Nếu Vũ Thị Hương theo đuổi giấc mơ từ tấm bé, điền kinh Việt Nam có lẽ đã không có một ngôi sao đẳng cấp châu lục như hiện nay.
|
Nụ cười rạng rỡ của Vũ Thị Hương khi chiến thắng ở SEA Games diễn ra tại Myanmar cuối năm 2013. Ảnh: Đức Đồng. |
Còn 6 tháng nữa Đại hội thể thao châu Á Asiad 17 sẽ diễn ra tại Incheon, Hàn Quốc. Đây có thể xem là giải đấu cấp châu lục cuối cùng Vũ Thị Hương có thể tham dự, với mục tiêu không gì khác là giành HC vàng đầu tiên ở một kỳ Asiad sau khi đã có HC vàng 100m nữ tại Asian Indoor Games tổ chức tại Việt Nam năm 2009.
Tổng cục Thể dục thể thao và Liên đoàn điền kinh Việt Nam ban đầu dự tính đưa Vũ Thị Hương cùng một số vận động viên sang Đức tập huấn cuối tháng 3 này. Nhưng đến phút chót kế hoạch thay đổi. "Nữ hoàng tốc độ" hiện tại vẫn ở Việt Nam và đang cùng HLV trưởng Nguyễn Đình Minh lên kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội thể thao lớn nhất của châu lục. Rất có thể cô sẽ sang Mỹ tập huấn và tham dự vài giải đấu để kiểm tra phong độ trước thềm Asiad 17.
Cho đến lúc này, Asiad vẫn là niềm tiếc nuối đối với Vũ Thị Hương, khi không giành được HC vàng cự ly sở trường 100m và 200m nữ tại Đại hội lần thứ 16 diễn ra tại Quảng Châu, Trung Quốc. "Năm đó, có thể nói tôi đang đạt được thể lực và phong độ sung mãn nhất. Cảm giác tôi có thể đánh bại mọi đối thủ để giành thành tích cao nhất. Tiếc là sau khi cuộc thi kết thúc tôi chỉ giành được một HC bạc và một HC đồng. Cảm giác ấm ức, không hài lòng bản thân cứ đeo đẳng khi chưa đạt được sự bùng nổ như mong muốn", cô cho biết.
Tròn 10 năm theo đuổi sự nghiệp với đường chạy, Hương cho biết cô may mắn nhận được sự ủng hộ hết mình của gia đình. Bố mẹ gần như tôn trọng và tin tưởng hoàn toàn vào quyết định của gái út, nhưng vẫn có đôi chút luyến tiếc khi thời bé Hương từng ước mơ sau này làm công an. Hương cho biết mình thích mặc sắc phục công an vì nó mạnh mẽ, cá tính như bản chất của cô. Nhưng nếu Hương theo đuổi giấc mơ từ tấm bé ấy, điền kinh Việt Nam chắc đã không có một "Nữ hoàng tốc độ" như hiện nay.
Hương chia sẻ thêm, sau Asiad 17 sẽ tính chuyện cưới chồng rồi sinh con sau nhiều năm thi đấu đỉnh cao. Vẫn giữ đam mê tìm thêm VĐV kế cận mình, cô cũng lên kế hoạch chuẩn bị mở shop bán áo quần, mỹ phẩm tại TP HCM để ổn định kinh tế và đeo đuổi thú vui thời trang.
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh