Dù đã đổi họ tên, quê quán rồi trốn chạy vào các tỉnh phía Nam, tuy nhiên đối tượng giết người vẫn bị sa lưới sau 33 năm.
![]() |
|
Ngày 19/12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bắt giữ Vũ Đình Thống (64 tuổi, ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) - đối tượng mang lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm.
Theo tài liệu điều tra, tháng 11/1984, do mâu thuẫn cá nhân, Thống đã ném lựu đạn nổ khiến một người chết và nhiều người khác bị thương. Sau khi gây án, Thống bỏ trốn đến tỉnh Đồng Nai rồi đổi họ tên thành Vũ Huy Thành (SN 1958, quê Cao Bằng).
Đối tượng Vũ Đình Thống (giữa). Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang
Ngày 30/10/1989, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang (khi đó là Công an tỉnh Hà Bắc) ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Thống về tội "Giết người".
Đến ngày 17/12/2022, sau hơn 33 năm, Công an tỉnh Bắc Giang và Bộ Công an đã bắt giữ đối tượng tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/doi-tuong-giet-nguoi-bi-bat-sau-33-nam-tron-truy-na-dac-biet-1622..
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương


-
Công an cảnh báo nóng về thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến mã QR, người dân cần đặc biệt chú ý
-
Tiktoker Hải Sen là ai? Vì sao lại vừa bị bắt tạm giam?
-
Trả 16.000 đồng tiền ship, người phụ nữ ở Hà Nội mất hơn 600 triệu đồng vì thủ đoạn lừa đảo tinh vi
-
Công an phát cảnh báo khẩn tới toàn bộ người dân thường xuyên vay vốn




-
Câu chuyện luân hồi chấn động Ấn Độ: Một cô bé 4 tuổi nhớ rõ 'kiếp trước' và tìm về chồng con
-
Chi tiết mức lương tối thiểu vùng của 34 tỉnh, thành áp dụng từ ngày 1/7/2025
-
Chính thức: Quốc hội chốt mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp bằng 60% tiền lương bình quân
-
126 phường, xã mới ở Hà Nội sẽ có tên gọi như thế nào sau sáp nhập?
-
Người từ 60 tuổi không có lương hưu sắp được nhận một khoản tiền hàng tháng, điều kiện là gì?
-
Trả 16.000 đồng tiền ship, người phụ nữ ở Hà Nội mất hơn 600 triệu đồng vì thủ đoạn lừa đảo tinh vi
-
Từ năm 2026, lương giáo viên được xếp cao nhất hệ thống và không cấm dạy thêm
-
Hàng triệu người lao động cần chú ý: Từ tháng 7/2025, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp ốm đau sẽ có thay đổi