Dù được biết tới như người "góp công" quan trọng trong việc khám phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ, nhưng theo thông báo của chủ tọa, bà Phương đã có đơn xin vắng mặt.
|
|
|
![]()
Bị cáo Phan Văn Vĩnh tại tòa
Đường dây tổ chức đánh bạc nghìn tỷ qua mạng liên quan đến cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh và 90 đồng phạm được phát hiện giữa năm 2017, khi Công an tỉnh Phú Thọ nhận đơn trình báo của bà Võ Minh Phương (SN 1983, trú ở phường Nông Trang, TP Việt Trì, Phú Thọ).
Dù được biết tới như người "góp công" lớn trong việc khám phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ đang xét xử, nhưng theo thông của bà thẩm phản, chủ tọa Nguyễn Thị Thùy Hương, trước khi mở tòa, bà Phương với tư cách người bị hại đã có đơn xin vắng mặt.
Cuối giờ chiều qua (13/11), trong phần xét hỏi đối với bị cáo Lê Văn Huy (SN 1997, trú tại Khu phố 5, Phường 3, thị xã Quảng Trị - người đã chiếm quyền sử dụng Facebook Hằng Nhữ để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương), chủ tọa phiên tòa đã công bố lời khai của "người phụ nữ bí ẩn" này tại cơ quan điều tra.
Theo đó, sáng 16/5/2017, khi bà Phương đang ngồi uống cafe thì nhận được tin nhắn Facebook từ người dùng có tên Hằng Nhữ. Đây là tài khoản của bác gái bà Phương thường dùng nhắn tin cho cháu. Thời điểm xảy ra sự việc, bác bà Phương đang ở nước ngoài.

Hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Tiến Tuấn.
"Khi nhận được tin nhắn từ Facebook Hằng Nhữ tôi hoàn toàn tin tưởng đó là bác gái tôi. Trong quá trình chat với tôi, sau khi hỏi thăm tình hình gia đình, người này có nói sắp về Việt Nam và nhờ tôi mua giúp một lượng lớn thẻ cào Viettel, Mobifone mệnh giá 500.000 đồng với lý do để kinh doanh.
Do tin tưởng đó là bác Hằng nên tôi nhận lời mua giúp bác", lời khai của bà Phương được chủ tọa công bố.
Căn cứ vào lời khai của bà Phương, tổng cộng trong ngày 16/5, bà mua giúp 110 thẻ cào Viettel và Mobifone mệnh giá 500.000 đồng/thẻ, tương ứng với số tiền 55 triệu đồng.
Toàn bộ số thẻ trên, bà Phương đã chụp lại mã số thẻ và gửi qua tin nhắn Facebook tới tài khoản Hằng Nhữ.
Sau sự việc trên, một người bạn đã cảnh báo bà Phương về việc bây giờ lừa đảo nhiều, khiến "người phụ nữ bí ẩn" này nghi ngờ, gọi điện qua tài khoản Facebook Hằng Nhữ nhưng đầu bên kia không nhận. Tiếp đó, bà Phương gọi điện cho em trai của "Hằng Nhữ" thì được báo là bác bị hack Facebook.
"Khi đó, tôi mới phát hiện ra mình đã bị lừa và đến cơ quan công an để trình báo", chủ tọa phiên tòa đọc lại lời khai của bà Phương.
Trước khi công bố lời khai, chủ tọa phiên tòa cho hay, HĐXX cũng đã nhận được đơn đề nghị của bà Võ Thị Minh Phương xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Lê Quốc Huy.
Theo nữ chủ tọa, số tiền 55 triệu đồng mẹ bị cáo Huy nộp cho cơ quan điều tra đã được trả lại cho bà Phương.
|
Theo cáo trạng của VKS, sau khi chiếm được 110 thẻ cào của chị Phương, Huy cho Lê Võ Quang Lộc (SN 1997, ở thị xã Quảng Trị) 2 thẻ cào mệnh giá 1 triệu đồng và nói là thẻ cào do Huy mua. Sau đó, Lộc nạp vào tài khoản "Heistuanvul" trong game bài Tip.Club. Còn 108 thẻ cào, Huy nạp vào 5 tài khoản của Huy trong game bài Tip.Club là "facl", "dien078", "lactr47", "l00909", "da14" đổi lấy 54.000.000 Rik (tiền ảo trong game RikVip/Tip.Club). Sau đó, Huy liên hệ với Nguyễn Thị Trà Giang (SN 1990, ở thị xã Quảng Trị) - là chủ quán internet “AK NET” để bán Rik, với giá 750.000 đồng/1 triệu Rik. Ngày 26/7/2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Huy. Đến ngày 1/8/2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can đối với Lê Văn Huy về tội "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Ngày 22/8/2017, khởi tố bị can đối với Lê Văn Huy về tội "Đánh bạc". Từ đơn trình báo của bà Phương, cảnh sát khởi tố Huy và từ đây mở rộng điều tra, làm rõ 91 bị can khác liên quan đến đường dây đánh bạc quy mô lớn, trong đó có cựu tướng Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa. |
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
Triệt phá đường dây mua bán vũ khí quân dụng qua mạng, bắt 42 đối tượng
Lừa đảo hơn 31,6 tỷ đồng để đánh bạc online
TP.HCM: 102 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì
Tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán hơn 30 kg ma túy
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh