Cô đã rất nỗ lực trên hành trình tiêm kích trứng nhằm tạo được nhiều phôi, tuy nhiên cuối cùng chỉ có 1 phôi đạt được chất lượng tốt nhất.
|
|
|
Mới đây, Minh Hằng bất ngờ tiết lộ lý do cô chọn có con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Cô chia sẻ điều này phần lớn đến từ điều kiện tuổi tác. Cụ thể, ở độ tuổi 36, Minh Hằng đã bắt đầu bước vào giai đoạn suy giảm về số lượng trứng và khó có thể thụ thai tự nhiên. Bên cạnh đó, cô cũng muốn lựa chọn thụ tinh nhân tạo để sàng lọc được chất lượng phôi một cách tốt nhất nhằm hạn chế khả năng mắc các bệnh di truyền về sau cho các con.
Đặc biệt, điều khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối chính là việc Minh Hằng không mang song thai như thông tin ban đầu. Theo đó, dù đã mạo hiểm đưa 2 phôi thai cùng lúc vào cơ thể vì muốn mang bầu đôi song cuối cùng chỉ có 1 phôi có thể tiếp tục phát triển. Minh Hằng nói: "Bản thân Hằng khi bị mất một cái phôi thai thì cảm thấy rất là buồn. Mình đã mất một tháng để bắt nhịp lại và tiếp tục viết nhật ký cho con của mình. Từ đó thì Hằng cũng như ông xã cũng nói là ông trời cho bao nhiêu thì mình nhận bấy nhiêu vậy".
Là người đẹp của công việc, Minh Hằng trong thời gian đầu mang thai vẫn tất bật với các dự án phim ảnh và nghệ thuật với các lịch trình dày đặc. Theo đó, cô chia sẻ bản thân đã có lúc cảm thấy khó thở và đi khám thì dấu hiệu dọa sảy thai lên đến 10%. Đây là thời điểm nữ diễn viên Bẫy Ngọt Ngào cảm thấy rất có lỗi với em bé nên đã giảm bớt công việc để chút tâm tịnh dưỡng hơn tại nhà.
Nguồn: https://xevathethao.vn/uncategorized/minh-hang-tiet-lo-su-that-chuyen-mang-thai-doi-khien-nhieu-nguo..
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
Đập bỏ chung cư 25 tầng để xây dinh thự: Lý Nhã Kỳ giàu tới mức nào?
Sao nữ Vbiz bốc lửa vạn người mê cả thập niên 80-90, nay lang thang xin ăn ở Mỹ
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Xác minh vụ nữ sinh lớp 7 bị bố đánh phải nhập viện
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc