Người dân Okinawa thường nói: “80 tuổi, bạn chỉ là một thanh niên. 90 tuổi, tổ tiên gọi bạn lên thiên đàng nhưng hãy bảo họ đợi bạn đến 100 tuổi, khi đó mới có thể cân nhắc”.
|
Đảo Okinawa nằm ở phía nam Nhật Bản được mệnh danh là "vùng xanh trường thọ" của thế giới.
Theo giáo sư Sức khỏe cộng đồng và lão khoa của Đại học Okinawa, ông Craig Willcox, khoảng ⅔ người có tuổi thọ cao ở Okinawa đều có chung đặc điểm về chế độ ăn uống và lối sống.
Người dân Okinawa coi thực phẩm là kho thuốc
Tại làng Ogimi thuộc đảo Okinawa, người dân có khắc một tấm bảng: "Ở độ tuổi 80, bạn chỉ là một thanh niên. Ở độ tuổi 90, tổ tiên gọi bạn lên thiên đàng nhưng hãy bảo họ đợi bạn đến 100 tuổi bởi khi đó bạn mới có thể cân nhắc".
Điều này không phải là nói quá mà nó dựa trên các nghiên cứu về thói quen ăn uống của người dân nơi đây.
Chế độ ăn uống của người Okinawa rất thanh đạm và cân bằng. Chế độ này cung cấp hơn 5 phần trái cây và rau mỗi ngày, kết hợp ăn nhiều cá vì họ cho rằng cá nhiều chất dinh dưỡng và tốt hơn thịt. Các thực phẩm này cung cấp nhiều nhiều vitamin A, C, E, chất chống oxy hoá và omega-3 có khả năng ngăn ngừa ung thư và rất tốt cho tim mạch, giáo sư Willcox cho hay.
Người dân Okinawa quan niệm thức ăn chính là thuốc. Họ đề cao các nguồn thực phẩm như khoai lang, khổ qua (mướp đắng), rau xanh, trái cây và thực phẩm từ biển giàu carotenoid như rong biển có tác dụng chống lại sự lão hoá, giảm viêm và ngăn ngừa quá trình stress oxy hoá (sự mất cân bằng giữa các gốc tự do và chất chống oxy hoá trong cơ thể).
Người dân Okinawa quan niệm thức ăn chính là thuốc. Ảnh: GETTY
Một điểm đáng chú ý đó là chế độ ăn uống truyền thống của người Okinawa rất giàu chất dinh dưỡng nhưng lại ít calo. Giáo sư Willcox cho biết người dân nơi đây có thói quen sử dụng khoai lang và các loại ngũ cốc thay vì gạo trong bữa ăn hằng ngày .
Tích cực tham gia hoạt động thể chất và xã hội
Người dân Nhật Bản nói chung và Okinawa nói riêng luôn coi lao động là một hoạt động mang lại nhiều giá trị và bất cứ ai cũng có thể tham gia.
Bạn có thể dễ dàng bắt gặp các cụ già dù tuổi đã cao nhưng vẫn tham gia các công việc ngoài trời như trồng rau, xới đất, thu hoạch trái cây, thậm chí là ra khơi đánh bắt cá. Họ cho rằng đó là những điều đáng làm để sống có ý nghĩa và mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ.
Ví dụ, một xưởng dệt vải nổi tiếng trên đảo đang được điều hành bởi một cụ ông 98 tuổi và gia đình của cụ cũng có rất nhiều người tuổi thọ cao.
Người dân Okinawa rất coi trọng việc kết nối cảm xúc, tương tác xã hội. Họ lập các câu lạc bộ cùng sở thích và thường xuyên gặp gỡ lẫn nhau.
Người dân Okinawa kết nối với nhau thông qua các câu lạc bộ. Nguồn: Blue Zones.
Dan Buettner, một tác giả kiêm nhà nghiên cứu nổi tiếng người Mỹ cho rằng đây là một yếu tố quan trọng giúp người dân sống lâu hơn và ông nhấn mạnh:"Cô đơn cũng tồi tệ chẳng kém hút thuốc lá".
Takashi Inafuku, một quan chức của làng Ogimi nói rằng: "Các câu lạc bộ cùng sở thích là nơi người dân trao đổi thông tin và giao tiếp với nhau, từ đó giải toả những căng thẳng và giúp kéo dài tuổi thọ".
Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/dao-truong-tho-o-nhat-ban-noi-80-tuoi-van-la-thanh-nien-bi-quyet-song-..
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
- Loại rau này hiện nay trên thị trường chứa rất nhiều ký sinh trùng, nhiều người thích ăn sống nhưng hậu quả rất nghiêm trọng
- 1 loại quả khi xanh đắt gấp 10 lần lúc chín, đắt hơn cả thịt bò, được săn lùng khi hè về: Là ‘thuốc’ ngăn ngừa ung thư, giữ gìn sự tươi trẻ
- Lý do khi mua đồ ăn chín luôn được tặng kèm rau thơm và nước chấm: Không phải để đủ vị, biết lý do không ai dám ăn thứ được cho
- Những người ít có khả năng mắc bệnh ung thư thường có 6 'đặc điểm' này! Hãy tự kiểm tra và xem bạn có bao nhiêu trong số đó
- Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Hà Nội nóng nhất kể từ đầu năm
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’