 500m2, ngôi biệt thự có 3 mặt tiền, hồ bơi… được xây dựng cầu kỳ và có 3-4 bảo vệ luôn túc trực. Biệt thự nằm trên khu đất đắt giá ven hồ Tây, nhìn từ trên cao giống như một tòa lâu đài. Tọa lạc trên mảnh đất ‘kim cương’ của Thủ đô khiến cho ngôi nhà của bầu Kiên thêm phần ‘giá trị’.

Bể bơi hoành tráng của tòa biệt thự
Nhà dát vàng của doanh nhân Nguyễn Đức Lượng
Mặc cho giá vàng thế giới và trong nước đang ‘ở đỉnh’, ông Nguyễn Đức Lượng, CTHĐQT, kiêm TGĐ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Trường Linh vẫn dát tới 60 cây vàng cho ngôi nhà vườn tại xã Tân Dân (Chí Linh, Hải Dương).

Ngôi nhà được dát tớ 60 cây vàng
Khuôn viên nhà chính rộng 5.000 m2. Cầu kỳ nhất là ngôi nhà gỗ khổng lồ, ngoài hai tường hồi, toàn bộ nhà, từ vì kèo, cửa vách, hoành phi, câu đối, những tiểu tiết nhỏ nhất được làm bằng gỗ lim già. Ngôi nhà có 49 cột gỗ cỡ đại. Đặc biệt còn có tầng hầm kiên cố bằng xi măng bên dưới cũng đủ 49 cột, mỗi cột ứng với một cột gỗ bên trên. Bên trong ngôi nhà gỗ là những liễn đối dát vàng lấp lánh, bằng chữ nho.
Ngôi nhà đẹp ‘ngỡ ngàng’ của doanh nhân Bùi Văn Ngọ
Chủ nhân của ngôi nhà là ông Bùi Văn Ngọ - Giám đốc Công ty TNHH Cơ Khí Công - Nông nghiệp (TP. HCM). Được xây dựng năm 2004 với diện tích lên tới 18.000m2, ngôi nhà của ông không thua kém bất kỳ một khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp trong nước nào.

Đồi Tiên Nữ được xếp vào kỷ lục Việt Nam, là niềm kiêu hãnh của doanh nhân Bùi Văn Ngọ
Ngôi nhà được thiết kế cho nhiều thế hệ trong một gia đình cùng chung sống vui vẻ, đầm ấm. Điểm nhấn trong toàn bộ khuôn viên chính là đồi Tiên Nữ do chính ông sáng tác, tác phẩm đã được xếp vào kỷ lục của Việt Nam.

Biệt thự ‘siêu sang’ của đại gia thủy sản Diệu Hiền
Nhiều người biết đến bà như một nữ đại gia thủy sản, tuy nhiên ít người biết bà đã có thời gian kinh doanh bên ngành gỗ, cũng vì thế mà ngôi nhà siêu sang của bà ở Cần Thơ ngập tràn gỗ quý.

Ngôi biệt thự hoành tráng cùng nội thất ‘siêu sang’ trong nhà đại gia Diệu Hiền
Tòa nhà khang trang vừa là nơi kinh doanh của Bianfishco vừa là nơi gia đình sinh hoạt. Ngoài dàn nội thất bằng gỗ siêu xịn thì mọi người đều ấn tượng với cặp sư tử khổng lồ ở cổng nhà đại gia thủy sản. Sư tử là vật linh thiêng nhằm xua đuổi tà khí, trộm cắp và ‘hứng’ tài lộc. Tuy nhiên, theo một số nhà phong thủy thì cặp sư tử ngự tại nhà đại gia Diệu Hiền ‘bị’ đặt sai vị trí, không đúng nguyên tắc. Nếu nhìn từ ngoài vào, sư tử đực lại nằm ở bên trái, còn sư tử cái nằm bên phải, ngược với nguyên tắc sắp đặt thông thường.

Cặp sư tử đặt sai ở Công ty Bianfishco. Sư tử đực đặt chân lên hình quả cầu (bên trái) đáng lẽ phải đặt ở phía bên phải và ngược lại.
Hiện tại công việc kinh doanh của Bianfisho đã qua giai đoạn khó khăn và đi vào quỹ đạo.
“Trùm giang hồ” Vy “ngộ” lĩnh 6 tháng tù vì trốn thuế
Đề xuất nhiều mức phụ cấp cho nhà giáo dạy nghề, cao nhất tới 85%
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh