Nhiều cặp đôi sau khi ly hôn mới nhận ra rằng mình chia tay quá vội và họ thầm ước giá như chưa bao giờ có cuộc ly hôn xảy ra, giá như họ có thể... làm lại.
|
|
|
Một số cặp đôi đã tái hợp sau khi ly hôn, đa số họ làm điều này một lần nữa, vì tình yêu và đằng sau đó là vì những đứa con chung. Họ thường có tâm trạng lo lắng, rụt rè khi “yêu lại từ đầu” bởi sợ những mâu thuẫn cũ lại phát sinh. Cần phải làm gì để hôn nhân bền chặt sau khi quyết định tìm lại nhau?
.jpg)
Có cái nhìn vị tha hơn
Một trong những chìa khóa của sự thành công của sự tái hợp không phải là sự tìm cách giải hòa những xung đột cũ hay khởi đầu lại cùng một câu chuyện. Vì việc tái hôn không phải là cố kiếm lấy một người ở bên cạnh mà tự cho mình cơ hội tìm lại hạnh phúc. Nếu trước kia, khi xảy ra đổ vỡ vì mỗi người đã nhìn thấy sự không hoàn thiện của người kia và không chấp nhận chúng, thì qua lần vấp ngã, nhiều người sẽ có cái nhìn toàn diện hơn về tình yêu, hôn nhân. Họ biết cách làm thế nào để tránh vết xe đổ và tìm lại hạnh phúc từ cuộc sống mới.
Tôn trọng nhau và có trách nhiệm với gia đình
Các cặp đôi tái hợp thường nhận ra chia tay là sự lựa chọn không đúng đắn. Nhờ liều thuốc thời gian, nhiều cặp vợ chồng trở nên chín chắn hơn. Sự tái hợp là thực tế. Tuy nhiên, để cho liên minh mới mà cũ này có thể thực sự có hạnh phúc lâu dài, mỗi người trong hoàn cảnh này đều phải có suy nghĩ, hành động thể hiện sự quan tâm, trân trọng lẫn nhau và có trách nhiệm với gia đình. Nếu trước kia họ rời xa nhau bởi họ chỉ biết nhận mà không biết cho thì giờ đây, cả hai đều phải biết cho chứ không chỉ biết nhận.
.jpg)
Cải thiện chuyện tình dục sau khi tái hôn
Tình dục là vấn đề lớn không chỉ đối với các cặp đôi hạnh phúc. Đôi khi người ta định nghĩa một cặp đôi hạnh phúc là cặp có sự hòa hợp về tâm hồn và thể xác. Nếu họ đã đủ hiểu nhau, nhưng “chuyện ấy” vẫn không tìm được tiếng nói chung thì khả năng ly hôn lần thứ 2 cũng rất dễ xảy ra. Vì vậy, các cặp đôi nên nỗ lực cải thiện, hâm nóng chuyện phòng the, coi đó là một ân huệ, là sự khám phá nhau thêm lần nữa. Những cái nhìn hoàn toàn mới về nhau trong chuyện ấy sẽ củng cố thêm sự gắn bó sau khi “tìm lại”.
Hy sinh vì nhau
Khi quyết định quay lại với nhau, mỗi người cũng đã nhìn nhận ra những ưu điểm và chấp nhận nhược điểm của nhau. Cùng tôn trọng, cố gắng để hòa hợp và có niềm tin vào hạnh phúc. Hơn nữa, với tình yêu, muốn có hạnh phúc, người ta phải sẵn sàng hi sinh vì nó. Nhưng tình yêu chân chính không phải chỉ biết hi sinh hay hưởng thụ một chiều mà phải cân bằng giữa việc cho và nhận ở cả hai phía. Nếu suy nghĩ thấu đáo được điều này và sẵn sàng hi sinh vì tình yêu thì chính những lúc quên mình, hi sinh vì người bạn đời lại là lúc hạnh phúc được gieo mầm.
Vì con cái, lý do luôn hợp lý
Cuộc hôn nhân đầu tiên luôn là những “ám ảnh” khó phai mờ. Nó khiến cho những cặp vợ chồng này bị cản trở rất nhiều về mặt tâm lý và họ rất khó có thể tìm được hạnh phúc nếu “đi bước nữa” với người khác. Hiện nay, những gia đình đã li hôn, khi người bố hoặc người mẹ quyết định tái hôn với một người nào khác, thì họ nhận ra điều đó hoàn toàn không hề tốt cho con cái. “Hôn nhân là vì con cái” đã và đang giúp nhiều cặp vợ chồng cảm thấy sẵn sàng hơn trong việc “làm gì đó để níu kéo” hoặc dễ “mở lòng hơn” trong tiến trình tái hợp.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
Hai 'từ sến súa' này rất được phụ nữ ưa chuộng, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên
'Kỳ thi khắc nghiệt nhất' của cuộc đời người đàn ông không phải tiền bạc hay phụ nữ mà là thứ này
-
Có 4 kiểu phụ nữ phá nát phúc đức nhà chồng: Số 1 dù đẹp như tiên cũng không nên lấy
-
Ngoài tiền bạc, 3 thứ quan trọng nhất mà phụ nữ trung niên nào cũng cần có
-
Sau 15 năm làm vợ, tôi nhận ra phụ nữ phải có 3 tài khoản riêng để an toàn
-
Đàn ông càng lớn tuổi càng dễ nghèo vì 3 lý do khó tin này, 35 tuổi ngộ ra vẫn chưa quá muộn để làm lại
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Xác minh vụ nữ sinh lớp 7 bị bố đánh phải nhập viện
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em