Phần lớn đều cho rằng việc sản phụ Debi Nubatonis đẻ ra thằn lằn chỉ là giả.
Chuyện lạ vụ người phụ nữ đẻ ra thằn lằn ở Indonesia |
Mới đây, một nữ hộ sinh người Indonesia đã khiến dư luận hoang mang khi khẳng định là người trực tiếp đỡ đẻ cho sản phụ sinh ra 1 con thằn lằn. Vụ việc ngày một trở nên nghiêm trọng hơn khiến giới chức quốc này buộc phải tiến hành điều tra chính thức.
Nữ hộ sinh Jospehine chỉ cho phóng viên con thằn lằn mình đã đỡ đẻ.
Theo đó, Jospehine Wadu nữ hộ sinh cho biết, sau khi sản phụ Debi Nubatonis nằm lên bàn đẻ, cô hy vọng sẽ đỡ đầu cho một em bé kháu khỉnh, khỏe mạnh nhưng trái lại chỉ nhìn thấy một con thằn lằn nằm giữa đôi chân của chị Debi. Con thằn lằn bị bao phủ cả dịch và máu khắp cơ thể như thể vừa được sản phụ này mang nặng đẻ đau.
Được biết, chị Debi có dấu hiệu giống như những phụ nữ mang thai 8 tháng thông thường. Trước lần mang thai này, chị đã có 2 đứa con khỏe mạnh.
Trước vụ việc kỳ lạ này, người ta đã đưa ra giả thiết, chị Debi chỉ mang thai giả. Điều đó, có nghĩa tử cung của chị hoàn toàn trống rỗng và không có bào thai. Còn con thằn lằn có thể đã nhảy lên bàn đẻ trong lúc không ai để ý tới nên mới bị nhầm lẫn là đứa bé mà chị Debi đang mang trong bụng.
Tuy nhiên, một số người hàng xóm lại nghi ngờ gia đình sản phụ này đang làm phép thuật.
Tuy nhiên, theo ý kiến của một bác sĩ trưởng khoa bệnh viên thành phố Kupang, Indonesia, việc con người đẻ ra thằn lằn có thể chỉ là tin giả. Sự sinh đẻ ra khác loài chưa bao giờ từng được y học thế giới ghi nhận từ trước tới nay.
- Cầu thủ nào đắt giá nhất Việt Nam hiện nay? Không phải Quang Hải, Công Phượng
- Áp thấp nhiệt đới quét qua tỉnh nào miền Trung?
- Siêu sân bay lớn nhất Việt Nam sắp có tuyến đường sắt 40.500 tỷ nối với thành phố đông dân nhất cả nước
- Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường Đà Nẵng, học sinh được nghỉ học
- 'Ngày khai giảng thứ 2' của học sinh vùng lũ Lào Cai, Yên Bái và Hà Nội
- Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2025 dài 9 ngày
- Vì sao Hòa Minzy không thể nhận nuôi bé gái Làng Nủ mồ côi sau lũ quét?
- Diễn biến áp thấp nhiệt đới gần biển Đông