Pakistan rúng động vì vụ bé 5 tuổi bị cưỡng hiếp rồi thiêu sống
Thứ bảy, 12/09/2020 08:50

Bé gái 5 tuổi ở miền Nam Pakistan bị cưỡng hiếp, đánh vào đầu rồi thiêu sống. Năm ngày sau đó, một phụ nữ bị lôi ra khỏi xe và bị tấn công tình dục ngay trước mặt các con.

Theo New York Times, hai vụ việc xảy ra ở địa điểm cách nhau hàng trăm km nhưng làm dấy lên làn sóng giận dữ khắp Pakistan - đất nước vẫn còn tồn tại văn hóa độc hại xung quanh tấn công tình dục và xâm hại trẻ em.

Bé gái 5 tuổi bị bắt cóc hôm 4/9 khi đi mua bánh tại thành phố cảng Karachi. Xác của nạn nhân được tìm thấy 2 ngày sau, và khám nghiệm tử thi cho thấy bé gái đã bị xâm hại tình dục.

Cảnh sát đã bắt giữ 20 người bị nghi vấn, và các nhà điều tra cho biết một nghi phạm thừa nhận việc bắt cóc và giết hại cô bé.

Trong khi đó ngày 8/9 vừa qua tại thành phố Lahore, thủ phủ tỉnh Punjab, một phụ nữ đang lái xe trên cao tốc vào lúc đêm muộn với 3 đứa con của mình thì bỗng hết xăng. Trong lúc chờ cảnh sát tới, nạn nhân bị hai người đàn ông trong độ tuổi 30 tiến tới, đập vỡ cửa kính và kéo ra khỏi xe.

Người phụ nữ bị cưỡng hiếp nhiều lần và cũng bị lấy mất thẻ ATM cùng số nữ trang mang theo. Cảnh sát trưởng Lahore, ông Muhammad Umar Sheikh, cho biết lực lượng an ninh đã mở cuộc truy lùng các thủ phạm.

Pakistan rúng động vì vụ bé 5 tuổi bị cưỡng hiếp rồi thiêu sống

Phụ nữ từ một nhóm Hồi giáo ở Lahore đi biểu tình nhằm kêu gọi dùng hình phạt treo cổ
cho những kẻ thực hiện tội ác với phụ nữ và trẻ em. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, ông Sheikh có một số phát biểu dường như là chỉ trích nạn nhân, khi hỏi tại sao người phụ nữ lái xe muộn mà không có nam giới đi cùng, và cũng hỏi tại sao nạn nhân không kiểm tra xem xe có đủ xăng không.

Ngay sau bình luận này của ông Shiekh, mạng xã hội Pakistan dậy sóng và mọi người kêu gọi sa thải cảnh sát trưởng Lahore.

Phản ứng trước hai vụ việc, Thủ tướng Imran Khan cho biết giới chức sẽ làm tất cả để mang những thủ phạm ra trước công lý.

"Không thể cho phép sự tàn bạo và thú tính như vậy xảy ra ở bất cứ xã hội văn minh nào", ông Khan đăng trên Twitter.

Trên mạng xã hội, những kêu gọi công lý cho các nạn nhân được chia sẻ rộng rãi. Chúng đến từ dân thường, chính trị gia đối lập và cả những vận động viên nổi tiếng, trong đó có Shan Masood, thành viên đội tuyển cricket quốc gia Pakistan.

"Chúng ta không thể để mất thế hệ trẻ bởi những hành động kinh tởm và vô nhân đạo. Im lặng tức là làm vấn đề thêm nghiêm trọng. Chúng ta phải đương đầu với những kẻ hèn hạ này và phải hành động", anh Masood viết trên Twitter.

Nhiều vụ hiếp dâm và lạm dụng trẻ em đã xảy ra ở Pakistan trong những năm qua. Nạn nhân thường bị coi là tội phạm hoặc bị đổ lỗi trong các vụ việc như vậy ở đất nước Hồi giáo. Những nhà hoạt động nhân quyền từ lâu cho rằng giới chức ở tất cả các cấp đều không ghi nhận vấn đề một cách toàn diện.

Bà Mehnaz Akber Aziz, thành viên phe đối lập ở Quốc hội Pakistan và cũng là nhà hoạt động quyền trẻ em nổi tiếng, cho rằng "sự thờ ơ còn phổ biến" từ các quan chức trước những trường hợp hiếp dâm hoặc lạm dụng.

"Không có sự đồng cảm, chỉ có sự im lặng. Nhưng điều đó đang thay đổi, vì công chúng bắt đầu phản đối", bà Aziz nhận định.

Bà Aziz cho biết hầu hết nạn nhân hiếp dâm và bị lạm dụng đều đến từ các thị trấn nhỏ hoặc làng mạc xa xôi, và vụ việc của họ ít gây chú ý trên mạng xã hội.

Giới chức không đến thăm họ, và thủ phạm thường được thả tự do một cách lặng lẽ, sau khi cơn giận dữ của mọi người lắng xuống.

Zingnews.vn

Nguồn: https://zingnews.vn/pakistan-rung-dong-vi-vu-be-5-tuoi-bi-cuong-hiep-roi-thieu-song-post1130275.html.. Nguồn: https://zingnews.vn/pakistan-rung-dong-vi-vu-be-5-tuoi-bi-cuong-hiep-roi-thieu-song-post1130275.html

Tag: bé 5 tuổi bị cưỡng hiếp rồi thiêu sống , pakistan , tin pháp luật