Nhà chức trách cho biết ít nhất có 4 người phụ nữ đã lái xe thành công bất chấp lệnh cảnh báo từ phía cảnh sát.
|
Phụ nữ Ả-rập thách thức chính quyền với chiến dịch lái xe trên đường phố |
Một người phụ nữ Ả-Rập nơi rằng cô đã ngồi sau tay lái ở Riyach mà không bị cảnh sát tuýt còi dừng lại hay bị sách nhiễu. Đây là một phần của chiến dịch phản đối lệnh cấm phụ nữ lái xe tại vương quốc này.
Bất chấp cảnh báo của cảnh sát và sự bảo thủ cực đoan tại Ả Rập Saudi đưa ra lệnh cấm phụ nữ lái xe đã có ít nhất 4 người phụ nữ lái xe thành công.
Đoạn clip biểu tình của May al-Sawyan được đăng tải trên trang Youtube ngày 26/10, cùng với một số video khác của những người phụ nữ tự nhận lái xe tại Riyadh, al-Ahsa và Jeddah xuất hiện vào ngày thứ Bẩy.
“Tôi rất vui mừng và tự hào rằng đã không bị cảnh sát giữ xe”, May al-Sawyan phát biểu trên AP. “Đã có một vài chiếc xe đi ngang qua. Họ đã rất ngạc nhiên, nhưng đó chỉ là cái nháy máy. Thế là tốt rồi. Họ đã không được nhìn thấy cảnh phụ nữ lái xe ở đây bao giờ”.
Sawyan cho biết cô nhận giấy phép lái xe từ nước ngoài. Trước đó cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trường hợp xấu nhất là bị cảnh sát giam giữ. Tuy nhiên Sawyan cho biết cô chỉ lái xe một vòng nhỏ đến cửa hàng tạp hóa chứ không đi cả chặng đường dài.
Chồng và gia đình của cô đã ngồi chờ ở nhà và gọi điện thoại đến cửa hàng để kiểm tra. Được biết Sawyan lái xe với một nữ phóng viên truyền hình địa phương trong xe. Và cả hai đều không có người thân là nam trong xe.
Theo nguồn tin từ Reuters, cảnh sát đã được điều động đến một số khu vực ở Riyadh và tuần tra giao thông trên các đường phố của thủ đô với cường độ dày đặc hơn so với ngày thường.
Các trang mạng xã hội như Twitter hay Facebook đang được các nữ tài xế sử dụng làm kênh phương tiện để thúc đẩy cuộc chạy đua chống lại lệnh cấm. Hiện các nhà hoạt động xã hội đã có trong tay 16.600 chữ kỹ trên bản kiến nghị trực tuyến nhằm kêu gọi thay đổi luật.
Bên cạnh đó, 3 thành viên nữ của Hội đồng tư vấn – trong số hơn 30 người được vua Abdullah bổ nhiệm, khuyến cáo trong tháng này rằng lệnh cấm sẽ được bãi bỏ.
Latifa al-Shaalan, Haya al-Mani và Muna al-Mashit kêu gọi hội đồng “công nhận quyền lái xe của phụ nữ nữ là phù hợp với các nguyên tắc của Luật Hồi giáo và Luật giao thông”.
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?
Tổng thống Mỹ: Cuộc chiến chống Iran sẽ kéo dài chừng nào còn cần thiết
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
Hướng dẫn mới nhất về khai và nộp thuế kinh doanh trên sàn thương mại điện tử năm 2026
Cứu 5 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng
Đề nghị truy tố “Shark” Bình trong vụ rửa tiền hơn 213 tỷ đồng liên quan các sàn Forex
Khởi tố Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và nhiều thuộc cấp
-
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel với hơn 42.000 người sập bẫy
-
Việt Nam xếp thứ 17 trong top 28 quốc gia đẹp nhất thế giới
-
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
-
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc