Thông tin về 1 bé gái người Nhật Bản không may bị tử vong do cô giáo cho con ăn quá nhiều muối khiến ai cũng đau lòng.
|
|
|
Theo chia sẻ của người nhà nạn nhân thì ngày hôm đó, người cha đón con từ trường trở về nhà thì phát hiện con gái nhỏ của mình bị nôn chớ. Sau đó, gia đình cô bé vội vàng cho con tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe và các bác sĩ kết luận cô bé đáng thương bị ngộ độc muối cấp tính và không thể cứu chữa được nữa. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tại trường mẫu giáo nơi bé theo học đã cho ăn thức ăn nêm quá nhiều muối.
Qua điều tra và nhận được báo cáo từ phía nhà trường cơ quan chức năng được biết một số cô giáo nơi bé gái theo học không có chứng chỉ hành nghề nên thiếu kĩ năng trong việc chăm sóc trẻ nhỏ. Chính vì vậy, mới dẫn tới hậu quả đáng tiếc như vậy. Trên thực tế, đây không phải là vụ việc đầu tiên mà hiện nay, khá nhiều mẹ bỉm sữa thường có thói quen nêm nếm món ăn theo khẩu vị của bản thân mà quên mất rằng như thế là quá mặn so với trẻ ăn dặm.

Ảnh minh họa
Chuyên gia cảnh báo trẻ dưới 1 tuổi không được ăn muối
Có rất nhiều bà mẹ dù đang nuôi con nhỏ nhưng không hề biết rằng trẻ nhỏ dưới 1 tuổi không được ăn muối. Nếu có ăn chỉ dùng một hàm lượng rất rất nhỏ. Nguyên nhân là do hệ tiêu hóa của bé vô cùng non yếu, chưa hấp thu được các loại gia vị như muối, hạt nêm, bột ngọt, đường, mật ong…..Nếu cha mẹ cho con ăn muối giống như người lớn bé dễ bị ngộ độc muối, suy thận…Theo các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo thì trẻ dưới 1 tuổi tuyệt đối không được nêm thêm chút muối nào vào món ăn để tránh tăng gánh nặng cho thận, dẫn đến tổn hại sức khỏe.
Mặt khác, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy việc trẻ ăn quá nhiều muối sẽ càng có nguy cơ cao mắc các bệnh về tim mạch, não và cao huyết áp sau này.
Trong quá trình nấu đồ ăn dặm cho con các mẹ nên cho liều lượng phù hợp để bổ sung muối cho trẻ dưới 1 tuổi là khoảng 1g. Tuy nhiên, liều lượng này đã có sẵn trong các thực phẩm như rau, cá... nên cha mẹ không cần bỏ thêm muối vào cháo.

Trẻ dưới 1 tuổi không nên ăn bất cứ loại gia vị nào
Liều lượng muối cần bổ sung cho các bé lớn hơn:
- Trẻ trên 1 tuổi cần khoảng 2g.
- Trẻ 1-3 tuổi: 1,5g/ngày.
- Trẻ 4-8 tuổi: 1,9g/ngày.
- Trẻ 9-13 tuổi: 2,2g/ngày.
- Trẻ 14-18 tuổi: 2,3g/ngày.
Lượng gia vị 1 ngày theo độ tuổi của trẻ
Đối với trẻ nhỏ dưới 1 tuổi hầu như không nên giới thiệu bất kì loại gia vị nào trong món ăn, nếu có thì chỉ với một lượng rất nhỏ kẻo gây hại gan thận của bé.
Nguồn: http://www.khoevadep.com.vn/be-gai-1-tuoi-thiet-mang-chi-vi-co-giao-cho-an-mon-nay-sai-lam-99-ba-me-..
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?
Hai 'từ sến súa' này rất được phụ nữ ưa chuộng, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên
'Kỳ thi khắc nghiệt nhất' của cuộc đời người đàn ông không phải tiền bạc hay phụ nữ mà là thứ này
-
Có 4 kiểu phụ nữ phá nát phúc đức nhà chồng: Số 1 dù đẹp như tiên cũng không nên lấy
-
Ngoài tiền bạc, 3 thứ quan trọng nhất mà phụ nữ trung niên nào cũng cần có
-
Sau 15 năm làm vợ, tôi nhận ra phụ nữ phải có 3 tài khoản riêng để an toàn
-
Đàn ông càng lớn tuổi càng dễ nghèo vì 3 lý do khó tin này, 35 tuổi ngộ ra vẫn chưa quá muộn để làm lại
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em