Đem lòng thù hận vì bị bạn nhiều lần nhắc nhở nói chuyện to tiếng trong lớp, Trân thuê đồng bọn ra tay sát hại bạn học cùng lớp và hứa sẽ trả công bằng nhậu.
|
Huỳnh Thiện Trân là kẻ chủ mưu giết chết bạn học |
Mới đây toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm tù chung thân đối với 2 bị cáo Huỳnh Thiện Trân (SN 1991,) và Lê Văn Quang (SN 1991, cùng ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) tù chung thân; tuyên phạt bị cáo Bùi Anh Lên (SN 1993, quê Bến Tre, ngụ tại quận 9, TP.HCM) 14 năm tù đồng tội giết người.
Theo án sơ thẩm, Huỳnh Thiện Trân và anh Nguyễn Cao Hậu là bạn học cùng lớp tại trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghiệp quận 9, TP.HCM. Trong lớp học, do Trân hay nói chuyện gây mất trật tự nên anh Hậu nhiều lần nhắc nhở, nhưng Trân vẫn không giữ im lặng. Hai bên đã xảy ra xô xát nhưng được bạn bè trong lớp can ngăn. Đem lòng thù hận, Trân đã nảy sinh ý định giết người.
Khoảng 9h45, ngày 23/4/2012, Trân điện thoại nhờ Quang tới trường đánh anh Hậu trả thù. Quang đồng ý. Trước khi đi, Quang mang theo 1 con dao và rủ thêm Bùi Anh Lên (cùng làm chung xưởng gỗ với Quang) đi lên trường tìm đánh anh Hậu. Trân hứa với Quang và Lên sau khi thực hiện xong thì tập trung về xưởng gỗ, Trân sẽ mời uống rượu.
Khoảng 10h15 cùng ngày, Lên điều khiển xe mô tô chở Quang tới cổng trường CĐ Công nghệ Kỹ thuật quận 9 gặp Trân, cả bọn phục kích, chờ hạ đối thủ. Trân bảo Quang đưa dao cho Trân đồng thời Trân mở cốp xe lấy ra một con dao xếp đưa cho Quang làm hung khí. Cả 3 cùng đứng đợi ngoài cổng trường nhưng không thấy anh Hậu ra. Quang và Lên nói để hôm khác và quay xe ra về. Trên đường về, Trân điện thoại thông báo cho Quang là anh Hậu đang chuẩn bị ra về.
Được tin báo, đến khoảng 11h15, Lên chở Quang trở lại, theo sát xe anh Hậu. Khi tới xa lộ Hà Nội (quận Thủ Đức), bọn chúng ép sát xe, lấy dao đâm vào lưng anh Hậu, làm nạn nhân ngã xuống lề đường. Gây án xong, Lên chở Quang chạy về xưởng gỗ. Anh Hậu được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương trúng động mạch chủ mất nhiều máu, nên nạn nhân đã tử vong trên đường đưa đến bệnh viện.
Ngày 28 và 29/4/2012, Bùi Anh Lên và Lê Văn Quang bị bắt còn Trân sau khi gây án đã cùng vợ là Diễm Thúy sang Campuchia trốn. Đến ngày 8/5/2012, cả 2 đã ra cơ quan công an đầu thú.
Sau phiên tòa sơ thẩm, cho rằng mức phạt trên là quá nặng, cả 3 bị cáo: Trân, Quang và Lên đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên các bị cáo không đưa ra tình tiết gì mới để xét giảm nhẹ nên HĐXX đã bác đơn kháng cáo và tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm TAND TPHCM đã xử phạt trước đó.
Ngoài ra, trong phiên tòa sơ thẩm trước đó, tòa đã tuyên phạt Lê Hoàng Diễm Thúy – vợ bị cáo Huỳnh Thiện Trân (SN 1991, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) 6 tháng tù nhưng được hưởng án treo về tội “không tố giác tội phạm”.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
Giám đốc doanh nghiệp chiếm đoạt 78 tỷ đồng của gia đình bạn gái
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai