Các nhà khoa học đang nghi ngờ rằng Rajeshwari Karnan đã tự tay thiêu sống 2 đứa con của mình để được nổi tiếng. Nếu việc tự tay thiêu sống con này là sự thật thì có lẽ bà mẹ này đã mắc hội chứng Munchausen.
|
Nghi vấn bà mẹ tự tay thiêu sống 2 đứa con để được nổi tiếng |
Các bác sĩ đã từ chối bình luận về trường hợp các em bé bỗng nhiên bốc cháy tại Ấn độ khi cho rằng mẹ của chúng đang bịa chuyện để nổi tiếng. Trong lần đầu tiên vào năm 2013, bé Rahul đang nằm trong cũi thì lửa xuất hiện quanh người và hàng xóm nghe thấy những tiếng la hét lớn. Bà Rajeshwari Karnan tuyên bố rằng con mình đột nhiên bốc cháy thêm 3 lần nữa mà không hiểu lý do gì.

Rajeshwari Karnan bên đứa con đang bị nghi vấn do chính bà đốt cháy
Vào tháng 1/2015, Rajeshwari Karnan lại tuyên bố người con thứ 2 của mình cũng đột nhiên bốc cháy. Đứa bé 10 ngày tuổi và còn chưa được đặt tên này được đưa đưa vào bệnh viện Kilpauk. Rajeshwari Karnan nói rằng con mình tự cháy ở chân khi cô đang trong nhà tắm.
Sau một thời gian điều trị, đại diện bệnh viện - Narayana Babu cho biết: "Tất cả các xét nghiệm cho thấy những đứa trẻ hoàn toàn bình phục".

Cũng theo bệnh viện này, họ miễn cưỡng để những đứa trẻ ở lại bệnh viện lâu bởi lo ngại rằng cha mẹ chúng đang mắc hội chứng Munchausen. Đây là một căn bệnh tâm thần trong đó cha mẹ sẽ tìm cách hại con mình để đổi lại có được sự chú ý từ dư luận.
Nhà tâm lý trẻ em Shiva Prakash Srinivasan nói với truyền thông địa phương rằng: ‘Những đứa trẻ cần được đưa vào bệnh viện và nhận được các điều kiện y tế tốt nhất’.
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Hiệu quả bất ngờ của S-400 khiến Ấn Độ muốn sở hữu tiếp hệ thống phòng không siêu tối tân của Nga
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai