Kẻ giả cảnh sát bị truy nã sa lưới
Thứ tư, 21/08/2019 09:17

Tuấn mặc đồ cảnh sát vào dãy nhà trọ của học sinh, yêu cầu họ nộp 6 điện thoại. Bị bắt và khởi tố, tên này đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra phát lệnh truy nã.

Ngày 6/5, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Vũ Anh Tuấn (34 tuổi, ở huyện Đô Lương) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do Tuấn đã bỏ trốn, nên công an phát lệnh truy nã đối với bị can này.

Ke gia canh sat bi truy na sa luoi hinh anh 1

Vũ Anh Tuấn. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau hơn 3 tháng bỏ trốn, Công an huyện Tân Kỳ nhận được tin báo Tuấn xuất hiện tại xã Như Hòa, huyện Kim Sơn. Ngày 11/8, tổ công tác của Công an huyện Tân Kỳ cùng Công an huyện Kim Sơn (Ninh Bình) bắt giữ Tuấn khi hắn đang đi lang thang trên đường.

Theo kết quả điều tra, Vũ Anh Tuấn nghiện ma túy, có 2 tiền án. Ngày 10/4, Tuấn đến dãy trọ học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Tân Kỳ thuê, ở khối 7 (thị trấn Tân Kỳ) ở.

Hắn giới thiệu là Hoàng Anh, Đội trưởng cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ, đang điều tra vụ các học sinh hay tổ chức đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy.

Tưởng thật, những học sinh này đã giao nộp 6 điện thoại (trị giá 15 triệu đồng). Tuấn hứa vài ngày sau sẽ trả nhưng không thực hiện.

Zing.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020

Tag: Giả cảnh sát , lừa đảo chiếm đoạt tài sản , tin pháp luật