Giải pháp hạn chế quá tải bệnh viện

Khi nào đọc báo cũng thấy Bộ Y tế nói về việc quá tải bệnh viện, cái gì cũng đổ thừa quá tải bệnh viện.

Thực tế thì sao? Bệnh viện quá tải thì chủ yếu là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Và chúng ta phải nghĩ tại sao lại quá tải?

Vấn nạn này rất dễ giải quyết, không phải khó khăn đi mở rộng bệnh viện ở hai thành phố trên mà chúng ta cần đề cập tới một thực tế như sau:

Hiện nay, gần như toàn bộ các bệnh viện tỉnh và bệnh viện huyện, đội ngũ bác sỹ giỏi, trang thiết bị y tế đòi hỏi cao chiếm rất ít. Bệnh nhân vào các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện rất sợ và hoang mang. Chỉ những bệnh nhân bị nhẹ thì họ còn an tâm chữa, còn nếu bệnh nặng là bệnh nhân  ra TP Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội. Vậy thì việc quá tải sẽ là đương nhiên. Chúng ta lại chưa đầu tư cơ sở vật chất, con người cho các bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh cho đúng nghĩa bệnh viện, quyết liệt nói không với con em trong ngành được ưu tiên khi xét tuyển, việc bác sỹ giỏi không có cơ hội phát triển hay bị trù dập rồi phải bỏ của chạy lấy người để sang bênh việc khác.

Nếu chúng ta làm được việc đó thì liệu người dân có phải mất tiền mất của, mất thời gian để phải cứ có bệnh là ra Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh không? Và như thế thì bệnh viện làm sao bị quá tải được.

Rất mong Bộ Y tế xem xét, có hướng đi đúng và dài hạn cũng như tránh lãng phí tiền của của Nhà nước.