Nếu bị kết tội trốn thuế, Messi và cha của anh sẽ phải đối mặt với nguy cơ ngồi bóc lịch trong nhà giam từ 2-6 năm, theo Điều 305 Bộ luật hình sự Tây Ban Nha.
|
Messi đau đầu trước thông tin trốn thuế |
Messi có thể ngồi tù
Hôm qua (12/6) các tờ báo tại Tây Ban Nha đồng loạt đưa tin vụ Lionel Messi và cha của siêu sao này là ông Jorge Horacio đã có những hành vi trốn thuế. Theo lời cáo buộc của công tố viên Raquel Amado tại Catalunya, cha con Messi đã trốn thuế liên quan đến vấn đề bản quyền hình ảnh trong 3 năm liên tiếp, từ 2007 đến 2009, với số tiền gần 4 triệu euro (5,3 triệu USD).
Cụ thể, vào năm 2007, thông qua "công ty ma" ở Uruguay, cha con Messi đã trốn thuế với số tiền gần 1,2 triệu USD, con số này của năm 2008 và 2009 lần lượt là 2,1 triệu USD và 2 triệu USD.
Theo Điều 305 Bộ luật hình sự Tây Ban Nha, nếu người nào đó bị kết tội gian luận thuế từ 2 đến 6 lần với số tiền từ 700.000 USD trở lên sẽ bị phạt từ 2 đến 6 năm tù. Thế nên, nếu bị kết tội trốn thuế, Messi và cha của anh sẽ phải đối mặt với nguy cơ ngồi bóc lịch trong nhà giam. Hiện tại, chính phủ Tây Ban Nha rất khắt khe trong chuyện thu thuế, nhằm bù đắp ngân sách trong bối cảnh suy thoái kinh tế trầm trọng.
"Messi được toàn thế giới thừa nhận về tài năng sân cỏ, và nhân cách của anh cũng rất lớn. Anh được các cổ động viên Argentina và Barcelona tôn sùng. Chính vì vậy, việc Messi và bố anh bị nghi trốn hàng triệu euro tiền thuế - trong bối cảnh đa phần người dân Tây Ban Nha phải nộp thuế nhiều hơn cả phần còn lại từ thu nhập hoặc thậm chí là sống trong cảnh thất nghiệp vì khủng hoảng tài chính - gây ra những dư chấn lớn đối với dư luận Tây Ban Nha", Tom Burridge - phóng viên thường trú của hãng thông tấn Anh BBC ở Madrid (Tây Ban Nha) - bình luận về những khó khăn Messi sẽ phải đối mặt.
Messi hiện là một trong những cầu thủ có mức thu nhập lớn nhất thế giới. Theo thống kê của tạp chí nổi tiếng Forbes, trong năm tài khóa vừa qua ngôi sao 25 tuổi kiếm được khoảng 41,3 triệu USD.

Bố con Messi đang bị cáo buộc có hành vi trốn thuế tại Tây Ban Nha.
Người trong cuộc phủ nhận trốn thuế
Sau khi bị cáo buộc có hành vi trốn thuế, Lionel Messi đã lên tiếng phủ nhận và khẳng định sẽ làm tất cả để chứng tỏ sự trong sạch của mình.
Thông tin Messi trốn thuế khiến không ít người bất ngờ. Họ cho rằng với khoản lương kếch xù đang nhận tại Barca cùng rất nhiều hợp đồng tại trợ khủng khác, chẳng có lý do gì để siêu sao người Argentina phải “xù số tiền cỏn con” đó. Tất nhiên, bản thân Messi cũng cảm thấy sốc trước thông tin này. Trên facebook cá nhân, Messi đã phủ nhận hành vi trốn thuế và khẳng định sẽ làm rõ chuyện này.
“Tôi nghe được thông tin này qua các phương tiện truyền thông. Thật sự tôi cảm thấy sốc trước lời cáo buộc của cơ quan thuế Tây Ban Nha. Tôi khẳng định tôi và bố không bao giờ làm những việc phạm pháp như vậy. Tôi luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế theo sự chỉ dẫn của cơ quan thuế. Tôi sẽ nhờ luật sư làm sáng tỏ việc này", Messi phủ nhận thông tin trốn thuế trên mạng xã hội.
Hiện Messi đang ở Argentina và vừa cùng đội tuyển quốc gia nước này tham dự vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Trong chuyến làm khách trên sân của Ecuador cách đây ít hôm, tiền đạo của Barcelona không ghi bàn khiến đội tuyển của anh chỉ giành được một điểm từ tay Ecuador.
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
Triệt phá đường dây lừa đảo “sàn ảo” JPX chiếm đoạt 200 tỷ đồng xuyên biên giới
Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to
-
Cháy nhà khiến 4 người trong một gia đình tử vong
-
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
-
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động