ĐT Italia: Ba niềm hy vọng ở trận chung kết

Italia đã bất ngờ đánh bại Đức ở bán kết Euro 2012 với một màn trình diễn hết sức ấn tượng. Dù vậy ở trận chung kết với Tây Ban Nha, các trụ cột của họ cần phải tiếp tục tỏa sáng để đưa Azzurri lên đỉnh vinh quang sau 44 năm chờ đợi.

Thực vậy, người TBN đang duy trì một phong độ xuất sắc ở Euro này và dường như không thể đánh bại ở thời điểm hiện tại. Hàng tiền vệ của họ cực mạnh với khả năng kiểm soát bóng hoàn hảo đã giúp họ không để thủng lưới dù chỉ 1 lần ở 9 trận đã qua thuộc khuôn khổ các trận đấu knock-out ở các giải đấu lớn.

Nhưng người Italia với kinh nghiệm và tài năng, đã chứng tỏ rằng họ cũng hết sức nguy hiểm qua trận bán kết trước Đức. Dưới đây là 3 niềm hy vọng lớn nhất mà người Italia chờ đợi họ sẽ tỏa sáng ở trận chung kết:

“Mũi tên” Mario Balotelli

Tiền đạo lắm tài nhiều tật này luôn là trung tâm của sự chú ý và mọi cặp mắt của thế giới bóng đá chưa bao giờ tập trung hơn thế khi theo dõi anh ở trận bán kết Euro 2012 vừa qua.

Balotelli đã ghi hai bàn thắng ngay trong hiệp một để giúp Italia có lợi thế lớn để rồi kết thúc trận đấu với chiến thắng chung cuộc 2-1. Ở bàn đầu tiên, “Balo” đã tận dụng rất tốt ưu thế về thể hình để đánh đầu chính xác sau quả tạt hoàn hảo của Cassano. Ở pha lập công thứ hai, Balotelli đã phá bẫy việt vị thành công và thể hiện được khả năng dứt điểm tuyệt vời với cú sút trái phá làm thủ thành Neuer bó tay hoàn toàn.

Chân sút của Man City thể hiện mình là cây săn bàn có tài năng không giới hạn. Khi hoàn toàn tập trung, gần như không thể theo kèm Balotelli. Anh rõ ràng là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của ĐT áo Thiên thanh.

“Cánh cung” Andrea Pirlo

Tây Ban Nha sở hữu trong đội hình không ít các chuyên gia kiểm soát bóng, song không ai trên tài được Pirlo.

Mọi đường lên bóng của người Ý đều qua chân nhạc trưởng Pirlo – người đã có 1 bàn thắng và pha pha kiến tạo ở giải đấu. Những pha khống chế bóng của tiền vệ Juventus đều rất hoàn hảo và các đường mở bóng tấn công luôn sở hữu một độ chính xác cực cao.

TBN thường làm đối thủ thấm mệt thông qua việc kiểm soát nóng liên tục, và để có được niềm hy vọng ở trận chung kết. Italia phải ngăn cho đối thủ điều này. Pirlo cần phải đảm bảo cho Azzurri một thời lượng kiểm soát bóng chấp nhận được và từ đó có những đường chuyền xé toang hàng thủ đối phương. Đó chính là chìa khóa cho lối chơi của người Ý.

“Điểm tựa” Gianluigi Buffon

Đội trưởng Italia đã có màn trình diễn xuất sắc trước Đức và người Ý hy vọng anh sẽ tiếp tục lặp lại phong độ ấn tượng đó trước nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha.

Thống kê chỉ ra rằng Buffon thực hiện tổng cộng 6 pha cứu thua ở trận bán kết, trong đó bao gồm pha bay người cản cú đá phạt rất hiểm của Marco Reus ở phút 62 của trận đấu.

Thủ thành 34 tuổi này một trong số ít các cầu thủ Italia còn sót lại từ World Cup 2006 và giờ vẫn đóng vai trò hết sức quan trọng ở thành công ngoài mong đợi tại Euro 2012 này.

TBN sở hữu rất nhiều cầu thủ có khả năng tấn công tốt cũng như tạo được cơ hội trong trận đấu. Không nghi ngờ việc Buffon sẽ phải tiếp tục trổ tài ở trận chung kết.