Ngày 25-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra CAQ Tây Hồ, Hà Nội cho biết đã bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Tú để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
|
|
|

Đối tượng Tú và tang vật
Theo tài liệu của cơ quan Công an, nạn nhân đầu tiên của Tú ở quận Đống Đa, làm nghề kinh doanh hàng điện tử “xách tay” trên mạng xã hội. Sau khi lập tài khoản cá nhân trên facebook với nick “Tran Ngoc”, Tú kết bạn với các trang buôn bán qua mạng xã hội để giả vờ mua sản phẩm.
Để lừa đảo trót lọt, Tú cho nạn nhân số điện thoại liên lạc và không quên đề nghị nạn nhân cung cấp đầy đủ thông tin tài khoản ngân hàng để chuyển tiền trước khi giao hàng. Nạn nhân tin tưởng đã thực hiện lời đề nghị của “khách hàng” và đồng ý bán 3 điện thoại iPhone 6 Plus trị giá 43 triệu đồng. Tú “phù phép” gửi tin nhắn hình ảnh phiếu đã chuyển tiền từ nick name “Tran Ngọc” sang nick name của bị hại, nhưng thực chất không hề có việc chuyển tiền.
Qua khai thác mở rộng, cơ quan công an xác định với thủ đoạn này, đối tượng Tú đã lừa đảo trót lọt nhiều vụ, với trị giá tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng. Tú khai nhận do không có việc làm, nghiện trò chơi điện tử, nên thường xuyên lên mạng Internet tìm kiếm thông tin của những người rao bán điện thoại di động, máy tính đắt tiền để lừa đảo. Tú lập nhiều tài khoản Facebook khác nhau để liên lạc với những người bán hàng.
Sau khi thỏa thuận giá cả, Tú đề nghị trả tiền qua tài khoản rồi dùng thủ thuật “công nghệ cao”, chỉnh sửa thông tin về tên chủ tài khoản, số tài khoản người gửi và nhận tiền cùng số tiền giao dịch trên các phiếu chuyển tiền thực hiện qua dịch vụ Internet Banking, khớp với thông tin đã thỏa thuận với người bán hàng. Sau đó, Tú chụp ảnh màn hình thể hiện hình ảnh giao dịch đã bị chỉnh sửa gửi cho bị hại, chứng minh việc chuyển tiền mua hàng.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
Truy tìm nghi phạm đâm tử vong bảo vệ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong