Viện kiểm sát đề nghị mức án 18-20 năm tù vì cho rằng bị cáo bị hạn chế về năng lực nhận thức do mắc bệnh tâm thần phân liệt "loạn dục phô bày".
|
Tuy nhiên HĐXX quyết định tuyên án tù chung thân đối với Lê Phúc - thanh niên giết người rồi chôn xác gây rúng động dư luận vào năm 2014.
Ngày 29/3, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Phúc (SN 1991, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), kẻ dùng rựa giết người rồi chôn xác. Hàng trăm người dân đã tập trung để theo dõi phiên tòa xét xử.
Đứng trước vành móng ngựa, Phúc tỏ ra hết sức bình thản khai nhận quá trình giết người dã man của mình. Không chỉ vậy, bị cáo còn ngang nhiên xỏ 2 tay vào túi quần, khiến chủ tọa phiên tòa phải nhiều lần nhắc nhở.
Theo cáo trạng, tối 10/9/2014, bực tức vì bị gia đình chị Tuyết đánh trước đó, Phúc lấy rựa ra đường "mật phục" đứng chờ chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1994, trú xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đi làm về để giết.
Quang cảnh buổi xét xử vụ án nam thanh niên giết người, chôn xác
Khoảng 22h, thấy chị Tuyết đi xe về, Phúc lao ra chặn đường rồi dùng rựa chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu và mặt của nạn nhân. Thấy chị Tuyết nằm im, Phúc nghĩ nạn nhân đã chết nên kéo chị Tuyết ra bờ ruộng sát đường mương và dở trò đồi bại.
Lúc này, thấy Tuyết cử động, nghĩ nạn nhân còn sống nên Phúc dùng áo quần của chị Tuyết buộc hai tay ra phía sau rồi tiếp tục chém nhiều nhát cho đến khi tử vong.
Sau khi gây án, Phúc đào một cái hố cách hiện trường khoảng 3 mét để chôn xác và lấy bèo phủ lên trên rồi nhặt giày và điện thoại của nạn nhân ném vào bụi cây gần đó. Còn xe máy của chị Tuyết bị Phúc vứt xuống một con suối đầy bèo, cách nơi hạ sát nạn nhân khoảng 1 km rồi về tắm rửa và đi ngủ. Ngày 13/9/2014, chiếc xe máy và thi thể của chị Tuyết được người dân tìm thấy.
Bị cáo nhận mức án tù chung thân về tôi "Giết người".
Trong quá trình điều tra, bị cáo có biểu hiện tâm thần và gia đình cũng cung cấp hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng. Theo kết luận của Trung tâm Giám định pháp y tâm thần Đà Nẵng, trước, trong, sau khi gây án và hiện tại Phúc bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi do mắc bệnh "loạn dục phô bày". Trước đó, trong giai đoạn truy tố, VKSND tỉnh Quảng Nam cũng đã áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với bị can Phúc.
Trưa ngày 29/3, HĐXX cho rằng cần cách ly bị cáo này ra khỏi đời sống xã hội nên đã tuyên phạt bị cáo Lê Phúc mức án chung thân. Đồng thời yêu cầu gia đình Phúc có trách nhiệm bồi thường cho gia đình chị Tuyết hơn 130 triệu đồng.
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
- Sửa mũi, gọt cằm, tẩy nốt ruồi có phải làm lại căn cước công dân không?
- Đây là 5 số tài khoản ngân hàng có dấu hiệu lừa đảo, tuyệt đối cảnh giác khi giao dịch
- Vừa lái xe máy, vừa sử dụng điện thoại sẽ bị xử phạt thế nào? Nặng nhất có thể bị xử lý hình sự
- Ô tô bị phạt nguội nhưng đã sang tên, ai sẽ là người chịu trách nhiệm đóng phạt?
- Cuộc sống và nhan sắc hiện tại của Á hậu Việt lấy chồng đại gia hơn 27 tuổi, khối tài sản lên đến gần 150 tỷ đồng
- Tỉnh nào từng đạt kỷ lục nóng nhất Việt Nam?
- Danh hài Hoài Linh sau sóng gió lớn nhất cuộc đời: Kín tiếng, đi diễn ủng hộ nghệ sĩ trẻ chứ không màng cát sê
- Tỉnh nào có nhiều thành phố nhất Việt Nam hiện nay?
- Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam cao thứ mấy?
- Không phải Hà Nội, đây là thành phố tại Việt Nam sẽ trở thành 'mỏ vàng' nhận đầu tư quốc tế tại Châu Á?
- Từ 01/07: Những địa phương này có thể tăng lương tối thiểu vùng lên đến 21%
- Hoa hậu Thùy Lâm bị đào lại loạt ảnh cách đây 17 năm, sắc vóc thế nào mà ai cũng trầm trồ?