Phạm Thúy Ngân (SN 1952), HKTT tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình (Hà Nội) - đối tượng bị cơ quan CSĐT CATP Hà Nội truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.
|
Phạm Thúy Ngân (X) bị dẫn độ từ Liên bang Nga về Việt Nam |
Từ khoản nợ 180.000 USD
Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội, từ năm 2002 đến năm 2006, Phạm Thúy Ngân cùng anh Trần Quang Khánh (SN 1966), trú tại phường Cửa Đông, Hoàn Kiếm cho các hộ kinh doanh ở chợ Vòm (Nga) vay lãi. Quá trình làm ăn, anh Khánh còn nợ Ngân số tiền 180.000 USD. Nhiều lần đòi nhưng anh Khánh chưa trả, Ngân đã nhờ Ngô Văn Long đứng ra thu xếp. Khoảng đầu tháng 3/2008, Long cùng “đàn em” Đào Xuân Nam (SN 1982) trú tại huyện An Lão, Hải Phòng gọi điện hẹn anh Khánh ra một quán cà phê trên đường Phan Đình Phùng “nói chuyện”. Sau lần gặp này, anh Khánh hứa sẽ sớm thanh toán số nợ. Chờ một thời gian không thấy “con nợ” động tĩnh gì, Ngân yêu cầu Long dùng “biện pháp mạnh” đòi tiền và hứa sẽ chia cho một nửa. Nghĩ đến số tiền 90.000 USD thu được từ việc đòi nợ, Long và đồng bọn quyết tâm sống chết với “bản hợp đồng” này.
Thực hiện kế hoạch đòi nợ cho Ngân, ngày 8/3/2009, Đào Xuân Nam điện thoại cho Nguyễn Duy Đức - đồng bọn ở TP Hồ Chí Minh, đề nghị ra Hà Nội có việc gấp. Gặp nhau tại quận Long Biên, Nam đưa cho Đức 20 triệu đồng để mua 2 xe máy làm phương tiện gây án. Sau khi lên kế hoạch chi tiết, nhóm này gọi thêm 2 đối tượng Phạm Văn Thường, Đào Xuân Văn từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội “làm ăn” cùng. Khoảng 17h ngày 12/3/2009, nhóm 4 đối tượng đi trên 2 xe máy mang theo dao và một khẩu súng ngắn đến nhà anh Khánh tại phường Cửa Đông, Hoàn Kiếm. Thấy “con nợ” ở trong nhà, bọn chúng lao vào vung dao chém liên tiếp, Nam rút súng dọa bắt anh Khánh phải trả ngay 180.000 USD. Khi thấy hàng xóm xung quanh phát hiện, đông người ra can ngăn, cả bọn mới bỏ chạy. Anh Khánh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỉ lệ tổn hại sức khỏe là 47%. Xét thấy đây là một vụ án nghiêm trọng, côn đồ hung hãn, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thúy Ngân. Sau khi việc bị bại lộ, Ngân đã bỏ trốn và bị Cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.
Trốn truy nã sang Nga
Quá trình điều tra, CATP Hà Nội phát hiện sau khi gây án Phạm Thúy Ngân đã bỏ trốn sang Nga. Trên cơ sở đó, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã đề nghị Văn phòng Interpol Việt Nam ra Lệnh truy nã quốc tế đối với Phạm Thúy Ngân. Sau đó, Cảnh sát Liên bang Nga thông báo cho Văn phòng Interpol Việt Nam biết, đã bắt giữ được Phạm Thúy Ngân. Căn cứ Hiệp định Tương trợ tư pháp và pháp lý giữa Việt Nam và Liên bang Nga, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội có công văn gửi Vụ hợp tác quốc tế VKSND Tối cao, đề nghị Cảnh sát Liên bang Nga làm thủ tục dẫn độ đối tượng Phạm Thúy Ngân về Việt Nam để xét xử theo pháp luật.
Thực hiện Quyết định của lãnh đạo Bộ Công an và Kế hoạch của Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về việc hỗ trợ bắt, dẫn giải và bàn giao đối tượng truy nã, đoàn công tác dẫn giải đối tượng truy nã gồm các lực lượng: Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Văn phòng Interpol Việt Nam, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - CATP Hà Nội đã đến Matxcơva (Nga) vào ngày 6-8-2013. Đoàn đã làm việc với Cảnh sát Liên bang Nga và thống nhất bàn giao đối tượng Phạm Thúy Ngân cho Cảnh sát Việt Nam, hỗ trợ dẫn giải đối tượng lên máy bay và trở về Việt Nam an toàn. Hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Tử hình bị cáo lôi kéo người thân, bạn bè mua bán ma túy
Xử phạt nhóm quái xế lạng lách trong đêm hơn 100 triệu đồng
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nhận thêm bản án 11 năm tù
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Nhận hối lộ hơn 43 tỷ đồng, cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong bị VKS đề nghị mức án 20 năm tù
Tử hình bị cáo lôi kéo người thân, bạn bè mua bán ma túy
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026