Ngày 4/3, Mỹ đã tuyên bố dừng hợp tác quân sự và thương mại với Nga.
|
Lính Nga đi tuần ở thị trấn Kerch thuộc bán đảo Crimea |
Dù châu Âu cảnh báo Nga sẽ phải trả giá đắt, các tài liệu bị rò rỉ cho thấy Anh phản đối trừng phạt mạnh tay Nga.
Theo hãng tin AFP, mới đây Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo đã dừng hợp tác quân sự với Nga để phản đối việc Nga xâm chiếm bán đảo Crimea của Ukraine. Các cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo quân đội hai nước đều bị hủy.
Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ cũng tuyên bố dừng các cuộc đàm phán thương mại và đầu tư với Nga. “Đây là một phần trong bước đi nhằm điều chỉnh lại quan hệ thương mại” - một quan chức thương mại Mỹ cho biết.
Theo hãng tin Reuters, một tài liệu mật bị rò rỉ cho thấy Anh phản đối trừng phạt thương mại Nga và không muốn đẩy các nhà đầu tư Nga ra khỏi trung tâm tài chính London. Trước đó, Thủ tướng Anh David Cameron cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Matxcơva sẽ “phải trả giá đắt” trừ khi rút quân ra khỏi bán đảo Crimea.
Tuy nhiên tập tài liệu do một quan chức Anh cầm đi họp tại văn phòng của Thủ tướng Cameron đã bị một phóng viên chụp ảnh được và công bố. Theo đó, Quốc hội Anh không muốn trừng phạt Nga để tránh nguy cơ bị tổn thất thương mại.
Dù vậy, tài liệu cho thấy các quan chức Anh đang xem xét hạn chế cấp thị thực và cấm đi lại đối với các quan chức cấp cao của Nga. Anh cũng ủng hộ việc Liên minh châu Âu (EU) xem xét cung cấp một nguồn khí đốt mới cho Ukraine nếu Nga dừng cấp khi đốt cho nước này.
Trước đó Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố đang xem xét hàng loạt biện pháp trừng phạt Nga nếu căng thẳng tại Ukraine tiếp tục leo thang. “Chúng tôi đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt và sẽ nhanh chóng thực hiện - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết - Chúng tôi có rất nhiều sự lựa chọn”.
Bà Psaki cũng khẳng định thông tin Nga đe dọa sẽ dùng vũ lực để tấn công quân đội Ukraine là sự leo thang nghiêm trọng. Trong khi đó, ngoại trưởng các nước EU cũng đe dọa sẽ thực hiện các biện pháp trừng phạt trong vòng vài ngày tới nếu Nga không thay đổi chính sách với Ukraine.
EU cho biết sẽ xem xét dừng các cuộc đàm phán với Nga về việc thuận lợi hóa quá trình cấp thị thực cũng như đàm phán một thỏa thuận kinh tế và thương mại. EU cũng sẽ xem xét thêm nhiều biện pháp khác.
Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tiết lộ nhiều khả năng EU sẽ đóng băng tài sản của một số quan chức Nga.
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương
Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không đa tầng của Venezuela như thế nào?
Ông Trump tuyên bố Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Đội tuyển Việt Nam dự kiến đá giao hữu với Bangladesh
Hà Nội tăng cường 2.450 chuyến xe khách phục vụ Tết Bính Ngọ 2026
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải
-
Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học và VNeID
-
Chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ tín dụng đen núp bóng ngân hàng
-
Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV