Dù chi ra số tiền khủng nhưng thứ mà cô gái trẻ nhận về lại chẳng đáng lấy một phần mười giá trị đã bỏ ra.
|
|
|
Cô gái tên Zhao đến từ Vô Tích Trung Quốc đã vô tình biết được một giao dịch khá hời trên mạng về việc rao bán một chiếc iphone 6S giảm giá chỉ con 3.400 nhân dân tệ (khoảng 11,9 triệu). Vốn đã mơ ước có được chiếc điện thoại từ lâu, Zhao không ngần ngại đặt giao dịch và chuyển tiền đến lấy nó.
Mọi chuyện tưởng chừng như êm đẹp thì bất ngờ người bán hàng thông tin cho Zhao rằng điện thoại đang bị hải quan bắt giữ trên đường vận chuyển và đề nghị cô chuyển thêm 5.000 nhân dân tệ (khoảng 17,5 triệu đồng) làm phí lấy hàng ra. Sau khi lấy được điện thoại rồi, số tiền này sẽ được hoàn trả nguyên vẹn lại cho cô. Rõ ràng, nghe có vẻ rất hợp lý, hợp pháp nên Zhao đã không ngần ngại chuyển tiền đến 2 lần cho người ở đầu bên kia mà cô hoàn toàn không biết là ai.
-a1c3e/dien-thoai-iphone.jpg)
Tin nhắn yêu cầu chuyển thêm 5.000 nhân dân tệ
từ người bán hàng gửi cho Zhao.
Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng thì chiếc iphone 6S cũng về đến tay Zhao, nhưng chao ôi khi mở nắp hộp ra thì một sự thật khủng khiếp đập ngay vào mắt cô. Trên logo của chiếc điện thoại thần thánh ấy thay vì có hình quả táo cắn dở huyền thoại thì lại chỉ có hình quả lê. Hai loại quả cùng họ với nhau nhưng xét về giá trị mà nói thì Zhao đã hoàn toàn bị lừa.

Và hiện vật chiếc điện thoại quả lê khiến Zhao chỉ còn nước tức điên đầu.
Vậy là với số tiền 8.400 nhân dân tệ (khoảng 29,4 triệu đồng), Zhao phải mua một chiếc điện thoại nhái toàn tập, nhái công khai mà không biết kêu ai. Đến lúc cô liên hệ với người bán hàng thì thuê bao đã không liên lạc được. Chắc hẳn hắn đã cao chạy xa bay cùng với món hời từ trên trời rơi xuống ấy.
Đây không phải là lần đầu tiên dư luận xôn xao câu chuyện đặt hàng qua mạng và nhận về cái kết bi thảm bởi trước đó đã có quá nhiều người bị lừa bởi tin vào những lời quảng cáo và hình ảnh long lanh của kẻ bán hàng không có tâm. Hầu như những sản phẩm mua về đều không hề giống với nguyên mẫu nếu không nói là quá tệ hại.



Các sản phẩm thời trang luôn là đối tượng để những kẻ lừa đảo trục lợi
mọi lúc mọi nơi.
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?
Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không đa tầng của Venezuela như thế nào?
Ông Trump tuyên bố Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Đội tuyển Việt Nam dự kiến đá giao hữu với Bangladesh
Hà Nội tăng cường 2.450 chuyến xe khách phục vụ Tết Bính Ngọ 2026
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải
-
Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học và VNeID
-
Chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ tín dụng đen núp bóng ngân hàng
-
Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV