Vài ngày gần đây, ghi nhận của PV cho thấy, lượng người đổ ra đường ở khu vực trung tâm TP.HCM đang đông lên từng ngày. Trong khi đó, theo cơ quan chức năng, diễn tiến của dịch Covid-19 vẫn còn hết sức phức tạp.
![]() |
|
Điển hình như sáng hôm nay (9/4) và giờ tan tầm ngày hôm qua trên các tuyến đường huyết mạch, lượng người khá đông. Trong đó, nhiều đoạn phải di chuyển chậm, không được “thảnh thơi” như những ngày trước đó.
Lượng người đổ ra đường tại TP.HCM đang đông lên từng ngày.
Trên tuyến Quốc lộ 13 (đoạn từ ngã tư Bình Phước đến cầu Bình Triệu) lượng phương tiện di chuyển khá đông, có đoạn phải di chuyển chậm.
Nhiều phương tiện là ô tô dưới 9 chỗ (ảnh chụp tại vòng xoay Điện Biên Phủ, quận 1, Bình Thạnh).
Hay như các tuyến đường: Võ Thị Sáu, Nguyễn Đình Chiểu, Điện Biên Phủ, 3/2 (quận 3, 10)… cũng có lượng người tham gia giao thông tương đối đông.
Có đoạn phải di chuyển chậm (Quốc lộ 13, đoạn qua bến xe miền Đông - nơi đang đóng cửa).
Điều này hoàn toàn trái ngược so với cách đây ít ngày, khi có rất ít phương tiện lưu thông trên mặt đường, kể cả vào “giờ cao điểm”.
Cầu Bình Triệu (nối quận Bình Thạnh - Thủ Đức) cũng có đông lượng phương tiện tham gia giao thông.
Có hay không tình trạng người dân chủ quan hay cảm thấy yên tâm với tình hình dịch bệnh?.
Một số người vẫn tụ tập đông người và không đeo khẩu trang (ảnh chụp trước cổng
bệnh viện Nhi Đồng 1, quận 10).
Trong khi đó, theo khuyến cáo của ngành y tế và cơ quan chức năng TP.HCM thì người dân vẫn nên tiếp tục ở nhà, hạn chế ra đường khi không có việc thật cần thiết trong thời điểm cách ly xã hội, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Trong khi đó, dù công viên đã có dây chắn nhưng vẫn có rất đông người tham gia
các hoạt động thể thao, vui chơi trong công viên (ảnh chụp tại công viên Thanh Đa,
quận Bình Thạnh).
Liên quan đến tình hình dịch bệnh, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, tính đến ngày 8/4, trên địa bàn TP có thêm 4 bệnh nhân (BN) xuất viện, bao gồm: 1 ca tại bệnh viện Dã Chiến Củ Chi (BN 153) và 3 ca tại bệnh viện điều trị điều trị Covid-19 (BN 125, BN 126, BN 152).
Theo khuyến cáo của ngành y tế và cơ quan chức năng TP.HCM thì người dân vẫn nên
tiếp tục ở nhà, hạn chế ra đường khi không có việc thật cần thiết trong thời điểm
cách ly xã hội.
Như vậy, TP hiện chỉ còn 22/53 BN phải tiếp tục điều trị, trong khi đó, sức khoẻ các BN còn lại đang ổn định.
Tổng số trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh mới đến ngày 7/4 đang được theo dõi là 6.312 trường hợp.
Trong khi đó, tuyến đường Quốc lộ 1 từ các tỉnh miền Tây về TP.HCM lại ít phương tiện
(đoạn qua huyện châu Thành, tỉnh Tiền Giang).
Đồng thời cũng chỉ có 5 số trường hợp nghi ngờ (đã được lấy mẫu, trong đó, 3 trường hợp âm tính và 2 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm).
Một diễn biến khác, số người phải cách ly tập trung đã giảm xuống rất nhiều so với cách đây ít ngày, hiện chỉ còn 2.033 trường hợp.
Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/duong-pho-tphcm-tap-nap-tro-lai-khi-dich-covid-19-con-phuc-tap-a471737.ht..
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'






-
Ca sĩ nổi tiếng cưới đại gia Việt kiều: 25 năm không có con chung, sở hữu nhiều BĐS tại Mỹ
-
Chính thức chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2025
-
Mỹ công bố vắc-xin chống lại 4 loại ung thư
-
Sáp nhập tỉnh thành, điểm ưu tiên khu vực của thí sinh thi THPT và xét tuyển đại học được tính thế nào?
-
Quy định mới từ 1/7/2025, thay đổi bổ sung đối tượng được hưởng BHYT 100% đi khám chữa không mất bất cứ khoản nào
-
Lịch nghỉ hè 2025 của 63 tỉnh thành chính thức được công bố, học sinh cả nước rục rịch đón hè
-
Người đàn ông Việt Nam sở hữu 3 tấn vàng ròng, từng được mệnh danh là ‘trùm đồ cổ’
-
Giảm 343 cơ quan cấp tỉnh và 1.454 cơ quan cấp huyện khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy