Sinh đôi dính liền, hai đầu, bào thai nằm trong bào thai, loạn sản xơ xương, thiếu não, Cyclopia là những dị dạng bẩm sinh khiến con người có ngoại hình bất thường.
|
Những kiểu dị dạng bẩm sinh kỳ lạ nhất ở người |
Song sinh dính liền

Cặp song sinh dính liền chân.
Song sinh dính liền, hay còn gọi là song sinh Xiêm (cách gọi theo nước đầu tiên phát hiện trường hợp song sinh dính liền), là một dạng rối loạn hiếm gặp khiến các cặp sinh đôi dính liền với nhau tại một hay nhiều bộ phận trên cơ thể. Trong những trường hợp hiếm nhất, hai bé sẽ dính nhau tại đỉnh đầu, Cbsnews cho hay. Bác sĩ có thể phẫu thuật tách rời họ và cả hai cùng sống. Nhưng tỷ lệ thành công của những ca phẫu thuật như vậy rất thấp.
Hội chứng Ambras

Người mắc chứng Ambras sẽ mọc tóc trên khắp cơ thể.
Hội chứng Ambras là một dạng rối loạn khiến trẻ sơ sinh có nhiều tóc hơn bình thường. Chúng mọc trên mặt và khắp cơ thể, theo Hairscientists. Rất may, căn bệnh này khá hiếm. Hiện nay, cả thế giới chỉ có khoảng 40 người mắc hội chứng Ambras. Tuy nhiên, nó rất nguy hiểm, đặc biệt là về mặt tâm lý vì bệnh nhân thường bị bài xích và cô lập.
Dị dạng dính chi

Bé gái ở Peru chào đời với hai chân dính vào nhau.
Dính chi là một loại dị dạng khiến các chi dính liền. Thông thường, các ngón tay hoặc ngón chân của bệnh nhân sẽ dính vào nhau. Tuy nhiên, trong một trường hợp gần đây ở Peru, một bé gái chào đời với hai chân hoàn toàn hợp nhất, Abcnews đưa tin. Dị dạng khiến em giống như nàng tiên cá. Tỷ lệ trẻ sơ sinh mắc chứng dính chi là 1/70.000.
Cyclopia, dị dạng độc nhãn

Đứa trẻ mắc chứng Cyclopia chỉ có một mắt ở giữa.
Cyclopia là tên của loại dị dạng mà trẻ em sinh ra chỉ có một mắt ở giữa trán. Giới khoa học đặt tên nó theo tên người Cyclopia trong thần thoại Hy Lạp. Người ta cho rằng nguyên nhân của loại dị dạng này liên quan đến loại thuốc điều trị ung thư mà người mẹ sử dụng trong thời kỳ mang thai, Medicinenet cho hay.
Dị dạng hai đầu

Cô gái mắc chứng dính đôi đầu có thêm một cái đầu ký sinh.
Dị dạng hai đầu là loại dị dạng mà một đứa trẻ ra đời với một cái đầu ký sinh từ thai nhi song sinh nhưng không được sinh ra. Hiện tại, người ta mới chỉ ghi nhận 10 trường hợp dính đôi đầu và chỉ 3 người trong số đó sống sót, theo Forteantimes. Trong một trường hợp kỳ lạ, cái đầu thứ hai có thể mỉm cười, chớp mắt, khóc và bú sữa.
Bào thai nằm trong bào thai

Đứa bé chào đời cùng với một bào thai ký sinh trong cơ thể.
Bào thai nằm trong bào thai là trường hợp đứa bé ra đời cùng với anh em sinh đôi nằm trong cơ thể bé. Cả hai hình thành từ một quả trứng nhưng trong thời kỳ nằm trong bụng bé, một trong số chúng bị hấp thụ và chuyển vào sống ký sinh trong cơ thể đứa kia, The Guardian cho hay. Ngày nay, y học có thể phẫu thuật loại bỏ bào thai ký sinh ra khỏi cơ thể trẻ sơ sinh mà không gây ra tác động xấu.
Bệnh loạn sản xơ xương

Bệnh loạn sản xơ xương khiến xương phát triển ở những vùng dễ bị tổn thương trên cơ thể bệnh nhân.
Những đứa trẻ mắc bệnh loạn sản xơ xương sẽ phát triển xương ở những khu vực bị tổn thương. Đối với những người bình thường, các vết thương sẽ lên da non và để lại sẹo. Tuy nhiên, những người mắc bệnh loạn sản xơ xương sẽ phát triển số lượng xương lớn khiến chúng trở nên yếu ớt, theo The Atlantic. Những chiếc xương dư thừa phá hủy các khớp. Nghiêm trọng hơn, các bác sĩ không thể phẫu thuật loại bỏ chúng vì như vậy sẽ tạo cơ hội để xương tiếp tục phát triển ở vết thương do quá trình phẫu thuật gây ra.
Bệnh lão nhi

Những đứa bé mắc bệnh lão nhi có gương mặt giống như người già.
Bệnh lão nhi xuất hiện ở một trong số 8 triệu ca sinh nở. Trẻ em mắc bệnh sẽ bắt đầu rụng tóc, hình thành các nếp nhăn khiến gương mặt trông giống người già. Ngoài ra, bệnh lão nhi gây nguy hại nghiêm trọng đối với động mạch. Vì thế, bệnh nhân thường qua đời ở tuổi vị thành niên, Mayoclinic.org cho hay.
Dị dạng thừa đuôi

Đứa bé dị dạng bẩm sinh với một chiếc đuôi.
Dị dạng thừa đuôi là những đứa trẻ chào đời với một cái đuôi bán chức năng nhưng có đầy đủ cơ bắp, dây thần kinh, da và mạch máu. Các nhà khoa học cho rằng đột biến gen là nguyên nhân dẫn đến loại dị dạng này, theo Livescience. Bệnh thiếu não Thiếu não là loại dị dạng mà trẻ em ra đời mà không có não và dây cột sống. Đây là căn bệnh không có cách chữa và hầu hết trẻ sơ sinh mắc bệnh đều chết trong quá trình sinh nở. Theo Viện Quốc gia về Rối loạn Thần kinh và Đột quỵ, một đứa bé mắc bệnh thiếu não thường mù, điếc, vô thức và không cảm thấy đau đớn. Mặc dù một số trường hợp trẻ sơ sinh có cuống não chính nhưng việc thiếu một bộ não với đầy đủ chức năng sẽ khiến nó vĩnh viễn không thể có ý thức. Các hoạt động như thở, phản ứng với âm thanh hay sự va chạm xảy ra như những phản xạ vô điều kiện.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không đa tầng của Venezuela như thế nào?
Ông Trump tuyên bố Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển rét
Hà Nội phân luồng, tạm cấm phương tiện quanh Quảng trường Cách mạng Tháng Tám
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải
-
Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học và VNeID