Người mẹ trẻ đã ân hận vì mua giày rộng, cỡ dành cho người lớn để con đi để rồi nhận được hậu quả quá đau lòng.
|
|
|
Những năm tháng đầu đời trẻ sơ sinh thường lớn rất nhanh, chính vì thế nhiều bậc cha mẹ có quan niệm rằng mua quần áo, giày dép thường rộng hơn một chút để bé dùng được lâu hơn, đỡ tốn chi phí hơn.
Tuy nhiên, không bà mẹ nào lường trước được rằng việc tiết kiệm một chút tiền này có thể gây ảnh hưởng sức khỏe, thậm chí khá nghiêm trọng cho con.

Nhiều người có quan niệm mua giày dép rộng một chút, con đi sẽ được
lâu dài hơn mà không biết rằng nó ảnh hưởng đến chân của trẻ.
Câu chuyện thực tế đã xảy ra với một gia đình tại Trung Quốc. Vì vợ chồng lấy nhau khi còn khá trẻ (vợ 23 tuổi) nên tình hình kinh tế không được tốt. Công việc hàng ngày của họ chỉ đủ để chi tiêu mọi thứ trong nhà một cách dè dặt.
Cô nhìn thấy những đứa trẻ hàng xóm thường lớn rất nhanh và phải thay đổi quần áo thường xuyên. Vì thế, để tiết kiệm chi phí, người mẹ trẻ đã nảy ra một ý tưởng mua quần áo, giày dép cỡ to hơn một chút cho con để đỡ phải mua nhiều lần. Tuy nhiên, cũng chính vì sự tiết kiệm này mà vấn đề sức khỏe đã xảy ra với con của chị.
Bà mẹ trẻ cho biết, con chị vẫn đi lại nhanh nhạy như bình thường nhưng hình như có vấn đề gì đó, các bước đi có vẻ hơi khập khiễng.

Thấy con có những bước đi khập khiếng, mẹ trẻ mới vội vàng đưa
con đi khám.
Vợ chồng cô nhanh chóng đưa con đến bệnh viện để kiểm tra. Sau khi chụp X-quang, bác sĩ cho biết xương bàn chân con chị có vấn đề, nó bị uốn cong khá nghiêm trọng. Bác sĩ rất thắc mắc vì sao lại như thế nên đã gặng hỏi người mẹ.

Qua kết quả chụp X-quang cho thấy xương bàn chân của bé có dấu
hiệu bị cong.
Lúc này chị mới thú nhận rằng để tiết kiệm tiền, chị đã mua loại giày… dành cho người lớn cho con nhỏ đi. Bác sĩ khẳng định đó là nguyên nhân dẫn đến bé gặp tình trạng trên.
Theo bác sĩ phân tích, khi trẻ đang ở độ tuổi học đi, ngoài việc học cách đi, dáng bộ và cử chỉ nó cũng ảnh hưởng nhiều đến cách hình thành bàn chân của trẻ. Khi đi giày rộng, bàn chân trẻ bước đi sẽ không được vững chắc, bị xô dịch trong chiếc dép rộng lớn. Chính vì thế xuất hiện hiện tượng bàn chân bị cong.
Tuy nhiên, do trường hợp của con được phát hiện và cứu chữa kịp thời nên cuối cùng vẫn chưa xảy ra vấn đề quá lớn và có thể cứu chữa được. Nhưng, việc cha mẹ cho con đi giày dép quá rộng thực sự rất nguy hiểm đến sự hình thành xương bàn chân của con.
Vì vậy, khi con đến tuổi tập đi, cha mẹ nên mua giày, dép phù hợp với kích cỡ chân của con.

Cha mẹ nên mua giày dép phù hợp với kích thước chân của con, không
rộng quá, không chật quá. Ảnh minh họa
Giày không được dài quá hoặc quá ngắn. Chiều dài giày, dép thích hợp nhất là dài hơn bàn chân trẻ khoảng 1 cm. Chiều cao nên ở mức độ vừa phải, dễ chịu.
Độ cứng và độ dày gót giày nên được chú trọng. Đế giày mềm hoàn toàn không phải là tốt, nên có 1/3 phần trước giày mềm, có thể uốn cong; 2/3 phần sau giày nên tương đối dày, bé đi giày như vậy sẽ cảm thấy thoải mái và bàn chân sẽ được bảo vệ tốt hơn.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Hai 'từ sến súa' này rất được phụ nữ ưa chuộng, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên
'Kỳ thi khắc nghiệt nhất' của cuộc đời người đàn ông không phải tiền bạc hay phụ nữ mà là thứ này
-
Có 4 kiểu phụ nữ phá nát phúc đức nhà chồng: Số 1 dù đẹp như tiên cũng không nên lấy
-
Ngoài tiền bạc, 3 thứ quan trọng nhất mà phụ nữ trung niên nào cũng cần có
-
Sau 15 năm làm vợ, tôi nhận ra phụ nữ phải có 3 tài khoản riêng để an toàn
-
Đàn ông càng lớn tuổi càng dễ nghèo vì 3 lý do khó tin này, 35 tuổi ngộ ra vẫn chưa quá muộn để làm lại
Những đối tượng nào được ưu tiên giao đất ở không qua đấu giá?
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong