Rooney chắc chắn sẽ đá chính

Ở bất kỳ thời điểm nào khác, mệnh đề: “Rooney sẽ đá chính cho Tam Sư” là một điều nghiễm nhiên không cần nhắc đến. Nhưng trong thời điểm này, với nhiều người lý tính, đó lại là điều cần phải cân nhắc.

Tiền đạo số một của đội tuyển Anh đã nghỉ thi đấu hai trận vòng bảng vừa qua vì án treo giò, và cũng đã không góp mặt đầy đủ trong chiến dịch chuẩn bị của ĐT Anh (vì chính lý do này). Trong khi đó, những người thay thế Rooney là Carroll và Welbeck đều đã lập công trong trận thắng Thụy Điển.

HLV Roy Hodgson dường như đã quyết: “Rooney là một cầu thủ quá đặc biệt để tôi không thể không sử dụng anh ta”. Ông thậm chí còn tin rằng không khí phòng thay đồ của đội tuyển Anh có thể trở thành “địa ngục” nếu không cho Rooney ra sân.

Xét về vấn đề chuyên môn, đây là một quyết định đáng cân nhắc, khi Rooney có thể sẽ đảo lộn lối chơi của đội tuyển Anh nếu quay trở lại - họ sẽ phụ thuộc vào anh, trong khi đội hình hiện tại có vẻ đang ngon trớn.

Nhưng xét về các vấn đề ngoài chuyên môn, không sử dụng Rooney chắc chắn sẽ khiến HLV Hodgson đối mặt với những nguy cơ khôn lường. Anh cũng là một thủ lĩnh của bóng đá Anh, và theo thú nhận của chính HLV này, các cầu thủ vẫn luôn ngóng đợi từng giờ cho đến ngày Rooney trở lại. Sự “đặc biệt” mà HLV Hodgson nói đến có thể là nét nghĩa này. Sự bất mãn của cầu thủ có sở trường… bất mãn sẽ tạo nhiều khó khăn cho ông.

Không chỉ vậy, Rooney còn có khả năng san sẻ một phần áp lực và những lời trách móc cho HLV Hodgson nếu có "chuyện không lành" xảy ra với ĐT Anh.