Với phát ngôn mới nhất về Quang Hải, ông Park có vẻ đang đặt sự nghiệp của mình lên trên sự nghiệp của cậu học trò, cũng như sự phát triển của bóng đá Việt Nam.
|
|
|
Bóc ngắn cắn dài...
Hôm qua (18/3), nói về việc ngôi sao trẻ Mbappe có khả năng rời Ligue 1 để ra nước ngoài thì đấu, HLV trưởng ĐTQG Pháp - Didier Deschamps, đã phát biểu:
"Với cương vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia, tôi không có thói quen nói về chuyện này. Mbappe là người quyết định và bất cứ quyết định nào của cậu ấy không liên quan gì tới đội tuyển Pháp. Đó là lựa chọn của cậu ấy, của gia đình cậu ấy cho những gì tốt đẹp nhất cho sự nghiệp ở cấp CLB. Tôi không biết thông tin gì về việc Mbappe đi hay ở lại PSG và cũng không cố gắng tìm hiểu.
Ở đẳng cấp của Mbappe, cậu ấy không phải lo lắng nhiều đâu và cũng không làm ảnh hưởng gì tới phong độ ở đội tuyển Pháp".

So sánh đội tuyển Pháp của Didier Deschamps với đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo, Mbappe với Quang Hải có phần khập khiễng, song điểm chung là họ đều là những trụ cột vô cùng quan trọng, cũng như còn tương lai rực rỡ phía trước. Trong khi HLV Park Hang-seo đang cực kỳ quyết tâm với việc giữ ngôi đầu Đông Nam Á, thì đội tuyển Pháp cũng quyết tâm không ít với việc giữ vững ngôi vô địch thế giới của mình.
Chuyển từ PSG đến Real Madrid, với Mbappe sẽ là bước chuyển mình thực sự, đồng thời cũng là thử thách không kém phần thách thức. Hãy nhìn vào David Beckham và Cristiano Ronaldo. Là trụ cột quan trọng của Man United - đội bóng hàng đầu thế giới, song cả hai đều chọn Real Madrid để "nâng tầm bản thân", và gặt hái được không ít thành công từ lựa chọn kiên quyết ấy.
Được thi đấu ở châu Âu là ước mơ của mọi cầu thủ châu Á. Với các cầu thủ Đông Nam Á, đấy càng là ước mơ lớn lao. Nó là đỉnh cao mà các cầu thủ Việt Nam luôn mơ ước được vươn tới. Để chọn "đỉnh cao" ấy, Quang Hải đã vô cùng dũng cảm, và đáng lẽ ra với những cống hiến của tiền vệ người Đông Anh cho bóng đá Việt Nam, thầy Park phải ủng hộ hết mình, thay vì "tham bát" mà "bỏ mâm", kéo lùi sự phát triển của Quang Hải, và cơ hội được nâng tầm bằng những cầu thủ đem giấc mơ châu Âu về của bóng đá Việt Nam.
![]()
Tham bát bỏ mâm...
Năm ngoái, khi cùng đội tuyển bóng đá Nhật Bản sang Việt Nam thi đấu vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, chủ tịch Hiệp hội bóng đá Nhật Bản - Kozo Takashima, từng có những chia sẻ cực kỳ đáng suy ngẫm:
"Muốn có một đội tuyển quốc gia mạnh, bạn cần có những đợt tập trung dài hạn và tất nhiên là cả những cầu thủ thực sự đẳng cấp nữa. Những CLB châu Âu có đẳng cấp vượt trội, thi đấu cho các đội bóng này hằng tuần sẽ giúp các cầu thủ phát triển hơn, hoàn thiện hơn. Đó là lý do vì sao chúng tôi gửi nhiều cầu thủ sang châu Âu chơi bóng.

Các cầu thủ được nâng cao khả năng, có trình đội tốt hơn. Hãy lấy Tomiyasu làm ví dụ lúc này. Cậu ta mới 23 tuổi nhưng đã chơi ở Bỉ, Italia, và bây giờ là CLB Arsenal. Ở Nhật Bản, chúng tôi để các cầu thủ được tự quyết định điều tốt nhất cho bản thân mình. Tôi nghĩ các cầu thủ Việt Nam có đủ khả năng chơi bóng ở Nhật Bản hay châu Âu, họ hoàn toàn có thể".
Tất nhiên, nếu Quang Hải có thành công ở châu Âu, thì đó chỉ là một trong số những điều kiện để đội tuyển Việt Nam, bóng đá Việt Nam được nâng tầm. Không chỉ Quang Hải, mà phải có thêm nhiều cầu thủ trẻ nữa được "thử lửa" ở châu Âu, bóng đá Việt Nam mới có thể nghĩ đến chuyện vượt ra khỏi "vũng lầy" Đông Nam Á, để vươn mình ra châu Á.
Bóng đá Thái Lan từng đưa nguyên "một thế hệ" cầu thủ trẻ sang đào tạo tại Leicester City để "đãi cát tìm vàng", và không ít những cầu thủ được sống trong môi trường bóng đá Anh thực sự ngày ấy, giờ đây đang là trụ cột của bóng đá Thái Lan, giúp "Voi chiến" dễ dàng vượt qua đội tuyển Việt Nam của ông Park để giành lại chức vô địch AFF Cup.

Dĩ nhiên HLV Park Hang-seo biết thừa việc Quang Hải sang chơi bóng ở châu Âu sẽ giúp rất nhiều cho bản thân cầu thủ này, cũng như nâng tầm bóng đá Việt Nam, và đội tuyển Việt Nam sẽ được hưởng lợi đầu tiên. Nhưng sau ông vẫn bảo: "Quang Hải ra nước ngoài đương nhiên ảnh hưởng tới đội tuyển Việt Nam. Chúng ta làm gì có cầu thủ nào xuất sắc hơn ở vị trí ấy. Tôi nghĩ chắc VFF sẽ có tham vấn, ý kiến về hợp đồng với Quang Hải. Nhưng việc đó là của VFF, không phải của tôi".
Ông Park đã sai, bởi VFF chẳng có quyền gì, và cũng chẳng nên can thiệp vào hợp đồng của Quang Hải với CLB Hà Nội hay bất kỳ đội bóng nào khác.
Sở dĩ HLV Park Hang-seo vơ cả VFF vào, bởi ông thừa biết cũng như ông - người chỉ còn hợp đồng chưa đầy một năm nữa với bóng đá Việt Nam, thành tích ở SEA Games 31 hay AFF Cup 2022 mới là cái choán toàn bộ tâm trí, chiếm toàn bộ tầm mắt, thay vì một mục tiêu, một con đường xa hơn cho cả Quang Hải lẫn bóng đá Việt Nam.
Với tầm nhìn ấy, cách làm bóng đá ấy, HLV Park Hang-seo và VFF mong gì có thể thay đổi tư duy bóng đá của người hâm mộ nước nhà: "Người Việt Nam yêu bóng đá, nhưng chỉ yêu bóng đá thắng mà thôi". Gió tầng nào thì mây tầng ấy...
![]()
Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/buon-cho-bong-da-viet-nam-khi-thay-park-tham-bat-bo-mam-thay-vi-t..
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em