Đào cũng là nạn nhân nhưng xét cho cùng Đào còn có những phút giây hạnh phúc hơn vợ của Thanh rất nhiều.
|
Chuyện tình vợ chồng hát rong: Giá như chưa bao giờ ước |
Từ câu chuyện cổ tích bỗng biến thành ‘vụ lùm xùm’
Chương trình ‘Điều ước thứ 7’ do đài truyền hình VTV sản xuất từ trước tới nay đã chiếm được rất nhiều cảm tình từ khán giả. Chương trình đã mang đến nhiều câu chuyện tình làm lay động lòng người, lấy đi không ít nước mắt của người xem.

2 nhận vật trong chuyện tình cổ tích cảm động.
Ngay khi chương trình phát sóng, nhiều độc giả chia sẻ cảm thấy rất xúc động, lặng người khi xem chương trình và chứng kiến một chuyện tình thật đẹp như cổ tích giữa đời thường hiện đại. Chàng trai Nguyễn Nhật Thanh, tốt nghiệp Học viện âm nhạc quốc gia lấy cô gái khiếm thị đi hát rong Nguyễn Như Đào sau khi vượt qua những rào cản thử thách về gia đình và xã hội.
Thế nhưng độc giả bỗng như từ ‘trên trời rơi xuống’ khi có thông tin cho rằng chàng trai tên Thanh đã có 1 vợ và 2 con tại quê nhà. Báo chí đã đăng tải rất nhiều thông tin cho thấy Thanh đã có vợ tại quê. Thậm chí người vợ tại quê nhà của chàng trai này cũng đã lên tiếng. Họ hoàn toàn bất ngờ khi biết được sự việc.
Hay ngay chính bản thân cô Đào – cô gái khiếm thị trong chuyện tình này – cũng hết sức bất ngờ và cảm thấy ‘sốc và choáng’ khi nghe sự thật về việc Thanh đã có vợ và con ở quê.
Nhà đài sai sót vì quá tin tưởng nhân vật
Tối ngày 16/01 VTV đã chính thức đăng tải lời xin lỗi đến khán giả vì những sai sót trong câu chuyện "Vợ chồng hát rong trên sân khấu Sao Mai - Điểm hẹn”.

Đạo diễn chương trình Lại Bắc Hải Đăng
Lý giải nguyên nhân dẫn đến việc cho phát sóng chương trình với những sai sót này, đại diện VTV cho rằng đó là do "những người thực hiện chương trình đã không thực hiện đúng quy trình thẩm tra thông tin, phát sóng thiếu cẩn trọng, thiếu chặt chẽ dẫn đến hậu quả đáng tiếc".
Đại diện Đài Truyền hình Việt Nam cũng cho biết: “Đài Truyền hình Việt Nam sẽ kiểm điểm hết sức nghiêm túc và xử lý đúng mức đối với những sai phạm của những người thực hiện chương trình và các cá nhân liên quan. Dù cho có bất cứ lý do nào, Đài Truyền hình Việt Nam cũng xin nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi chân thành tới gia đình của chị Nguyễn Như Đào, đặc biệt là vợ và con hiện tại của anh Thanh vì những tổn thương mà chương trình đã gây ra cho họ. Chúng tôi cũng xin gửi lời xin lỗi chân thành tới khán giả đã theo dõi chương trình bởi những sai sót lớn trong quá trình tác nghiệp”.
Giá như điều ước không thành hiện thực
Điều ước thứ 7 ra đời nhằm thực hiện những điều ước của những con người tử tế thế nhưng chuyện tình Thanh Đào quả thực giống như một màn kịch khá hoàn hảo mà chính nhân vật trong câu chuyện đã gây dựng nên. Một câu chuyện tình cảm động nhưng thực chất lại là một phi vụ ngoại tình tay ba vi phạm nghiêm trọng chế độ hôn nhân một vợ, một chồng của Nhà nước và pháp luật.
Thực tế chuyện tình tay ba hay câu chuyện ngoại tình trong xã hội không hề hiếm . Song mang hẳn câu chuyện đó, công khai trên sóng truyền hình quốc gia trong khi lại dựng lên những hình ảnh xúc động, những lời nói đầy nhân văn cho hành động trái đạo đức thì chắc hẳn từ trước tới nay chưa bao giờ có.
Vợ của Thanh, con của Thanh, gia đình, thân nhân của Thanh sẽ ra sao khi câu chuyện ngoại tình được phát sóng công khai cho hàng triệu người biết đến? Có lẽ nỗi đau và ký ức này sẽ khó thể nào quên trong tâm hồn của họ.
Đào cũng là nạn nhân nhưng xét cho cùng Đào còn có những phút giây hạnh phúc hơn vợ của Thanh rất nhiều. Bởi lẽ trong khi nước mắt của hàng ngàn khán giả đang rơi vì khâm phục và cảm động chuyện tình vợ chồng hát rong thì ở đâuđó rọt nước mắt khác cũng rơi vì tủi hờn, uất hận.
Giá như điều ước thứ 7 không thực hiện điều ước, giá như điều ước chưa bao giờ thành hiện thực.
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương
Nhẫn cầu hôn Tension: Lựa chọn tinh tế cho ngày cầu hôn rực rỡ
Khám phá dịch vụ viết luận án tiến sĩ uy tín tại Tri Thức Cộng Đồng
TP.HCM: 102 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì
Tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán hơn 30 kg ma túy
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh