Đây là trường đại học thành viên đầu tiên trong hệ thống của Đại học Quốc gia TP HCM đạt mức doanh thu nghìn tỷ đồng, cũng trường thành viên có doanh thu cao nhất trong hệ thống đại học này.
|
Theo đề án 3 công khai mới nhất, doanh thu năm ngoái của Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP HCM) đạt hơn 1.003 tỷ đồng. Đây là trường đại học thành viên đầu tiên trong hệ thống của Đại học Quốc gia TP HCM đạt mức doanh thu nghìn tỷ đồng, cũng trường thành viên có doanh thu cao nhất trong hệ thống đại học này.
Trường Đại học Bách khoa TP HCM hiện có 518 giảng viên, trong đó có 7 giáo sư, 122 phó giáo sư, 347 tiến sĩ, còn lại là thạc sĩ, cử nhân.
Năm 2024, trường này dự kiến tuyển sinh 5.150 chỉ tiêu. Học phí năm nay của trường dao động từ 30 triệu đồng đến mức cao nhất 80 triệu đồng/năm.
Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP HCM) gia nhập nhóm trường có doanh thu nghìn tỷ đồng
Chương trình tiêu chuẩn, chương trình tài năng, chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) cùng có mức học phí 15 triệu đồng/học kỳ. Chương trình định hướng Nhật Bản 30 triệu đồng/kỳ; Chương trình dạy học bằng tiếng Anh và chương trình tiên tiến đều có mức học phí 40 triệu đồng/năm.
Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP HCM) là đại học hàng đầu về nhóm ngành kỹ thuật của Việt Nam, là đại học trọng điểm quốc gia.
"Trải qua hơn 55 năm hình thành và phát triển, với môi trường sáng tạo và chuyên nghiệp được định hình ngày càng rõ nét hiện nay, trường Đại học Bách Khoa vẫn không ngừng lớn mạnh, giữ vững vai trò đầu tàu về đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đáng tin cậy trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ đa ngành tại các tỉnh phía Nam và cả nước", website Tuyển sinh của Đại học Quốc gia TP HCM nêu.
Tiền thân của Trường Đại học Bách khoa là Trung tâm Kỹ thuật Quốc gia được thành lập từ năm 1957, đến ngày 27 tháng 10 năm 1976, Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký Quyết định số 426/TTg đổi tên Trường Đại học Kỹ thuật Quốc gia thành Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
Đây là ngôi trường ĐH hiếm hoi tại TP HCM có ký túc xá ở trung tâm thành phố
Đến năm 1996, trường trở thành thành viên của Đại học Quốc gia TP HCM. Trường có 240 phòng học, 180 phòng thí nghiệm và 11 xưởng thực tập để phục vụ việc học tập, thực hành của sinh viên. Hiện trường quản lý hơn 23.000 sinh viên, 2.100 thạc sĩ và gần 300 nghiên cứu sinh.
Trường có 2 cơ sở đào tạo tại TP HCM với tổng diện tích lên tới 41 ha và một ký túc xá. Cơ sở chính nằm ở số 268 Lý Thường Kiệt, quận 10 có diện tích hơn 14 ha. Còn cơ sở 2 của trường nằm ở Linh Trung,TP Thủ Đức.
Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP HCM) có nhiều cựu sinh viên là doanh nhân nổi tiếng. Trong đó có Chủ tịch Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) Trần Bá Dương. Năm 2024, ông đứng vị trí thứ 5 trong danh sách tỷ phú USD Việt Nam với khối tài sản ròng 1,2 tỷ USD, theo công bố của tạp chí Forbes. Trước đây, ông Trần Bá Dương là cựu sinh viên của khoa Cơ khí khóa 1978.
Ông Trần Bá Dương hiện là chủ tịch Ban đại diện Cộng đồng cựu sinh viên Phú Thọ - Bách khoa (BKA) nhiệm kỳ 2024 - 2029. BKA đã có nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực như chia sẻ kinh nghiệm, đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ 1.000 suất vay không lãi mỗi kỳ…
Đại học Bách Khoa TP HCM còn là trường cũ của nhà sáng lập - CEO BIN Corporation Group Lê Hùng Anh, ông trùm mì Hảo Hảo Hoàng Cao Trí... và nhiều doanh nhân, tỷ phú nổi tiếng khác của Việt Nam.
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
- Các ngành hot trong tương lai cho nữ: Đảm bảo thu nhập cao, có nhiều cơ hội việc làm
- Ngành học hiếm chỉ có 2 trường đào tạo tại Việt Nam, học phí 'dễ thở', lương gần 40 triệu/tháng sau khi ra trường
- 10 xu hướng ngành nghề dẫn đầu trong 10 năm tới
- Không phải ở Hà Nội hay TP. HCM, đây mới là ngôi trường số lượng học sinh lọt vào chung kết Olympia nhiều nhất cả nước
- Tổ tiên đúc kết: “Ngày 21 tháng 9 âm lịch sợ trời có sương giá' là dấu hiệu điều gì xấu?
- Việt Nam bất ngờ xuất hiện loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, đã tuyệt chủng từ 11 triệu năm trước
- Đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025: Thí sinh sẽ không thể “học tủ”?
- Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, sẽ có 5 đô thị vệ tinh kết nối với trung tâm
- Biệt phủ lớn nhất Trung Quốc xây trong 300 năm, diện tích kiến trúc rộng hơn cả Tử Cấm Thành
- Tại sao NSND Lê Khanh được coi là biểu tượng nhan sắc của Hà Thành?
- Ở Việt Nam ai giàu nhất?
- 20 năm điều trị trầm cảm của “Nữ hoàng Wushu” Thúy Hiền: Từng sợ ánh sáng, sợ người