Ai rồi cũng có lúc phải già đi, chúng ta đã mất cả tuổi trẻ để phấn đấu rồi, vì thế lúc này, nên nghĩ đến việc làm thế nào để vui vẻ hưởng thụ cuộc sống.
![]() |
|
Bạn đời
Khi đên tầm tuổi này bạn sẽ thấy vợ, chồng là món tài sản lớn lao, quý giá nhất trong cuộc đời này. Ngày còn trẻ chúng ta là người yêu, là lý tưởng sống của nhau còn khi về già ta lại là tri kỷ là nơi nương tựa để sưởi ấm lẫn nhau.
Vợ chồng nắm tay nhau cả đời là quan trọng nhất. Con cái rồi sẽ dựng vợ gả chồng, có cuộc sống riêng và ta chỉ còn có nhau. Những lúc đau ốm bệnh tật hay vui vẻ hạnh phúc chỉ có chúng ta san sẻ với nhau.
Nếu bạn đời còn ở bên cùng sát cánh với ta đến tận thời điểm này thì hãy nên cảm thấy mình thật may mắn và hãy trân trọng điều này.
Tự quản lý nhà cửa tiền bạc của mình
Người xưa có câu “nuôi dạy con cái phòng chừng lúc về già”, nhưng thời đại đã thay đổi, chúng ta đừng quá phụ thuộc vào con cái, hãy dựa vào chính bản thân mình, tự quyết định cuộc sống của mình.
Nếu bạn muốn sống thoải mái và độc lập, bạn phải quản lý được tiền của bạn và có một khoản tiết kiệm dành cho tuổi già. Tiền không nhất thiết phải nhiều, nhưng phải đủ để sử dụng.
Tiền phải nằm trong tay mình, đứng tên của mình thì mới chắc chắn. Khi về già, sống không cần quá tiết kiệm nữa, nhưng cái gì đáng tiêu thì tiêu, không đáng tiêu, thì đừng tiêu. Cũng đừng mạo hiểm đầu tư, và phải chú ý để không bị mắc lừa.
Con cái hiếu thuận là con cái ngoan. Nhưng dẫu sự nghiệp của con cái có khởi sắc thì tiền bạc vẫn là của con cái. Bạn không từ chối việc chúng hỗ trợ kinh tế, cũng không từ chối chúng hiếu kính với mình, nhưng vẫn phải dựa vào chính mình để tự thu xếp ổn thỏa cho phần đời còn lại.
Sức khỏe là quan trọng nhất
Sức khỏe là tài sản là vốn liếng cuộc đời. Khi bạn biết giữ gìn sức khỏe thì cũng là biết tự đối đãi tốt với bản thân, gia đình và cả xã hội.
Ăn cơm phải nhai chậm để tránh bị nghẹn.
Đi đường phải bước chậm để tránh bị ngã.
Không được thể hiện bản thân mình nữa, phải biết tự lượng sức mình và chăm sóc bản thân.
Hãy thôi lo lắng bao đồng việc nọ việc kia. Quả thực đây là tâm bệnh chung của những người già. Bạn đã lo lắng cho người khác suốt cả cuộc đời rồi, giờ là lúc bạn cần nghỉ ngơi, học cách hài lòng với hiện tại và thuận theo tự nhiên. Bạn chỉ cần chăm sóc cho bản thân mình thôi!
Hãy làm mọi việc một cách thư thái. Không cần quá câu nệ rằng mọi chuyện đều phải hoàn hảo mà hãy để tâm hơn tới sức khỏe. Hãy kéo dài thêm thời gian tự chăm sóc mình, đừng nên làm lụng quá sức để phải đổ bệnh rồi lại chờ người khác đến chăm sóc mình.
Chỉ có thân thể khỏe mạnh mới có thể tận hưởng cuộc sống!
Bạn chí cốt
Khi già rồi, con cái mỗi đứa một ngả lo mưu sinh bạn có thể tìm chút đến một vài người bạn chí cốt để cùng nhau làm được một vài chuyện đơn giản như tập dưỡng sinh, đánh cờ, uống vài cốc trà và đàm đạo thì quả thật không gì quý bằng.
Có những câu chuyện, suy nghĩ mà chỉ có thể chia sẽ giữa những người bạn chí cốt, người cùng thời, người đồng chí. Hãy cố gắng giữ gìn những mối quan hệ đó bởi nó quý giá biết nhường nào.
Tự yêu lấy bản thân
Khi bạn già không có nghĩa là bạn bỏ mặc việc chăm chút ngoại hình của mình. Hãy đầu tư một chút vào bản thân.
Thay vì mái tóc tóc bạc thiếu sức sống hãy nhuộm lại mái tóc với màu đen tuyền hay màu nâu hạt dẻ tươi trẻ. Thay vì những bộ quần áo lanh nhàu nhỉ hãy lựa chọn cho mình vài ba bộ váy hợp thời, một vài chiếc quần đũi trẻ trung mà vẫn đứng đắn.
Hãy đầu tư một vài chuyến du lịch nghỉ dưỡng cho bản thân. Hãy sống hết mình đừng lo toan câu nệ nhiều thứ quá. Khi bạn biết đầu tư cho bề ngoài thì cũng chính là đang đầu tư thật tốt cho tâm hồn của bạn.
Tinh thần
Bạn muốn sống một tuổi già hạnh phúc, thì điều quan trọng nhất là quản lý tinh thần của bạn.
Sức khỏe, kinh tế là nền tảng, nhưng quan trọng hơn là chính tư tưởng của bạn. Vui vẻ, lạc quan sẽ vượt lên bệnh tật, tuổi già. Hãy xem nhẹ những thứ danh lợi hão huyền, hãy để tâm trí của bạn được nghỉ ngơi, tận hưởng ánh nắng mặt trời, tận hưởng cuộc sống hiện tại, đừng lúc nào cũng ủ rũ, rên rỉ, thở than.
Hãy luôn cởi mở vui vẻ thì cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn. Tuổi càng già càng phải duy trì thần thái tươi trẻ, sống một ngày vui một ngày, vui một ngày thì lãi một ngày.
Một năm có 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông vẫn luôn xoay vần như vậy. Cứ thuận theo tự nhiên, không cần cưỡng cầu, mong đợi điều kỳ diệu xảy đến. Cuộc đời mà sống chết có số, đừng để người thân và bè bạn phải thêm nhọc lòng, phiền muộn vì bạn.
“Già rồi biết trông mong vào ai đây?”. Câu trả lời là: “Chính mình và vẫn là chính mình”.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”


-
Không thể tảo mộ và cúng Thanh Minh đúng ngày Tết Thanh Minh, có thể lựa chọn ngày khác được không?
-
Bạn chỉ cần cảm ơn 4 người trong cuộc đời mình, những người còn lại chỉ là người qua đường
-
Ngày mai là Tết Hàn thực mùng 3 tháng 3 âm lịch: Thắp hương khung giờ nào đẹp nhất?
-
Phụ nữ có đặc điểm này không chỉ tụ tài mà còn vượng phu ích tử giúp gia đình hưng thịnh




-
Tỉnh nào sở hữu mỏ vàng có trữ lượng lớn nhất Việt Nam?
-
Các trường hợp cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố năm 2025
-
Sau khi vi phạm giao thông bao lâu thì nhận được thông báo phạt nguội?
-
Khánh Ly nói về căn nhà mua chung với Trịnh Công Sơn: 'Thực ra, tôi không bao giờ muốn trở lại nơi đó nữa'
-
Bảng xếp hạng tỷ phú 2025: Elon Musk chiếm ngôi vị người giàu nhất thế giới, Việt Nam có 5 đại diện
-
Tỉnh được coi là 'thủ phủ công nghiệp miền Bắc' có GRDP tăng trưởng cao nhất Việt Nam quý 1/2025
-
Nếu không muốn mất sạch tiền trong tài khoản thì đừng bao giờ tìm kiếm cụm từ này trên Google
-
Không thể tảo mộ và cúng Thanh Minh đúng ngày Tết Thanh Minh, có thể lựa chọn ngày khác được không?