Thưởng Tết không phải là chuyện lạ, thế nhưng, ở Trung Quốc nó lại trở thành tâm điểm chú ý.
|
Những kiểu thưởng tết độc đáo ở Trung Quốc |

Một nữ giám đốc trẻ ở Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc đã hào phóng thưởng 4 chiếc
xe ô tô hãng BMW cho những nhân viên có thành tích cao nhất của công ty.

Những nhân viên xuất sắc nhất năm của một công ty thương mại điện tử ngoài nhận thưởng
số tiền lớn còn được mời ngồi lên ghế, để các sếp rửa chân và massage
trước sự chứng kiến của nhiều người.

Một công ty ở Thượng Hải, Trung Quốc thực hiện màn thưởng Tết "độc đáo" khi cho những
nhân viên may mắn bước vào chiếc hộp kính chứa đầy tiền, họ sẽ được thưởng đúng
số tiền "vợt" được trong một khoảng thời gian nhất định.

Một công ty bất động sản ở tại thành phố Quý Dương (tỉnh Quý Châu, Trung Quốc) đã
khiến mọi người kinh ngạc khi đem số tiền trả cho công nhân xếp thành những bức tường.

Những công nhân may mắn phải đem giỏ để khênh tiền thưởng về nhà.

Một số nhân viên được thưởng phải dùng bao tải để đựng tiền.

Một ông chủ ở thành phố Ôn Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) dùng đến gần 3 tỷ đồng
làm tiền thưởng cho các nhân viên xuất sắc của công ty. Cách thưởng rất đặc biệt,
đó là nhân viên phải dùng tay "vơ tiền".

Phần thưởng cho nhân viên giỏi trong năm là một bó hoa và dải băng đeo kết bằng tiền.

Một cách thưởng Tết độc đáo bằng hiện vật cho người dân trong một ngôi làng ở tỉnh Hà Bắc.
Mỗi người được thưởng theo tiêu chuẩn định lượng chia đều bao gồm: cá, thịt gà, thịt lợn,
đậu phộng, gạo, dầu ăn, bột, đường, hạt giống, mì ống...

Năm 2013, một công ty ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông đã bỏ ra 10
chiếc xe Mercedes-Benz để làm giải thưởng cuối năm cho nhân viên giỏi.

Một công ty kinh doanh ở Long An, Nam Ninh, Trung Quốc đã chịu chi số tiền khổng lồ mua
những tặng phẩm đắt đỏ như xe điện, ti vi màn hình lớn, xe máy, điện thoại iPhone,
máy tính bảng, nồi cơm điện... để thưởng cho những nhân viên giỏi trong năm.

Những hành khách tỏ ra ngạc nhiên và có chút bối rối khi được người đại điện của hãng
tàu điện ngầm lì xì ngày đầu năm.

Một doanh nhân hào phóng tại Trung Quốc dành khoảng 10 tỷ đồng để làm phần thưởng
cho những nông dân quản lý đất đai của ông.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không đa tầng của Venezuela như thế nào?
Ông Trump tuyên bố Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Lời khai nhóm thanh niên sàm sỡ phụ nữ, hành hung người ở hầm Kim Liên
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc giành giải Vua phá lưới U23 châu Á 2026
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải
-
Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học và VNeID
-
Chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ tín dụng đen núp bóng ngân hàng
-
Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV
-
Ngày hội tòng quân 2026 diễn ra đồng loạt trên cả nước từ ngày 4–6/3
-
Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 của sinh viên, lâu nhất tới 43 ngày
-
Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng