Trong ngày Rằm tháng Giêng, ngoài chuẩn bị lễ vật và sự thành tâm, gia chủ cũng cần tránh làm những việc này nếu muốn cầu được ước thấy.
|
|
|
Những việc cần tránh trong ngày Rằm tháng Giêng
Đối với người Việt, Rằm tháng Giêng là ngày lễ vô cùng quan trọng. Đây là ngày Rằm đầu tiên trong năm âm lịch. Người ta còn có câu: "Cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng" hoặc "Lễ Phật cả năm không bằm Rằm tháng Giêng" để nói về sự quan trọng của ngày này trong đời sống văn hóa tinh thần.
Vào ngày này, mọi người cần tránh một số điều để không rước xui xẻo vào mình.
Kiêng để thùng gạo cạn đáy
Theo quan niệm của người, thùng gạo tượng trưng cho của cải, tài lộc trong nhà. Đầu năm, để thùng gạo cạn đáy thì quanh năm đói kém. Do đó, gia chủ cần phải đảm bảo thùng gạo nhà mình được đổ đầy.
Kiêng câu cá
Theo quan niệm dân gian, câu cá vào ngày trăng tròn sẽ mang đến xui xẻo cho con người. Vì vậy, dù thích hoạt động này đến mấy cũng nên tránh, có thể sắp xếp đi câu cá vào những ngày khác.
Kiêng nói tục, chửi bậy
Trong ngày Rằm, việc nói tục chửi bậy là điều không được khuyến khích. Người xưa cho rằng, nói những điều không hay sẽ mang đến nhiều thị phi.
Kiêng đến những nơi có nhiều âm khí
Trong quan niệm dân gian, người xưa cho rằng những nơi như nghĩa trang, nơi hoang vu, vắng vẻ là nơi có nhiều âm khí. Con người nên hạn chế đến những địa điểm này, nhất là trong ngày Rằm tháng Riêng. Đặc biệt, người có sức khỏe yếu càng không nên đi để tránh bị vận xui đeo bám.

Ngày Rằm tháng Giêng kiêng kỵ không xê dịch bát hương (Ảnh minh họa)
Kiêng xe dịch bát hương
Trong ngày Rằm tháng Giêng, gia chủ cần dọn dẹp bàn thờ sạch sẽ trước khi thực hiện lễ cúng. Trong quá trình làm việc này, gia chủ nên cẩn trọng, tránh làm xê dịch bát hương. Các vật phẩm cúng khác phải sắp xếp gọn gàng, đúng thứ tự.
Một số việc nên làm trong ngày Rằm tháng Giêng
Thực hiện lễ cúng
Vào ngày Rằm tháng Giêng, các gia đình sẽ chuẩn bị mâm cỗ để dâng lên thần linh, tổ tiên. Tùy theo quan niệm của gia đình và phong tục địa phương, các món dâng cúng có thể khác nhau. nt. Tuy nhiên, mâm cúng Phật sẽ dùng đồ chay.
Ngoài ra, gia chủ cần chuẩn bị thêm trái cây, tươi, hoa tươi.
Đi chùa lễ Phật
Đầu năm là điểm mọi người đi chùa nhiều để cầu may mắn, bình an, sức khỏe của con người. Gia chủ có thể đi lễ chùa vào ngày Rằm tháng Giêng để năm mới suôn sẻ, gặp dữ hóa lành.

(Ảnh minh họa)
Trong ngày này, mọi người cũng nên làm các việc như phóng sinh, từ thiện để có được sự bình yên trong tâm hồn.
Thả đèn hoa đăng
Ở nhiều nơi, người ta tổ chức hoạt động thả đèn hoa đăng để cầu một cuộc sống bình an, cả năm sung túc.
* Thông tin mang tính chất tham khảo
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?
Giỏ Trái Cây 20/11 – Món Quà Tri Ân Sang Trọng, Ý Nghĩa Dành Tặng Thầy Cô
9 biểu hiện tưởng EQ cao nhưng lại tố cáo bạn là người cố tỏ ra thông minh, khôn vặt
-
5 khoản đầu tư đáng giá nhất trong đời, đến cả 'vua chứng khoán' Warren Buffett cũng áp dụng để tiền đẻ ra tiền
-
5 năm nghỉ hưu tôi nhận ra: Trong nhà nếu có 4 thứ này, thế hệ sau có tương lai rộng mở
-
10 dấu hiệu cho thấy bát hương có lộc, nhà bạn có không?
-
4 dấu hiệu của người 'phông bạt, giả giàu': Tưởng được ngưỡng mộ, thực chất lộ ngay EQ thấp
Xesaigon.vn cập nhật bảng giá thuê xe du lịch TPHCM minh bạch trong từng khoản phí
Uy tín và minh bạch - Hai yếu tố then chốt khiến Sim24h được nhiều doanh nhân, người nổi tiếng tin tưởng
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
-
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông