Xuất hiện từ đầu những năm 1990, quái thú Chupacabra là một trong những bí ẩn được quan tâm nhất hiện nay bởi vòng hư ảo bao quanh nó.
|
Hình ảnh con vật không có lông mà nhiều người tin là Chupacabra |
Mới đây, một con vật kỳ lạ không có lông được bắt bởi người dân ở Texas. Nhiều người cho rằng nó chính là con quái vật huyền thoại "quỷ hút máu dê" Chupacabra.
Jackie Stock và chồng mình, ông Bubba đã phát hiện ra sinh vật không có lông này gầm gừ gặm ngô gần nhà Ratcliffe vào ngày chủ nhật. Nhưng đáng tiếc sau đó con vật này đã bị chết.
"Nó đã đi vào giấc ngủ một cách yên bình", Jackie Stock nói.

Con vật kỳ lạ không có lông được bắt bởi người dân ở Texas

Nhiều người nghi ngờ con vật này chính là "quỷ hút máu dê" Chupacabra
Nhiều cặp vợ chồng khi nhìn thấy còn vật này, lúc đầu họ cho rằng nó chỉ là con gấu trúc cùng với ghẻ.
Con vật có kích thước không lớn chỉ bằng một con mèo nhà. Da của nó nhăn nheo, đôi mắt hình củ hành phát ra tia nhìn đáng sợ. Họ giữ nó trong một cái lồng, cho nó ăn và uống nước.



Nhiều người hàng xóm tỏ ra có kinh nghiệm và khẳng đính nó chính là Chupacabra hút máu.
Một người dân tên Parma đã nói: "Tôi đi săn trong 20 năm với những con chó và tôi không bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì giống như thế". "Một con vật màu đen không thể phát ra tiếng kêu như vậy, một con thú có túi cũng thế. Điều gì làm ra tiếng kêu đó? Chỉ có chupacabra mới có thể làm được".
"Tôi và chồng giữ nó trong một chiếc lồng, cố gắng không làm nó tổn thương. Nhưng chúng tôi thật sự tò mò về nó. Tôi và chồng đã cố gắng tìm những gì liên quan để có thể xác định được con vật đó chính xác là gì", Stock cho biết.

Jackie Stock nói về con vật kỳ lạ bắt được
Hiện tại khó xác định được con vật này có phải Chupacabra huyền thoại hay không. Nhiều người nghi ngờ nó chỉ là động vật có vú bị nhiễm ký sinh trùng và gây ra rụng lông.
Truyền thuyết về Chupacabra xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 3/1995 tại PuertoRico, khi một nông dân phát hiện ra đàn dê 11 con của mình đã chết do bị hút sạch máu chỉ sau một đêm. Chupacabra theo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là con quỷ hút máu dê và gia súc.

Hình ảnh Chupacabra huyền thoại được nhiều người phác họa lên trước đó
Cho đến nay, chưa từng có ai được tận mắt nhìn thấy loài vật đáng sợ này, nên những mô tả về chúng cũng rất đa dạng. Hình dạng phổ biến nhất được lưu truyền: Đó là một con vật gần giống như chó sói, lại nửa giống Kangaroo, trên lưng có những vảy sắc nhọn, hai mắt vằn đỏ như máu, mõm dài với những chiếc răng gớm ghiếc. Chúng chuyên rình rập quanh các nông trại ở các nước như Mexico, PuertoRico, Peru để tấn công gia súc. Chupacabra không ăn thịt con mồi, chúng chỉ hút sạch máu của những con vật đáng thương rồi bỏ đi. Mỗi lần tấn công, một con Chupacabra có thể giết chết và hút máu của hàng chục dê, cừu mới đủ no. Do vậy, sự xuất hiện của Chupacabra luôn để lại hiện trường kinh hoàng: Hàng loạt gia súc chết khô chỉ sau một đêm với vết cắn chí tử trên cuống họng.

Trước đó cũng từng xuất hiện con vật nghi là Chupacabra
Từ đó đến nay đã có rất nhiều người nông dân đưa ra bằng chứng chứng minh Chupacabra thực sự tồn tại. Nhưng đến giờ Chupacabra vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải.
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không đa tầng của Venezuela như thế nào?
Ông Trump tuyên bố Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nhận thêm bản án 11 năm tù
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to