Một quan chức Philippines tiết lộ, có 18 tàu Hải giám Trung Quốc đang hoạt động trái phép trong khu vực mà Philippines cho là “lãnh thổ” của mình.
|
Tàu Hải giám Trung Quốc. |
Tờ Phil Star ngày 13/6 dẫn lời Phó Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines Vicente Agdamag cho biết, việc triển khai các tàu cá Trung Quốc là nhằm mục tiêu củng cố quyền kiểm soát phi pháp đối với Biển Đông.
“Ngay lúc này đây, đang có 18 tàu Hải giám hoạt động trái phép trong khu vực lãnh thổ Philippines”, ông Agdamag nói tại Hội nghị chuyên đề của Không quân Philippines tại thành phố Pasay.
Tuy không nói loại tàu được triển khai là loại gì cũng như vị trí hoạt động của chúng nhưng ông Agdamag đã liệt kê một loạt vụ việc thể hiện hành xử hung hăng của Trung Quốc tại Biển Đông.
Trung Quốc đã chiếm đóng bãi cạn Panatag (bãi cạn Scarborough – PV) từ ngày 10/4/2012 và nay đang tiếp tục nhăm nhe thôn tính Bãi Cỏ Mây (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, hiện đang bị Philippines chiếm đóng trái phép – PV).
Theo ông Agdamag, Philippines cần phải tăng ngân sách cho chi tiêu quốc phòng để cho phép nước này có một khả năng răn đe tối thiểu, mà ông định nghĩa là “khả năng áp đặt một rủi ro khiến lực lượng thù địch không thể chấp nhận được”.
Ông đề nghị tăng chi tiêu cho quốc phòng hàng năm thêm từ 0,5% đến 1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), “để không chỉ ngang bằng với các nước láng giềng mà quan trọng hơn là để phát triển hơn nữa khả năng phòng thủ, bảo vệ hàng hải và lợi ích chiến lược của Philippines”. Hiện nay, chi tiêu cho quốc phòng của Philippines mới chỉ tương đương với 1,1% của 2,006 nghìn tỷ Peso ngân sách quốc gia.
Bên cạnh đó, theo ông Agmadag, Philippines cần “củng cố liên minh an ninh với các đồng minh và láng giềng, đặc biệt là Hoa Kỳ”, khi mà Washington vẫn còn có thể ngăn chặn Trung Quốc, để cho Philippines tranh thủ thời gian phát triển kinh tế và nâng cao năng lực quốc phòng của mình.
Tuy nhiên, Manila vẫn cần theo đuổi một mối quan hệ lành mạnh và thân thiện với Bắc Kinh, vì hoà bình và thịnh vượng trong khu vực để "mua thời gian", bởi theo ông, Philippines cần ít nhất 10 năm với tốc độ phát triển kinh tế bền vững khoảng 7 đến 8% mỗi năm để phát triển chương trình nâng cao năng lực phòng thủ cho mình.
Ông Agdamag đưa ra những phát biểu trên một ngày sau khi Tổng thống Benigno Aquino yêu cầu các nước khác tôn trọng chủ quyền, lãnh thổ của Philippines, đồng thời khẳng định sẽ “không lùi bước trước bất kỳ thách thức nào”.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không đa tầng của Venezuela như thế nào?
Ông Trump tuyên bố Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Tử hình bị cáo lôi kéo người thân, bạn bè mua bán ma túy
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026