Chan Than San, Ngọc Quyên, Quỳnh Nga sẽ tránh "hở" khi biểu diễn

Nghiêm chỉnh chấp hành những quyết định của Bộ VH -TT&DL và sẽ cẩn trọng khi lựa chọn những trang phục biểu diễn.

Đó là những chia sẻ của người mẫu Chan Than San, Ngọc Quyên, ca sĩ Quỳnh Nga với phóng viên xung quanh Chỉ thị chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang vừa được Bộ VH-TT&DL ban hành.

Ngọc Quyên: Sẽ nghiêm chỉnh chấp hành... 

Quyên thấy những gì cần thì nên làm, những gì cảm thấy không ổn thì nên tìm cách khắc phục. Với những vấn đề thuộc về quản lý nhà nước, mình là một công dân thì nên chấp hành những điều luật. Một xã hội không thể văn minh và phát triển được nếu không có những quy định chặt chẽ và nhận được sự hưởng ứng của người dân.

Là một công dân, Quyên sẽ nghiêm chỉnh chấp hành khi những quy định được ban hành.

Ngoài ra, Quyên sẽ chú ý hơn cho việc chọn trang phục biểu diễn cho mình bởi bản thân không muốn gặp những phiền toái, cản trở hay bị đình chỉ các hoạt động nghệ thuật của mình.

Trả lời câu hỏi những quy định mới của Bộ liệu có làm người mẫu đánh mất đi được tính sáng tạo vốn có của mình trên sân khấu và bị che đi những phần vốn rất đẹp trên cơ thể người mẫu, Ngọc Quyên chia sẻ: "Nếu xét một cách chủ quan thì Quyên cũng lo sợ điều đó.

Tuy nhiên, về lâu dài, nó cũng giúp cho môi trường hoạt động nghệ thuật càng trong sáng và nhiều tính sáng tạo hơn. Cái khó sẽ ló cái khôn. Không phải hở hang mới là phản cảm, nét đẹp của người phụ nữ nói chung và giới người mẫu nói riêng không phải chỉ hở mới được tôn vinh".

Người mẫu Ngọc Quyên

Thế nào là trang phục gợi cảm, thế nào là phản cảm, Ngọc Quyên cho rằng: "Ranh giới giữa phản cảm và gợi cảm đôi khi rất mong manh và không có thước đo quy chuẩn nào để đánh giá cả. Dư luận đại diện cho một bộ phận công chúng, cùng một bộ trang phục, nhưng với cô A họ cho là mặc đẹp, gợi cảm nhưng với cô B thì lại phản cảm, dung tục.

Quyên nghĩ những đánh giá đó khá chủ quan. Còn đối với bản thân mình, Quyên nghĩ rằng, một bộ trang phục phù hợp với nơi bạn xuất hiện sẽ là thước đo cho ranh giới mỏng manh đó.

Nếu bạn bước trên thảm đỏ, với bộ váy khoe vai trần hay lấp ló đôi gò bồng đảo có thể được khen là gợi cảm, cuốn hút, nhưng cũng bộ trang phục đó, bạn bước vào những nơi tôn nghiêm như chùa chiền, nhà thờ, chắc chắn bạn sẽ nhận được những lời chỉ trích quá phản cảm".

Trước ý kiến của dư luận về trang phục của người mẫu hiện nay, Ngọc Quyên cho rằng: "Như Quyên đã nói, dư luận chỉ phản ánh được một phần nào ý kiến của một bộ phận công chúng thôi. Có rất nhiều người có tư tưởng cởi mở hoặc tự do hơn nhưng họ không lên tiếng. Không phải chỉ những người la ó, bình luận là đủ đại diện cho số đông được. Quyên nghĩ việc gì cũng phải “có lửa mới có khói”.

Với những bộ trang phục được xuất hiện trong thời điểm, hoàn cảnh không phù hợp bị la ó là đúng. Nhưng với vai trò giới thiệu bộ trang phục theo ý tưởng của NTK, người mẫu đơn giản chỉ là những chiếc móc quần áo thôi. Phản cảm hay không phản cảm, đẹp hay xấu, Quyên nhường sự “chỉ trích” cho những người sáng tạo nên trang phục".

Người mẫu Chan Than San: Xem xét lại bản thân...

