Theo Nghị định 117, các sàn TMĐT sẽ đóng vai trò là đơn vị kê khai và nộp thuế thay cho người bán (hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh), bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế thu nhập cá nhân.
|
|
|
Theo quy định mới, khoản thuế này sẽ được khấu trừ trực tiếp ngay tại thời điểm đơn hàng được xác nhận thành công và người mua hoàn tất thanh toán. Mức thuế được xác định dựa trên tỷ lệ phần trăm doanh thu của mỗi giao dịch đã hoàn tất.
Cụ thể, thuế giá trị gia tăng (VAT) sẽ được áp dụng theo các mức sau:
- 1% đối với hàng hóa.
- 5% đối với dịch vụ.
- 3% đối với vận tải và các dịch vụ gắn liền với hàng hóa.
Đối với thuế thu nhập cá nhân, mức thuế áp dụng sẽ khác nhau tùy thuộc vào đối tượng cư trú:

Người bán (hộ, cá nhân kinh doanh) trên sàn thương mại điện tử, nền tảng số sẽ được các đơn vị này
khấu trừ, nộp thuế thay khoản thuế giá trị gia tăng (VAT) và thu nhập cá nhân (Ảnh minh hoạ)
- Đối với cá nhân cư trú trong nước: 0,5% với hàng hóa, 2% với dịch vụ, và 1,5% với vận tải, dịch vụ gắn kèm hàng hóa.
- Đối với cá nhân ở nước ngoài: 1% với hàng hóa, 5% với dịch vụ, và 2% với vận tải, dịch vụ gắn hàng hóa.
Trong trường hợp đơn vị quản lý sàn TMĐT không thể xác định rõ giao dịch thuộc nhóm hàng hóa hay dịch vụ, số thuế khấu trừ sẽ được áp dụng theo tỷ lệ cao nhất. Việc kê khai và nộp thuế thay này sẽ được thực hiện định kỳ hàng tháng. Đối với các giao dịch bị hủy hoặc trả lại, các sàn TMĐT có trách nhiệm bù trừ lại số thuế đã khấu trừ cho người bán.
Với quy định này, người bán hàng online sẽ không còn trực tiếp thực hiện việc kê khai và nộp hai loại thuế trên nếu các sàn đã hoàn thành đúng trách nhiệm nộp thay. Tuy nhiên, người bán vẫn cần cung cấp đầy đủ thông tin định danh cá nhân như số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, mã số thuế hoặc các giấy tờ tùy thân khác theo yêu cầu của cơ quan thuế để sàn có thể thực hiện đúng quy trình.

(Ảnh minh hoạ)
Bên cạnh đó, người bán vẫn phải tự chịu trách nhiệm kê khai và nộp các loại thuế khác nếu thuộc diện điều chỉnh, ví dụ như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên hoặc phí bảo vệ môi trường.
Đối với doanh thu bán hàng online không thông qua các sàn TMĐT, người bán cần tiếp tục thực hiện việc kê khai và nộp thuế theo phương thức truyền thống thông qua cổng thông tin điện tử dành cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử.
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em