Cuộc sống muôn hình vạn trạng, và cách con người đối diện với tiền bạc cũng đa dạng không kém. Có người giàu chọn sống giản dị, người nghèo lại cố tỏ ra giàu sang, và còn một kiểu người khác, họ tìm thấy sự tự tại giữa dòng đời bon chen.
|
|
|
1. Giấu mình sau lớp vỏ giản dị

Ở đời có ba kiểu người: Người giả vờ giàu, người giả vờ nghèo, kiểu thứ 3 mới đáng sợ (Ảnh minh hoạ)
Không ít người giàu có lựa chọn lối sống kín tiếng, thậm chí che giấu tài sản của mình. Động cơ của họ xuất phát từ nhiều lý do, có thể là để tránh sự soi mói, những lời đề nghị vay mượn, hoặc đơn giản là muốn sống một cuộc đời bình yên, không bị tiền bạc làm phiền. Họ hiểu rằng phô trương sự giàu có đôi khi lại là con dao hai lưỡi, thu hút những ánh mắt dòm ngó và những rắc rối không đáng có. "Người sợ nổi tiếng, heo sợ mập" - câu nói của người xưa phần nào phản ánh tâm lý này. Họ chọn im lặng để tự bảo vệ mình, tránh những phiền toái không cần thiết. Tuy nhiên, sự kín tiếng này đôi khi bị hiểu lầm là keo kiệt, thiếu lòng hảo tâm, đặc biệt khi họ từ chối những lời đề nghị giúp đỡ. Ranh giới giữa sự cẩn trọng và vô cảm đôi khi rất mong manh.
2. Chạy theo hào nhoáng bên ngoài

(Ảnh minh hoạ)
Ngược lại với nhóm người giàu kín tiếng, một số người lại cố gắng tạo dựng vỏ bọc giàu sang dù thực tế hoàn toàn ngược lại. Họ chi tiêu vượt quá khả năng, sẵn sàng bỏ cả tháng lương cho những cuộc vui chóng vánh, rồi cuối tháng lại phải sống kham khổ. Động lực đằng sau hành vi này thường là sự tự ti, mong muốn được người khác ngưỡng mộ, công nhận. Họ dùng tiền bạc như một phương tiện để che giấu những mặc cảm, tạo dựng hình ảnh giả tạo về bản thân. Tuy nhiên, hào nhoáng bên ngoài chỉ là nhất thời, cuối cùng họ vẫn phải đối mặt với thực tế khó khăn của cuộc sống.
3. Tự tại giữa dòng đời

(Ảnh minh hoạ)
Khác với hai kiểu người trên, có những người tìm thấy sự an yên bằng cách sống đúng với bản thân, bất kể giàu hay nghèo. Họ không chạy theo vật chất, không bị áp lực bởi những ánh nhìn xung quanh. Giá trị của họ nằm ở chính con người họ, chứ không phải ở số dư tài khoản ngân hàng. Họ thấu hiểu bản thân, biết mình muốn gì và cần gì. Họ cũng biết đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu và cảm thông. Đây chính là kiểu người khôn ngoan nhất, bởi họ đã tìm thấy sự tự tại, một giá trị đích thực vượt lên trên mọi vật chất phù phiếm. Họ hiểu rằng giàu hay nghèo cũng chỉ là một trạng thái, quan trọng là sống sao cho ý nghĩa và hạnh phúc.
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
Giỏ Trái Cây 20/11 – Món Quà Tri Ân Sang Trọng, Ý Nghĩa Dành Tặng Thầy Cô
-
9 biểu hiện tưởng EQ cao nhưng lại tố cáo bạn là người cố tỏ ra thông minh, khôn vặt
-
5 khoản đầu tư đáng giá nhất trong đời, đến cả 'vua chứng khoán' Warren Buffett cũng áp dụng để tiền đẻ ra tiền
-
5 năm nghỉ hưu tôi nhận ra: Trong nhà nếu có 4 thứ này, thế hệ sau có tương lai rộng mở
-
10 dấu hiệu cho thấy bát hương có lộc, nhà bạn có không?
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em