Xu thế trong giai đoạn từ nửa cuối tháng 11 đến tháng 12 năm 2022, không khí lạnh hoạt động mạnh, miền Bắc, Bắc Trung Bộ khả năng cao sẽ tiếp tục xu thế rét sâu sớm.
|
|
|
Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh trong mùa đông 2022-2023 hoạt động ở mức tương đương với trung bình nhiều năm. Mùa Đông 2022-2023 nhìn chung xu thế là một mùa Đông ấm, nhưng rét hơn về đầu mùa Đông (tháng 12 dương lịch năm 2022).
Về tần suất không khí lạnh, từ tháng 11 đến tháng 3 năm 2022, mỗi tháng có khoảng 3-4 đợt gió mùa Đông Bắc và không khí lạnh tăng cường tràn xuống Việt Nam. Có khả năng tập trung nhiều hơn, cường độ mạnh hơn trong thời đoạn từ khoảng giữa tháng 11 trở đi, và trong tháng 12/2022, sau không khí lạnh có xu hướng ổn định và suy yếu dần.

Mùa đông năm nay đến sớm hơn trung bình nhiều năm.
Nhìn chung, xu thế dự báo của tất cả các mô hình khí hậu thế giới và trong nước cho thấy, tháng 12/2022 xu hướng nhiệt độ thấp hơn giá trị trung bình nhiều năm khoảng 0.5 độ C; các tháng đầu năm 2023 cao hơn khoảng 0.5 - 1.0 độ C.
Năm 2022 được nhận định là năm rét sớm, rét sâu sớm. Bằng chứng rõ nhất là ngày 20/10/2022 vừa qua đã rét khá sâu, với nhiệt độ trung bình ngày tại các trạm vùng đồng bằng Bắc Bộ chủ yếu trong khoảng 16.5 - 17.5 độ C. Xu thế trong thời đoạn từ nửa cuối tháng 11 đến tháng 12 năm 2022, không khí lạnh hoạt động mạnh, miền Bắc, Bắc Trung Bộ khả năng cao sẽ tiếp tục xu thế là rét sâu sớm (nhất là về đêm và sáng) và phần nhiều thời gian sẽ là nắng hanh vào ban ngày.
Rét đậm và rét hại năm 2022 có khả năng xảy ra sớm hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (khoảng ngày 26/12 dương lịch). Dự báo đợt rét đậm đầu tiên có khả năng xảy ra vào khoảng cuối tháng 11, nửa đầu tháng 12/2022.
Các đợt rét đậm, rét hại có xu hướng xảy ra tập trung nhiều trong tháng 12/2022 và tháng 1/2023 với khoảng 3-5 đợt rét đậm, mỗi đợt chủ yếu ngắn ngày từ 2-4 ngày. Tuy nhiên vẫn cần phải đề phòng các đợt rét kéo dài hơn từ 7-10 ngày trở lên khi có không khí lạnh tăng cường mạnh xuống. Từ tháng 2 năm 2023 rét đậm, rét hại có xu hướng giảm dần về cường độ, xác suất xảy ra.
Nhiệt độ thấp nhất mùa Đông năm 2022-2023 ở vùng Đồng Bằng Bắc Bộ dự báo ở mức 8-11 độ C; vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Thời gian xảy ra có khả năng cũng trong tháng 12/2022 và tháng 1/2023.
Về dự báo thời tiết Tết, ông Lâm cho biết, dịp tết âm lịch năm nay rơi vào tháng chính đông (1/2023), tháng thường có hoạt động nhiều nhất và mạnh nhất của không khí lạnh trong năm nên nhiều khả năng các tỉnh Bắc Bộ sẽ có rét vào khoảng thời gian trước, trong và sau tết âm lịch. Giai đoạn này có thể xuất hiện đợt rét ngắn ngày (khả năng không kéo dài như năm 2022), nhưng xu thế chung vẫn là thời tiết ấm lên, nền nhiệt cao hơn giá trị trung bình nhiều năm.
Theo lịch vạn niên, tiết Lập đông 2022 rơi vào thứ Hai ngày 7/11 dương lịch, tức ngày 14/10 âm lịch và kết thúc vào ngày 22/11 dương lịch, tức ngày 29/10 âm lịch. Đây là thời điểm mùa đông bắt đầu, ánh sáng và nhiệt độ tại nửa phía bắc của trái đất giảm xuống rất mạnh.
Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/khong-khi-lanh-hoat-dong-manh-tu-nua-cuoi-thang-11-den-thang-12-1..
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
Hạ tầng giao thông TP.HCM 2020–2025: Dấu ấn từ những công trình lịch sử
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em