Kiện đòi bồi thường xe bị mất
Thứ năm, 07/06/2012 15:51

Tôi gửi xe máy cho nhân viên bảo vệ quán cà phê nhưng họ đã làm mất xe của tôi. Hiện, Công an phường đã lập biên bản việc mất xe nhưng chủ quán vẫn chưa bồi thường cho tôi.

Xin hỏi, tôi còn phải chờ bồi thường đến bao lâu? Khi nào thì tôi mới có quyền kiện ra Tòa để đòi bồi thường xe?

Trương Thị Thúy Hà (Đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời: Theo Điều 559 BLDS thì khi gửi xe cho nhân viên bảo vệ của quán thì giữa khách hàng và chủ quán đã phát sinh quan hệ hợp đồng gửi giữ tài sản. Đây là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, còn bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công. Theo khoản 4 Điều 562 BLDS thì khi chiếc xe bị mất, trách nhiệm bồi thường thuộc về bên giữ tài sản (chủ quán cà phê).

Như vậy, nếu bà không thương lượng được với chủ quán cà phê về việc bồi thường chiếc xe bị mất thì bất cứ thời điểm nào trong thời hạn hai năm kể từ ngày bị mất xe, bà có thể khởi kiện ra Tòa đòi bồi thường xe.

Công Lý
Tag: Bồi thường xe , Bộ luật dân sự , Trông giữ xe , Tư vấn luật , TP. Hồ Chí Minh