Lên cơn đồng bóng tự xưng mình là “ông cậu”, nữ nông dân quê Sóc Trăng lừa nữ Việt kiều Úc hàng trăm ngàn USD.
|
Vợ chồng Điều và Anh - Ảnh chụp lại từ hồ sơ vụ án do cơ quan điều tra cung cấp |
Điều (49 tuổi) và Cao Văn Anh (52 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Tú 2, H.Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo kết luận điều tra, vợ chồng Điều hằng ngày thường lên đồng bóng, tự xưng là “ông Cậu“ khiến nhiều người dân trong và ngoài địa phương tin vào tài bói toán của họ.
Tháng 6/2010, chị Phạm Lệ Quyên (37 tuổi, ngụ tại Úc) thông qua người quen ở Việt Nam đã nhờ Điều xem bói qua điện thoại.
Trong quá trình liên lạc, trao đổi, Điều thuyết phục được chị Quyên tin tưởng vào việc bị ma quỷ quấy rối chuyện tình cảm cũng như công việc làm ăn. Sau đó, chị Quyên nhiều lần gửi tiền về Việt Nam nhờ Điều cúng, cất am và mua tượng phật cầu bình an.
Tháng 8/2010, chị Quyên về Việt Nam đã đến xã Hòa Tú 2 gặp Điều và tiếp tục nhờ xem bói, tổ chức lên đồng bóng cầu xin bình yên.
Sau khi về Úc, chị Quyên vẫn thường xuyên gọi điện thoại cho Điều để nhờ cúng “giải hạn”. Nhận thấy chị Quyên là người nhẹ dạ, tin vào bói toán và có nhiều tiền, Điều liên tục dựng nên các câu chuyện hoang đường và yêu cầu chị gửi tiền về để giải hạn, yếm bùa. Tin lời, chị Quyên đã nhiều lần gửi tiền từ Úc về cho Điều, mỗi lần từ 3.000 - 10.000 đô la Úc.
Đầu năm 2011, Điều nhiều lần điện thoại sang Úc, báo tin cho chị Quyên biết mình và chồng bị người khác dùng “bùa yếm” nên gặp bệnh nặng sắp chết. Do đó, Điều yêu cầu chị Quyên phải gửi tiền gấp để “rước thầy” ở nước ngoài về giải hạn, cúng sao, nếu không chị cũng sẽ bị ảnh hưởng và chết theo.
Sự việc mê tín của chị Quyên kéo dài mãi đến tháng 2/2012. Thời điểm này, chị Quyên về Việt Nam và phát hiện đã bị vợ chồng Điều dựng nên chuyện bói toán, đồng bóng để lừa đảo chiếm đoạt gần 8 tỉ đồng nên làm đơn tố cáo đến cơ quan cảnh sát điều tra.
Ngày 6/3/2012, khi bị Điều tiếp tục nhắn tin đe dọa, buộc phải đưa tiếp 80 triệu đồng để “rước sư, thầy” cúng giải hạn, chị Quyên đã trình báo công an. Sau đó, cơ quan điều tra bố trí bắt quả tang Điều đang nhận 80 triệu đồng từ gia đình chị Quyên.
Đến nay cơ quan công an đã làm rõ, từ 20/6/2010 đến 6/3/2012, Điều 41 lần dựng chuyện bói toán, đồng bóng, cúng kiếng để lừa đảo chiếm đoạt của chị Quyên tổng cộng hơn 5,2 tỉ đồng, hơn 12.700 đô la Úc, hơn 68.400 USD.
Tại cơ quan điều tra, Điều khai nhận số tiền chiếm đoạt của chị Quyên đã dùng vào việc mua vàng, 2 chiếc ô tô, mua nhà - đất, cho vay, gửi ngân hàng... và tiêu xài cá nhân.
Hiện cơ quan chức năng chỉ thu hồi được hơn 2,6 tỉ đồng và gần 10.000 USD trả lại cho chị Quyên.
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hàng nghìn tỷ đồng
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng trên không gian mạng
Triệt phá đường dây 'nuôi' tài khoản ngân hàng cho tội phạm lừa đảo
Gió mùa Đông Bắc tràn về, Bắc Bộ rét đậm
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại