Sau 3 năm đòi gần 300 triệu đồng tiền cá độ World Cup bất thành, Đăng nhờ một nhóm người hành hung con nợ trong nhà nghỉ.
|
Nhóm thanh niên hành hung con nợ trước vành móng ngựa |
Sáng nay 27/6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án cướp tài sản xảy ra vào giữa năm 2013.
7 bị cáo phải ra hầu tòa trong đó chủ mưu gồm Hoàng Duy Đăng (37 tuổi), Nguyễn Văn Huân (30 tuổi), Bùi Văn Tiến (20 tuổi) cùng ở huyện Quốc Oai, Hà Nội. 4 đồng phạm còn lại có tuổi đời từ 16-21 tuổi.
Theo cáo trạng của vụ án, do chơi cá độ bóng đá mùa World Cup năm 2010, ông Nguyễn Văn Định (55 tuổi) nợ Đăng gần 300 triệu đồng. Nhiều lần đến đòi, ông Định chỉ trả được 80 triệu đồng. Ấm ức vì thấy con nợ không nghiêm túc, Đăng nhờ Huân (bạn xã hội) thông báo cho anh ta khi thấy tung tích của Định.
Chiều 19/5/2013, thấy người đàn ông này vào nhà nghỉ Thùy Linh (ở xã Hòa Thạch, huyện Thạch Thất), Huân gọi cho Đăng. Trước khi đi, Huân điện thoại cho Tiến để rủ thêm một số đồng bọn cùng đến đòi tiền.
Cả bọn bắt taxi đến điểm hẹn. Trên xe taxi, Đăng dặn: "Khi nào anh ra hiệu lệnh, thái độ tức giận thì xông vào đánh ông Định".
Tại nhà nghỉ, Đăng vào nói chuyện với ông Định về số tiền nợ. Ông Định nói chưa có tiền trả và đưa điều kiện nếu Đăng đồng ý thì sẽ trả bằng đất. Không bằng lòng với cách giải quyết trên, Đăng ném cốc chén uống nước xuống đất.
Nhận được ám hiệu, Tiến xông vào dùng tay chân đấm đá người đàn ông 55 tuổi ham mê cá độ. Những tên khác cũng xông vào đánh đấm liên tiếp vào mặt, vào người ông Định.
Sợ hãi vì bị đánh đau, ông Định hứa sẽ lo đủ tiền để trả nợ. Tuy nhiên, Đăng không đồng ý mà bắt ép con nợ viết giấy vay tiền và nhận nợ số tiền gần 300 triệu đồng, ghi rõ quá trình viết giấy là hoàn toàn tự nguyện. Cầm giấy nhận nợ, cả bọn bắt taxi rời hiện trường.
Ngay sau đó, ông Định làm đơn trình báo lên cơ quan công an.
Về phía các bị cáo, sau khi phạm tội đã bỏ trốn đến tháng 7/2013 lần lượt ra đầu thú. Riêng Nguyễn Văn Huân bỏ vào thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang) làm nghệ phụ xây dựng sau đó lang bạt vào TP.HCM. Đến đầu năm 2014, khi đang chở hàng cho các quán cơm, Huân bị công an quận 1 (TP.HCM) bắt theo lệnh truy nã.
Kết thúc phiên xử, Đăng lĩnh 13 năm tù, Tiến và Huân cùng lĩnh 12 năm tù. Các bị cáo còn lại lĩnh từ 5-11 năm tù (trong đó Hoàng nhận 5 năm tù).
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Tài xế buồn ngủ trên cao tốc phải làm gì để tránh bị phạt?
Khởi tố đối tượng túm áo, kéo lê người phụ nữ
Ngày mai, gần 79 triệu cử tri cả nước đi bầu cử
Tổng thống Mỹ: Cuộc chiến chống Iran sẽ kéo dài chừng nào còn cần thiết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách