Sau 12 năm, tuyển Việt Nam mới lại gặp lại một đối thủ nhiều duyên nợ ở AFF Cup. Và trận đấu này nhiều khả năng sẽ diễn ra trên một sân vận động “kém may” với bóng đá Việt Nam.
|
|
|
THÁCH THỨC VÀ KỲ VỌNG CHO TUYỂN VIỆT NAM
"Cá nhân tôì thấy việc có Singapore nằm cùng bảng cũng là một yếu tố may mắn. Ngày tôi còn thi đấu, năm nào gặp Singapore thì Việt Nam đều may mắn cả", cựu tuyển thủ Huỳnh Quang Thanh hóm hỉnh chia sẻ với chúng tôi.
Những lá thăm may rủi đưa thầy trò HLV Park Hang-seo rơi vào bảng B AFF Cup 2022. Malaysia, Myanmar và Lào liên tục chạm trán tuyển Việt Nam ở các giải đấu khu vực gần đây. Trong khi đó, kể từ AFF Cup 2010, đến năm nay Singapore và Việt Nam mới lại có cơ hội đối đầu với nhau.
![]()
(Ảnh: GN)
Năm nay, vòng bảng AFF Cup quay trở lại với thể thức 2 trận sân nhà, 2 trận sân khách như năm 2018. Tuyển Việt Nam sẽ đón tiếp Malaysia, Myanmar trên sân nhà và làm khách của Singapore, Lào.
Sân vận động quốc gia Singapore từng là nơi chứng kiến những thất bại khó nuốt của bóng đá Việt Nam tại vòng bán kết SEA Games 28 (thua Myanmar), rồi AFF Cup 2020 (thua Thái Lan). Và tới đây, tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội để phá dớp.
Nói về cặp đấu Việt Nam - Singapore, cựu tuyển thủ Huỳnh Quang Thanh chia sẻ: "Nếu so sánh thì đội tuyển Singapore hiện tại và thời tôi còn thi đấu có sự khác nhau nhiều. Cách đây 10-15 năm, tuyển Singapore gồm rất nhiều cầu thủ nhập tịch cao to, chủ yếu chơi bóng dài. Tuyển Việt Nam khi ấy đá sân nhà Mỹ Đình còn đôi công được, nhưng sang sân khách thì không thể mạo hiểm chơi như vậy nữa. Chỉ tập trung phòng thủ thôi.
Đó là trận đấu (bán kết lượt về AFF Cup 2008 - PV) mà chúng tôi gặp phải rất nhiều áp lực. Khán giả Singapore đến chật kín sân. Đội tuyển Việt Nam chỉ phòng thủ thôi, còn họ thì cố "đè" mình ra đá. Chúng tôi chỉ có một cơ hội nhưng đã tận dụng được tình huống phản công đó để ghi bàn giành chiến thắng.
Còn hiện tại, đội tuyển Singapore đã khác nhiều. Họ ít dùng cầu thủ nhập tịch hơn, lối chơi cũng linh hoạt hơn".

(Ảnh: GN)
Nhận xét về cơ hội ở bảng B của thầy trò HLV Park Hang-seo, nhà vô địch AFF Cup 2008 tin tưởng toàn đội có thể giành ngôi nhất bảng. Tuy nhiên anh cũng nhấn mạnh điều bất ngờ luôn ẩn chứa ở trong bóng đá. Và đó là điều các đội bóng cần hết sức thận trọng:
"Về góc độ chuyên môn, tôi nghĩ nếu đội tuyển Việt Nam giữ được phong độ tốt thì hoàn toàn có thể giành ngôi nhất bảng.
Tuy nhiên chúng ta cũng chỉ dự đoán vậy thôi. Còn bóng đá luôn ẩn chứa nhiều điều. Trái bóng tròn mà. Đâu phải lúc nào cứ đội mạnh là thắng được đội yếu đâu. Khoảng cách giữa các đội bóng trong khu vực hiện cũng được xích lại gần hơn rồi", Huỳnh Quang Thanh bày tỏ.
Anh nói thêm: "Việc năm nay thể thức thay đổi, các đội bóng phải bay đi bay lại giữa các nước cũng là điều cần tính toán. Tất nhiên điều đó cũng không quá đáng lo nếu như đội có chuyên gia thể lực, bác sỹ để điều chỉnh. Khi ấy mọi thứ sẽ ổn thôi.
Thời của tôi ngày trước chưa có sự hỗ trợ như vậy nên cầu thủ cũng hơi bị ì vì phải bay đi bay lại, di chuyển nhiều. Còn bây giờ đội có đội ngũ chuyên môn để giúp cho sự phục hồi của cầu thủ được tốt hơn rồi".
![]()
Hậu vệ cánh Huỳnh Quang Thanh (áo trắng) từng khoác áo đội tuyển Việt Nam từ năm 2005 tới 2014.
Anh ra sân 46 trận, ghi 4 bàn thắng và là nhân tố quan trọng mang về chức vô địch AFF Cup 2008.
TÌM LỜI GIẢI CHO BÀI TOÁN QUANG HẢI
AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23/12/2022 tới 15/1/2023. Đây là quãng thời gian không thuộc FIFA Days, bởi thế đội tuyển Việt Nam đối diện nguy cơ không có được sự phục vụ của Quang Hải nếu Pau FC không đồng ý nhả người.
Kịch bản trên nhiều khả năng cũng sẽ xảy ra với Thái Lan, Indonesia hay Philippines, các đội tuyển có một số cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài.
![]()
Thiếu vắng Quang Hải sẽ là tổn thất không nhỏ của tuyển Việt Nam. (Ảnh: Linh Đan)
Nói về việc này, cựu tuyển thủ Huỳnh Quang Thanh đưa ra quan điểm: "Thiếu Quang Hải sẽ là một tổn thất lớn cho đội tuyển Việt Nam. Nếu có Quang Hải trên sân, cậu ấy có thể tạo ra được nhiều tình huống đột biến. Nhưng khi không có Hải, đội tuyển Việt Nam sẽ phải tập xây dựng một lối đá khác.
Điều đó cũng giống như đội tuyển Thái Lan vậy. Nếu vắng Chanathip và 1-2 cầu thủ tốt thì họ đá cũng bình thường. Nhưng khi họ có đủ đội hình mạnh nhất, mọi thứ khác hẳn. Nhìn màn trình diễn của Chanathip ở AFF Cup năm ngoái chúng ta có thể thấy được điều đó".
Cựu tuyển thủ Việt Nam kết lại: "Nhìn chung, về cục diện sau vòng bảng, tôi đánh giá các đội bóng khác khá tương đương nhau. Có ngại thì tôi chỉ ngại Thái Lan. Họ vẫn là một đội bóng tiềm tàng nhiều nguy hiểm".
Nguồn: http://ttvn.toquoc.vn/nha-vo-dich-aff-cup-2008-lo-lang-vi-thieu-quang-hai-canh-bao-thay-park-ve-tuye..
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em