Cãi lộn giữa vợ chồng là điều khó tránh trong hôn nhân, tuy nhiên bạn cũng cần ghi nhớ một số các nguyên tắc nếu không muốn biến những lần cãi nhau.
|
|
|
Cãi lộn giữa vợ chồng là điều khó tránh trong hôn nhân, tuy nhiên bạn cũng cần ghi nhớ một số các nguyên tắc nếu không muốn biến những lần cãi nhau vặt vãnh thành "chiến tranh" tàn khốc.
Cãi nhau hay xung đột với bạn đời là chuyện khó tránh trong hôn nhân. Tuy nhiên, làm sao để những lần bất đồng đó không vượt quá kiểm soát, gây ảnh hưởng nặng nề cho hai bên cũng như những người thân xung quanh lại là cả một nghệ thuật. Sau đây là một số nguyên tắc mà các quý phu nhân nên ghi nhớ cho mình để có những cuộc cãi vã “văn minh” nhất với đức lang quân của mình.
1. Không cãi nhau ở nơi đông người
Không phải tự dưng mà người ngoài thường khuyên các cặp vợ chồng đang “sôi máu” câu: Ởnhà đóng cửa bảo nhau. Có một lẽ dĩ nhiên là chẳng có mấy ai thích chứng kiến cảnh gia đình người khác đấu đá nhau, ai cũng thích hòa bình,và khôngưa chiến tranh (trừ những kẻ tọc mạch). Không chỉ có vậy, gây sự với nhau giữa chốn đông người cũng chỉ tổ khiến bạn và chồng tự bêu xấu nhau trước mặt người lạ, hay ho đâu chẳng thấy, chỉ thấy đáng ngại. Vì vậy, nếu mà có trót bực mình với lão chồng khi ở nơi công cộng, hãy cố nín cơn tức lại và chờ đến lúc về nhà để giải quyết.
2. Không cãi nhau trước mặt con
Con trẻ không có tội, bạn nên nhớ điều đó. Đến một người lớn bình thường còn lúng túng trước một cảnh cãi lộn huống chi là trẻ con. Hãy thử hình dung con bạn sẽ cảm thấy sợ hãi và buồn bã đến như thế nào khi chứng kiến khung cảnh không mấy đẹp mắt và phải nghe những lời không mấy lọt tai mà bốvà mẹ“trao tặng” cho nhau. Biết là khó nhưng vì trái tim bé bỏng của con mình, hãy cố nín nhịn.

Đến một người lớn bình thường còn lúng túng trước
một cảnh cãi lộn huống chi là trẻ con.
3. Không lôi chuyện quá khứ
Trong những phút bất đồng căng thẳngnhất, nhiều cặp vợ chồng thường vô tình “ôn chuyện cũ” cùng nhau bằng cách kể hết mọi lỗi lầm của đối phương trong quá khứ. Thực ra đây là một phản ứng khá thông thường, một phương thức để phòng vệ khi có được dẫn chứng cho rằng người kia đâu có tốt đẹp gì mà dám “đánh bại” mình trong cuộc tranh luận này. Tuy nhiên, trên thực tế đó lại là cách giải quyết rất dở, khiến đôi bên quên mất vấn đề chính để rồi làm tổn thương nhau vì những điều đáng ra nên quên lãng.
4. Xác định rõ nguyên nhân cãi nhau
Nhiều cặp vợ chồng thường cãi lộn vì những lýdo rất vớ vẩn mà đôi khi nghĩ lại họ không hề nhớ mình đã căng thẳng vì chuyện gì. Vì vậy mỗi khi bạn có bất đồng với chồng, hãy thử dừng lại 2 giây để xác định rõ cả hai đang cãi lộn về chuyện gì, và liệu chuyện đó có đáng để buông lời mắng mỏ nhau hay không. Bạn sẽ thấy số lần cãi vã giảm thiểu một cách đáng kể.
5. Không để chuyện bé xé ra to
Sẽ có không ít lần chúng ta mất kiểm soát về cảm xúc, lời nói và hành vi, để rồi cuối cùng lại biến một cuộc tranh luận nhỏ giữa hai vợ chồng thành một trận cãi lộn to đùng. Để hạn chế tình trạng này, mỗi khi có một bất đồng nảy sinh bạn nên chú ý giữ cảm xúc cân bằng, tránh gắt gỏng hoặc càu nhàu thái quá khiến bạn đời thêm nản và càng không muốn lắng nghe bạn hơn. Những lời nói “ít mà chất” sẽ có trọng lượng hơn nhiều.
6. Rút kinh nghiệm sau mỗi lần tranh cãi
Những cuộc tranh cãi lặp đi lặp lại sẽ chỉ khiến cho người trong cuộc thêm mệt mỏi. Nếu có thể bạn nên rút ra một điều gì đó sau mỗi lần cãi lộn đó, có thể một nét tính cách mới, một thói quen mới của chồng hay của chính bạn có thể gây ra bất đồng. Điều này sẽ giúp bạn hạn chế tối thiểu những lần cãi vã với lýdo tương tự.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
Hai 'từ sến súa' này rất được phụ nữ ưa chuộng, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên
'Kỳ thi khắc nghiệt nhất' của cuộc đời người đàn ông không phải tiền bạc hay phụ nữ mà là thứ này
-
Có 4 kiểu phụ nữ phá nát phúc đức nhà chồng: Số 1 dù đẹp như tiên cũng không nên lấy
-
Ngoài tiền bạc, 3 thứ quan trọng nhất mà phụ nữ trung niên nào cũng cần có
-
Sau 15 năm làm vợ, tôi nhận ra phụ nữ phải có 3 tài khoản riêng để an toàn
-
Đàn ông càng lớn tuổi càng dễ nghèo vì 3 lý do khó tin này, 35 tuổi ngộ ra vẫn chưa quá muộn để làm lại
Đội tuyển Việt Nam dự kiến đá giao hữu với Bangladesh
Hà Nội tăng cường 2.450 chuyến xe khách phục vụ Tết Bính Ngọ 2026
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải
-
Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học và VNeID
-
Chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ tín dụng đen núp bóng ngân hàng
-
Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV