Hai tàu cá nước ngoài bị cáo buộc đánh bắt trái phép đã bị lực lượng hải quân Indonesia cho phá hủy hôm 21-12.
|
Indonesia cho nổ tung tàu cá nước ngoài đánh bắt trái phép |
Phát ngôn viên Hải quân Manahan Simorangkir cho biết: “Chủ tàu đã bị kết tội đánh bắt cá trái phép trong vùng biển Indonesia. Chúng tôi phải đánh chìm những tàu cá này để các tàu nước ngoài khác phải suy nghĩ kỹ trước khi có ý đánh bắt bất hợp pháp trong vùng biển của Indonesia”.
Theo báo Jakarta Post, 2 tàu này bị bắt ngày 7-12 gần biên giới biển Indonesia và Papua New Guinea. Eko Budimansyah, phát ngôn viên căn cứ hải quân ở Ambon, cho biết: “Mặc dù những con tàu này treo cờ Papua New Guinea nhưng các thành viên trên tàu đều là người Thái Lan”. Hai con tàu này bị phát hiện chở theo 63 tấn cá và tôm. 62 thuyền viên bị bắt giữ. Nhiêu liệu đã được lấy hết khỏi hai con tàu trước khi chúng bị cho nổ tung để ngăn ô nhiễm.
Việc phá hủy 2 con tàu được thực hiện theo lệnh của Tổng thống Indonesia Joko Widodo, theo đó lực lượng hải quân nước này có quyền đánh chìm tất cả các tàu nước ngoài bị cáo buộc đánh bắt trái phép trong vùng biển của Indonesia.
Việc phá hủy 2 con tàu được thực hiện theo quyết định của chính phủ Indonesia. Ảnh: EPA
Đây là tàu thứ 4 và 5 bị Indonesia đánh chìm trong 3 tháng qua kể từ khi ông Widodo lên nắm quyền. Hơn 6 con tàu khác đang đối mặt nguy cơ bị phá hủy thời gian tới.
Số vụ đánh bắt cá bất hợp pháp ở Indonesia đã giảm đáng kể từ khi biện pháp cứng rắn trên được thực thi. Một số người chỉ trích việc phá hủy tàu cá nước ngoài có thể gây căng thẳng trong quan hệ với các nước.
Indonesia cho biết đã thiệt hại khoảng 24 tỉ USD/năm bởi các hoạt động đánh bắt trái phép của tàu nước ngoài và hiện có khoảng 5.400 con tàu đang hoạt động bất hợp pháp trong vùng biển nước này.
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Hiệu quả bất ngờ của S-400 khiến Ấn Độ muốn sở hữu tiếp hệ thống phòng không siêu tối tân của Nga
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai