Với 10 trận không thắng kéo dài đến hiện tại, HAGL của bầu Đức đang phải đối diện với mùa giải thất vọng nhất tính từ khi lứa U19 được đôn lên chơi V.League.
|
|
|
Tính từ trận thua 1-2 trước CLB Hà Nội, đội bóng phố Núi của HLV Kiatisuk đã có đến 3 tháng liền không tìm nổi một chiến thắng với 5 trận thua. Nếu không có pha được trọng tài "biếu không" phạt đền trong trận gặp Topenland Bình Định gần đây nhất, nhiều khả năng số trận thua đã lên đến con số 6.
Chuỗi trận ngập tràn sự thất vọng ấy khiến HAGL chỉ còn hơn đội bét bảng có 5 điểm, trong khi khoảng cách với đội đầu bảng CLB Hà Nội đã lên đến con số 19 điểm. Khả năng rớt hạng của đội bóng phố Núi là cực thấp, song sự thất vọng dành cho người hâm mộ và chính các cầu thủ là cực cao.
Tính cho đến hiện tại, số bàn thua mà đội bóng phố Núi phải nhận đã vượt quá số bàn thắng mà họ ghi được. Hàng thủ chuyên sai lầm của HAGL là điều khá quen thuộc với cả người hâm mộ lẫn giới chuyên môn, song hàng công gây thất vọng lại là điều khá hiếm xảy ra với đội bóng này trong suốt 8 mùa giải qua. Hiện tại, họ mới ghi được có 19 bàn thắng sau 20 vòng đấu, chỉ xếp trên SHB Đà Nẵng và Nam Định.
![]()
Mùa giải năm ngoái, HAGL chơi cực kỳ hưng phấn và đạt được những thành tựu cực kỳ đáng tự hào cho đến trước khi V.League 2021 bị ngắt ngang bởi dịch bệnh. Sau 12 trận đấu, họ ghi được đến 23 bàn - nhiều hơn hẳn con số 19 bàn sau 20 trận ở mùa giải này, và cũng là đội bóng để thủng lưới ít nhất, xếp đầu bảng với 3 điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai.
Sau 12 trận mùa giải trước, Văn Toàn ghi được đến 7 bàn, trong khi đó Công Phượng cũng chỉ kém người đồng đội trên hàng công HAGL có 1 bàn. Mùa giải này, với số trận gần gấp đôi, hai tiền đạo này chỉ mới ghi tổng cộng có 10 bàn thắng chia đều cho cả hai. Điều gì khiến Công Phượng, Văn Toàn lại tụt dốc thê thảm đến thế, kéo theo đội bóng của bầu Đức chìm vào chuỗi trận khủng hoảng dài nhất trong lịch sử?
Mùa giải này, cả bầu Đức lẫn HLV Kiatisuk đều cực kỳ tự tin với đội hình của mình khi để không ít cầu thủ từng được HLV Park Hang-seo cực kỳ quan tâm đi "đánh thuê" cho CLB Hải Phòng. Điều đáng nói là trong khi các "đứa con xa nhà" của bầu Đức đang thi đấu cực kỳ thăng hoa, đưa đội bóng thành phố Cảng trở thành ứng cử viên nặng ký nhất tranh chấp chức vô địch V.League với CLB Hà Nội, thì tuyến giữa của HAGL đang cực kỳ bung bét.
Niềm tin ở mùa giải này được HLV Kiatisuk đặt khá nhiều vào "bộ đôi vàng" chơi cùng nhau ở vị trí tiền vệ trung tâm là Xuân Trường và Tuấn Anh, bên cạnh đấy là Minh Vương - cầu thủ ghi được đến 4 bàn ở mùa giải trước.
Mùa giải này, Xuân Trường chơi cực tệ, đến mức mở ra cuộc tranh cãi gay gắt khi HLV Park Hang-seo điền tên tiền vệ này vào danh sách tập trung đội tuyển ở lần tập trung gần nhất. Suốt nhiều mùa giải qua, tiền vệ từng đeo băng đội trưởng U23 Việt Nam ở kỳ tích Thường Châu lừng lẫy ngày càng cho thấy sự thất vọng ở cả thể lực lẫn tư duy chơi bóng hiện đại. Khả năng tranh chấp giữa sân của Xuân Trường trở thành điểm yếu để các đội bóng khác khai thác triệt để.
Trong khi đó, Tuấn Anh không thể lấy lại được phong độ từng khiến người hâm mộ phải trầm trồ ở lượt đi vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Khả năng thoát pressing và tạo đột biến ở giữa sân của tiền vệ này tuộc dốt khá nhanh, khiến các đối thủ của HAGL luôn chiếm được lợi thế trước đội bóng phố Núi ở khu vực trung tuyến.
Ngoài ra, "trò chơi" mà HLV Kiatisuk đang thực hiện ở HAGL khi "cầu thủ nào thiếu tự tin sẽ được (bị) đeo băng đội trưởng" khiến đội bóng này không có được một thủ lĩnh đích thực cả chuyên môn lẫn tinh thần, đem lại sức ép tâm lý không nhỏ cho các cầu thủ từng là niềm hi vọng lớn lao của bầu Đức.
Thêm vào đó, một điểm yếu cố hữu của HAGL là chất lượng ngoại binh phập phù đã khiến Công Phượng, Văn Toàn - hai chân sút chủ chốt của đội bóng phố Núi, không thể tìm lại nổi chính mình sau một mùa giải cực kỳ thành công.
HAGL thiếu bàn thắng để rồi tuột dốc không phanh, không thể trách Văn Toàn, Công Phượng. Trách nhiệm đầu tiên phải thuộc về Kiatisuk.
Nguồn: https://toquoc.vn/hagl-tuot-doc-sau-mua-giai-thanh-cong-ruc-ro-chia-khoa-nam-o-cong-phuong-van-toan-..
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