"Tôi nghiêm chỉnh chấp hành những quyết định của Bộ VH -TT&DL. Trong thời đại hội nhập hiện nay, chúng ta đang tiếp thu những cái mới rất nhiều từ nước ngoài, tuy nhiên, chúng ta cần phải sàng lọc và vẫn phải có những việc cần phải chấn chỉnh cho phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam và châu Á nói riêng.

Nhưng không phải việc gì không kiểm soát được thì cấm. Tôi cũng phải xem xét lại bản thân nhiều hơn nữa và cần phải thận trọng trong mỗi dự án, những lần xuất hiện trước công chúng cũng như trên truyền thông.

Về mức phạt (không cấp phép, không tiếp nhận giấy phép biểu diễn...) theo tôi thì cần phải xét theo tùy trường hợp, chứ không thể có mức phạt chung quy được, bởi vẫn có những vấn đề thuộc về khách quan đối với từng trường hợp gây phản cảm".

Người mẫu Chan Than San

Biểu diễn thời trang có nghĩa là đem những mẫu thiết kế đến với công chúng chứ không phải biểu diễn những điểm trên cơ thể. Tuy nhiên, là một người mẫu chuyên nghiệp, chúng tôi cần phải biết cách lợi dụng những điểm mạnh về hình thể để tôn vinh lên bộ trang phục đang mặc trên người một cách hiệu quả nhất. Trang phục phải là điểm nhấn quan trọng nhất.

Trước việc dư luận xôn xao về clip quảng cáo của mình với Don Nguyễn và Trà Ngọc Hằng mới đây quá phản cảm, Chan Than San cho biết: "Thật sự không chỉ tôi, anh Don và chị Hằng trước khi quay clip đều được cho xem một clip tương tự và rất hài hước. Chúng tôi đã hoàn thành vai diễn mà mình được giao cho nhưng khi được xem lại những góc quay và edit của đoạn video trên mạng, tôi thật sự thấy clip rất shock.

Tôi cũng có một phần lỗi trong việc này, anh Don cũng đã xin mọi người đừng phát tán, chị Hằng cũng đã xin lỗi về clip nhạy cảm này. Chúng tôi thấy có lỗi trong việc không kiểm soát được hình ảnh và để xuất hiện trên mạng một đoạn clip như vậy. Tôi chân thành xin lỗi tới khán giả và sẽ rút kinh nghiệm về vấn đề này".

Quỳnh Nga: Chỉ thị ban ra là hợp lý...

Nga thấy chỉ thị ban ra là hợp lý. Nga là ca sĩ, diễn viên chứ không phải người mẫu nên đôi khi cũng có nhiều sự lựa chọn đồ cho mình mặc hơn. Luật ban ra cũng để những người nghệ sĩ ăn mặc hợp thuần phong mỹ tục phù hợp với con người và đời sống tinh thần của người Việt Nam.

Nga thấy đâu phải cứ hở mới là đẹp. Tính sáng tạo của nghệ sĩ thì còn rất nhiều. Quan trọng là tài năng của người đấy trên sân khấu thế nào thôi. Còn Nga sẽ cố gắng để khán giả luôn thấy mình nỗ lực để đánh dấu bước trưởng thành của mình.

Sau khi chỉ thị này ban hành, có lẽ Nga phải cẩn trọng gấp nhiều lần trước khi quyết định mặc gì đi diễn hay ra đường vì chỉ sợ xảy một lần thôi là mình dễ bị đưa lên bàn tán hay soi mói rồi.

Diễn viên, ca sĩ Quỳnh Nga

Khi đứng trên sân khấu, Nga muốn có một hình ảnh đầy sức sống cũng như trang phục phù hợp với  bài hát Nga cần thể hiện. Nga muốn mặc những bộ đồ diễn mang lại sự lôi cuốn khán giả để từng động tác vũ đạo đều được mình nắm bắt và người xem có thể nhìn thấy từng động tác mình đang biểu diễn.

Quỳnh Nga cho biết: Mỗi người có một gu thẩm mỹ riêng về thời trang, còn Nga nghĩ đừng nên quá hở hang và khác người quá. Có lẽ cũng chưa có một thước đo chuẩn mực nào cho sự gợi cảm hay phản cảm và nó còn thay đổi theo thời gian cũng như cách suy nghĩ của từng người. Ở Việt Nam đôi khi thích một chút sự rụt rè cũng như kín đáo không như các nước phương Tây họ thoáng hơn rất nhiều.